(Baohatinh.vn) - Các hình ảnh, tài liệu, tư liệu, triển lãm 3D trực tuyến “Hà Tĩnh theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ” giúp làm rõ quá trình hình thành, phát triển của vùng đất Hà Tĩnh, các sự kiện và nhân vật lịch sử nổi bật...
Đại biểu dự hội nghị.
Sáng 11/8, Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với UBND huyện Can Lộc tổ chức chương trình tuyên truyền “Lịch sử hình thành và phát triển tỉnh Hà Tĩnh qua tài liệu lưu trữ”.
Tại chương trình, gần 200 đại biểu là cán bộ văn thư lưu trữ trên địa bàn Can Lộc đã được theo dõi triển lãm 3D trực tuyến “Hà Tĩnh theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ”; lịch sử hình thành và phát triển của UBND huyện Can Lộc và tài liệu lưu trữ của UBND huyện Can Lộc.
Triển lãm 3D trực tuyến “Hà Tĩnh theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ” là sự kết hợp hơn 130 tài liệu, tư liệu và hình ảnh từ các trung tâm lưu trữ quốc gia và từ Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh, Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh.
Trưởng phòng Thu thập - Chỉnh lý (Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh) Nguyễn Thái Hòa giới thiệu triển lãm 3D.
Bằng cách tham quan trên nền tảng internet với địa chỉ "trienlam.hatinh.gov.vn" vùng đất Hà Tĩnh được tái hiện qua 4 phần: sự hình thành vùng đất Hà Tĩnh: 1831 - 1885; Hà Tĩnh trong phong trào giải phóng dân tộc: 1885 - 1945; Hà Tĩnh trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ: 1945 - 1975; Hà Tĩnh tự hào phát triển (1976 đến nay).
Các tài liệu, tư liệu, hình ảnh làm rõ quá trình hình thành, phát triển của vùng đất Hà Tĩnh, các sự kiện và nhân vật lịch sử nổi bật; sự thay đổi địa giới hành chính, tên gọi của tỉnh Hà Tĩnh.
Cũng tại chương trình, đại biểu được nghe hướng dẫn cách khai thác tài liệu trực tuyến trên Cổng thông tin của Trung tâm lưu trữ lịch sử tỉnh; hướng dẫn lập hồ sơ điện tử trên phần mềm hồ sơ công việc.
Đại biểu theo dõi triển lãm.
Được biết, hoạt động tuyên truyền lịch sử hình thành và phát triển tỉnh đã được Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh từ ngày 30/6/2023. Đến nay, đơn vị đã phối hợp với các địa phương thực hiện tuyên truyền cho cán bộ làm công tác văn thư lưu trữ ở TP Hà Tĩnh, các huyện: Thạch Hà, Đức Thọ, Nghi Xuân, Can Lộc. Từ nay đến cuối năm 2023, chương trình sẽ tiếp tục được triển khai ở các địa phương còn lại và một số trường THPT trên địa bàn tỉnh.
Đây là hoạt động ý nghĩa không chỉ tôn vinh, lưu truyền các giá trị truyền thống, lịch sử, văn hóa và cách mạng của con người Hà Tĩnh mà còn có giá trị to lớn về mặt tìm hiểu, nghiên cứu của các tổ chức, cá nhân về quá trình hình thành, phát triển qua tài liệu lưu trữ lịch sử chính thống. Qua đó, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, yêu quê hương, lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức gìn giữ, phát huy truyền thống tốt đẹp quê hương.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm mong muốn, mỗi người dân Hà Tĩnh xa quê luôn khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, văn hóa của người Hà Tĩnh, đoàn kết, hỗ trợ nhau để cùng vươn lên, xây dựng một cộng đồng người Hà Tĩnh gắn kết, phát triển vững mạnh.
Bộ Chính trị cơ bản đồng ý chủ trương điều chỉnh phạm vi, đối tượng áp dụng nghị định 178/2024 để xử lý một số bất cập về chính sách, chế độ với cán bộ, công chức khi tinh gọn bộ máy.
Giám đốc BHXH tỉnh Hà Tĩnh (trước sáp nhập) được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc BHXH khu vực XX, gồm Hà Tĩnh và Quảng Bình kể từ ngày 1/4/2025.
Bộ Nội vụ đề nghị UBND tỉnh, thành phố báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét tạm dừng giải quyết các thủ tục hành chính phát sinh sau ngày 1-3 với các hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ tại địa phương.
Nguyễn Trần Hà Vy - Liên đội trưởng Trường Tiểu học 1 thị trấn Thạch Hà (Thạch Hà, Hà Tĩnh) là 1 trong 16 gương mặt xuất sắc nhất huyện tham dự đại hội “Cháu ngoan Bác Hồ” cấp tỉnh.
Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Hà Tĩnh và các địa phương trên cả nước khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai, sớm đưa các luật, nghị quyết vừa được Quốc hội ban hành vào cuộc sống.
Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, Đoàn Thanh niên Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh đã triển khai nhiều hoạt động tình nguyện sôi nổi, thiết thực vì cộng đồng.
Cán bộ nữ công Hà Tĩnh ngày càng tự tin, bản lĩnh, đóng góp quan trọng trong việc bảo vệ quyền lợi và nâng cao vị thế của lao động nữ tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.
Làm nên mốc son chói lọi hào hùng của Phong trào Xô-viết Nghệ Tĩnh (1930-1931), Đảng và Nhân dân không bao giờ quên đóng góp to lớn của những nữ chiến sĩ cách mạng kiên trung ở Hà Tĩnh.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chúc chị em phụ nữ tiếp tục phát huy truyền thống “Anh hùng - bất khuất - trung hậu - đảm đang”, ra sức thi đua, cống hiến, nâng cao vị thế, vai trò của phụ nữ Hà Tĩnh trong thời kỳ hội nhập, phát triển.
Việc triển khai phong trào "Bình dân học vụ số" của tuổi trẻ Hà Tĩnh sẽ góp phần nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ số cho người dân, đảm bảo thực hiện thành công công tác chuyển đổi số.
Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương tạm dừng giải quyết chế độ với cán bộ không tái cử, tái bổ nhiệm theo nhiệm kỳ tại cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị-xã hội khi nghỉ công tác
Chính phủ quyết định thành lập 7 tổ công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công hằng năm tại các bộ, cơ quan trung ương, địa phương, trong đó, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà sẽ kiểm tra, đôn đốc tại Hà Tĩnh và 15 bộ, ngành, địa phương.
Bằng những hoạt động thiết thực gắn với các phong trào thi đua, phụ nữ Can Lộc (Hà Tĩnh) đã và đang góp sức cùng với địa phương hoàn thiện các tiêu chí NTM nâng cao.
Nhiều thủ tục hành chính trước đây thuộc thẩm quyền của công an cấp huyện, nay chuyển về công an xã, như cấp căn cước, đăng ký ôtô, xe máy, cấp đổi giấy phép lái xe.
Thủ tướng nhấn mạnh việc sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính phải đảm bảo khách quan, dân chủ, khoa học, cụ thể, sâu sắc, cầu thị, sát đúng với tình hình thực tiễn.
Đoàn khảo sát của Văn phòng NTM Trung ương đánh giá cao kết quả xây dựng NTM của thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh), đồng thời đề nghị địa phương sớm bổ sung, hoàn thiện hồ sơ để trình công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.
Sáng 5/3, kết luận phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu thời gian tới, cùng với tập trung đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng, ứng phó với cạnh tranh thương mại.., các bộ, ngành, địa phương tiếp tục hoàn thiện việc tinh gọn bộ máy và chuẩn bị cho việc sắp xếp đơn vị hành chính.
Hòa mình vào nhịp sống đô thị, mỗi cán bộ và người dân thị trấn Kỳ Đồng (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đã có sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức, cách nghĩ, cách làm trong điều kiện vừa từ làng lên phố.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm mong muốn mỗi cán bộ, hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Tĩnh tiếp tục phát huy vai trò gương mẫu trong thực hiện các phong trào thi đua, đóng góp vào sự phát triển của tỉnh nhà.
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải yêu cầu các cấp, ngành, địa phương, đơn vị phát huy vai trò công tác thi đua, khen thưởng trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, đóng góp vào phát triển chung của Hà Tĩnh thời gian tới.
“Trở thành đại diện duy nhất của Hà Tĩnh được nhận danh hiệu cao quý đảng viên công nhân tiêu biểu toàn quốc là niềm vinh dự, tự hào lớn lao của tôi trong gần 30 năm được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Danh hiệu cao quý này tiếp thêm động lực cho bản thân trên hành trình tiếp tục nỗ lực và cống hiến”, đó là lời chia sẻ tự đáy lòng của chị Trương Thị Hoan - công nhân Công ty CP Xuất nhập khẩu thủy sản Nam Hà Tĩnh.
4.312/4.320 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở ở Hà Tĩnh hoàn thành tổ chức đại hội. Các đại hội được tổ chức đảm bảo tiến độ, chất lượng, theo đúng quy định.
Tổng Bí thư yêu cầu phải mạnh dạn lựa chọn, đưa các sản phẩm, các giải pháp ứng dụng KHCN đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số nhanh chóng đi vào thực tiễn, nhất là những sản phẩm đã thấy hiệu quả.