Tổ chức lễ kỷ niệm 255 năm ngày sinh, tưởng niệm 200 năm ngày mất Đại thi hào Nguyễn Du xứng tầm, trang trọng

(Baohatinh.vn) - Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn nhấn mạnh: Tổ chức lễ kỷ niệm 255 năm ngày sinh, tưởng niệm 200 năm ngày mất Đại thi hào Nguyễn Du xứng tầm, thành tâm và sâu rộng đến mọi tầng lớp Nhân dân, lan tỏa trong cả nước và quốc tế

Tổ chức lễ kỷ niệm 255 năm ngày sinh, tưởng niệm 200 năm ngày mất Đại thi hào Nguyễn Du xứng tầm, trang trọng

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn chủ trì cuộc họp. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng cùng các thành viên Ban chỉ đạo tham dự.

Chiều nay (17/6) dưới sự chủ trì của Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Ban chỉ đạo tổ chức kỷ niệm 255 ngày sinh, tưởng niệm 200 năm ngày mất Đại thi hào Nguyễn Du, danh nhân văn hóa thế giới tổ chức cuộc họp triển khai nhiệm vụ.

Tổ chức lễ kỷ niệm 255 năm ngày sinh, tưởng niệm 200 năm ngày mất Đại thi hào Nguyễn Du xứng tầm, trang trọng

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Hồng Hải báo cáo kế hoạch tổ chức lễ kỷ niệm 255 ngày sinh, tưởng niệm 200 năm ngày mất Đại thi hào Nguyễn Du.

Theo kế hoạch tổ chức lễ kỷ niệm 255 ngày sinh, tưởng niệm 200 năm ngày mất Đại thi hào Nguyễn Du, tỉnh sẽ xây dựng, biên soạn và ban hành đề cương, tài liệu tuyên truyền.

Tổ chức lễ kỷ niệm 255 năm ngày sinh, tưởng niệm 200 năm ngày mất Đại thi hào Nguyễn Du xứng tầm, trang trọng

Bí thư Huyện ủy Nghi Xuân Phan Tấn Linh: Để lan tỏa được giá trị của Truyện Kiều, cần phối hợp với ngành giáo dục tổ chức các cuộc thi, đưa Truyện Kiều vào nhà trường.

Tổ chức xuất bản các công trình ấn phẩm, xây dựng các phóng sự, phim tài liệu nghệ thuật về Nguyễn Du và Truyền Kiều; tổ chức các hoạt động quảng bá, vinh danh Nguyễn Du, Truyện Kiều và đất nước, con người Hà Tĩnh ở một số quốc gia, tổ chức quốc tế...

Tổ chức lễ kỷ niệm 255 năm ngày sinh, tưởng niệm 200 năm ngày mất Đại thi hào Nguyễn Du xứng tầm, trang trọng

Bí thư Tỉnh đoàn Lê Thành Đông: Cần đẩy mạnh các hoạt động tìm hiểu thân thế, sự nghiệp của Đại thi hào.

Hà Tĩnh cũng sẽ tổ chức tuần văn hóa - du lịch Nguyễn Du và Truyện Kiều với các hoạt động chủ yếu như: tổ chức liên hoan các CLB dân ca ví giặm toàn tỉnh; tổng kết trao giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Nguyễn Du lần thứ VII; tổ chức hội thảo khoa học về Nguyễn Du và Truyện Kiều; triển lãm, trưng bày các ấn phẩm về Nguyễn Du, Truyện Kiều và văn hóa Hà Tĩnh.

Tổ chức lễ kỷ niệm 255 năm ngày sinh, tưởng niệm 200 năm ngày mất Đại thi hào Nguyễn Du xứng tầm, trang trọng

Tổng biên tập Báo Hà Tĩnh Nghiêm Sỹ Đống: Nguyễn Du và Truyện Kiều là đề tài thường xuyên của Báo, trong hoạt động kỷ niệm, Báo sẽ tiếp tục dành thời lượng lớn hơn, đa dạng hơn các nội dung và sẽ có ấn phẩm đặc biệt phát hành tại lễ kỷ niệm.

Theo kế hoạch, lễ kỷ niệm 255 năm ngày sinh, tưởng niệm 200 năm ngày mất Đại thi hào Nguyễn Du dự kiến sẽ được tổ chức vào tối ngày 25/9.

Tại cuộc họp, các thành viên ban chỉ đạo đồng tình cao với kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm, đồng thời cho rằng quá trình triển khai, ngoài huyện Nghi Xuân thì các địa phương khác và các nhà trường cũng cần tổ chức các hoạt động hướng tới sự kiện văn hóa này, nhất là các cuộc thi, chương trình văn nghệ về Nguyễn Du và Truyện Kiều.

Tổ chức lễ kỷ niệm 255 năm ngày sinh, tưởng niệm 200 năm ngày mất Đại thi hào Nguyễn Du xứng tầm, trang trọng

Giám đốc Sở VH-TT&DL Bùi Xuân Thập: Lễ kỷ niệm 255 năm ngày sinh, tưởng niệm 200 năm ngày mất Đại thi hào Nguyễn Du nên tổ chức tại TP Hà Tĩnh để đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất.

Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền và các hoạt động tìm hiểu thân thế, sự nghiệp của Đại thi hào; có các giải pháp tôn tạo Khu lưu niệm Đại thi hào xứng tầm; tăng cường huy động xã hội hóa các nguồn lực để tổ chức các hoạt động…

Tổ chức lễ kỷ niệm 255 năm ngày sinh, tưởng niệm 200 năm ngày mất Đại thi hào Nguyễn Du xứng tầm, trang trọng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh: Tổ chức kỷ niệm 255 năm ngày sinh, tưởng niệm 200 năm ngày mất Đại thi hào Nguyễn Du trang trọng, chu đáo để tôn vinh công lao, đóng góp của Đại thi hào đối với dân tộc, đồng thời tạo sức lan tỏa, khí thế cho Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Kết luận cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn cho rằng, các ý kiến phát biểu đã có sự đồng tình cao về việc tổ chức kỷ niệm 255 năm ngày sinh, tưởng niệm 200 năm ngày mất Đại thi hào Nguyễn Du một cách xứng tầm, trang trọng với khả năng cao nhất của tỉnh; tổ chức chu đáo, thành tâm, sâu rộng đến mọi tầng lớn Nhân dân, lan tỏa trong cả nước và quốc tế.

Tuy nhiên, từ nay đến lễ kỷ niệm thời gian còn rất ngắn nên đòi hỏi các ngành, địa phương cần có sự tập trung cao trong công tác chuẩn bị.

Tổ chức lễ kỷ niệm 255 năm ngày sinh, tưởng niệm 200 năm ngày mất Đại thi hào Nguyễn Du xứng tầm, trang trọng

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn: Tổ chức kỷ niệm kỷ niệm 255 năm ngày sinh, tưởng niệm 200 năm ngày mất Đại thi hào Nguyễn Du một cách xứng tầm, trang trọng với khả năng cao nhất của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, từ nay đến hoạt động kỷ niệm, cần tập trung cao cho công tác tuyên truyền, đa dạng về hình thức, nhất là tổ chức các cuộc thi, các hoạt động biểu diễn, nghệ thuật để tạo sự lan tỏa; tổ chức tốt tuần văn hóa - du lịch Nguyễn Du và Truyện Kiều tại huyện Nghi Xuân, đồng thời tổ chức thêm hội chợ; đề nghị Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh phối hợp với huyện Nghi Xuân rà soát lại cơ sở vật chất, hạ tầng, nhất là tại Khu lưu niệm Nguyễn Du để có sự tham mưu kịp thời cho tỉnh.

“Đây là một cơ hội rất tốt để từng bước tạo ra các sản phẩm văn hóa của tỉnh nhà, từ đó manh nha phát triển thành Festival ở những nơi có không gian, điều kiện nhưng phải gắn quy hoạch và làm một cách bài bản, hiệu quả” - Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Đối với lễ kỷ niệm, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, đây là sự kiện đặc biệt quan trọng nên Ban Chỉ đạo sẽ tham gia toàn diện vào hoạt động này. Trong đó, đối với việc chọn đơn vị thực hiện chương trình, Ban Tuyên giáo cùng với UBND tỉnh, Sở VH-TT&DL chủ động bàn bạc, thống nhất để quyết định và lễ kỷ niệm sẽ tổ chức tại TP Hà Tĩnh.

Về nguồn kinh phí tổ chức sự kiện, cùng với nguồn ngân sách, cần tăng cường công tác xã hội hóa để triển khai các hoạt động trên tinh thần tiết kiệm nhưng có ý nghĩa sâu sắc và sức lan tỏa sâu rộng.

Chủ đề Danh nhân Hà Tĩnh

Chủ đề 255 NĂM NGÀY SINH ĐẠI THI HÀO NGUYỄN DU

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast