Cảnh giác chiêu trò mạo danh "Học kỳ quân đội", "Học kỳ công an"

(Baohatinh.vn) - Các cơ quan chức năng Hà Tĩnh cảnh báo các bậc phụ huynh cần cẩn trọng khi đăng ký cho con em mình tham gia các chương trình “Học kỳ quân đội”, “Học kỳ công an” trên mạng nhằm tránh bị lừa đảo.

Mỗi độ hè về, cùng với sự sôi động của các hoạt động ngoại khóa, rèn luyện kỹ năng sống dành cho học sinh thì cũng là lúc xuất hiện nhiều chiêu trò lừa đảo tinh vi nhằm vào tâm lý mong muốn cho con em được trải nghiệm môi trường quân ngũ, công an của các bậc phụ huynh. “Học kỳ quân đội”, “Học kỳ công an” - những chương trình vốn được đánh giá cao về tính giáo dục nay lại trở thành “miếng mồi ngon” cho các đối tượng lừa đảo công nghệ cao trục lợi.

z6665681589838-b6b72b5efda60fe2d9a60c50e1896690.jpg
Thời gian qua, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều trang fanpage "Học kỳ quân đội".

Thực tế trong những năm gần đây, hàng loạt phụ huynh đã “dính bẫy” khi đăng ký cho con em tham gia các trại hè mang danh “Học kỳ quân đội”, nhưng thực chất là các chương trình tự phát, không được cấp phép, thậm chí hoàn toàn bịa đặt. Điều đáng nói là các đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo ngày càng tinh vi hơn, bài bản hơn. Từ việc thiết lập các fanpage chuyên nghiệp, website gắn mác các đơn vị quân đội, công an, đến việc sử dụng hình ảnh cắt ghép từ các chương trình chính thống từng được tổ chức.

Các website còn đăng tải lịch trình chi tiết, hình ảnh bắt mắt, dùng lời lẽ thu hút như: “100% huấn luyện viên quân đội”, “có giấy chứng nhận của Bộ Quốc phòng”, “có xe đưa đón tận nơi”...

Một thực tế đáng lo ngại nữa là nhiều phụ huynh vì chủ quan và thiếu thói quen kiểm chứng thông tin đã trở thành nạn nhân của các chiêu trò lừa đảo tinh vi. Lợi dụng hình ảnh quảng bá bắt mắt, gắn mác “chính quy”, “liên kết với đơn vị quân đội”, kẻ gian dễ dàng khiến người xem lầm tưởng về tính xác thực của chương trình.

bqbht_br_z6665679272145-200e1329ed7964b2889ec62bd747c041.jpg
Phụ huynh cần cảnh giác với các khóa "Học kỳ quân đội", "Học kỳ công an".

Đáng báo động hơn, các đối tượng không chỉ dừng lại ở việc chiếm đoạt học phí mà còn tinh vi trong việc khai thác thông tin cá nhân của phụ huynh. Chỉ cần một biểu mẫu đăng ký sơ sài, chúng đã thu thập được số điện thoại, email, thậm chí cả địa chỉ và số căn cước công dân của phụ huynh và học sinh.

Chị Nguyễn Thị Lan (TP Hà Tĩnh) chia sẻ: “Tôi thấy quảng cáo chương trình học kỳ quân đội trên mạng, có cả hình ảnh doanh trại, các cháu mặc quân phục, tập điều lệnh nên đăng ký cho con. Tuy nhiên, khi thấy fanpage nhắn nộp tiền cọc trước, tôi nghi ngờ và quyết định không chuyển tiền. Sau đó, tôi đọc được thông tin fanpage đó là giả mạo”.

Về bản chất, những chương trình “Học kỳ quân đội”, “Học kỳ công an” chính thống là kết quả của sự phối hợp giữa các đơn vị lực lượng vũ trang với các tổ chức đoàn, hội hoặc trung tâm giáo dục được cấp phép. Mỗi chương trình đều có kế hoạch rõ ràng, được phê duyệt bởi cơ quan quản lý, tổ chức trong doanh trại hoặc trung tâm huấn luyện đảm bảo tiêu chuẩn, với đội ngũ giảng viên, sĩ quan, chuyên gia tâm lý, kỹ năng sống được tuyển chọn nghiêm ngặt. Việc các tổ chức tự phát mượn danh, giả mạo tên gọi không chỉ gây tổn thất cho phụ huynh, mà còn làm xói mòn niềm tin vào những mô hình giáo dục thực chất và nghiêm túc.

Thiếu nhi Hà Tĩnh tham gia "Học kỳ quân đội" lần thứ VIII năm 2024. (Ảnh tư liệu).
Thiếu nhi Hà Tĩnh tham gia "Học kỳ quân đội" lần thứ VIII năm 2024. (Ảnh tư liệu).

Thượng tá Nguyễn Trường Diệu - Trưởng phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Hà Tĩnh) khuyến cáo: “Các bậc phụ huynh cần hết sức cảnh giác, chỉ nên đăng ký các chương trình do những đơn vị có uy tín tổ chức, cụ thể là Tỉnh đoàn, Công an tỉnh và các chương trình được triển khai thông qua Ban CHQS địa phương. Khi đăng ký tham gia cho con em, phụ huynh cần yêu cầu đơn vị cung cấp giấy phép tổ chức trại hè và cảnh giác cao độ với các hình ảnh chụp giấy phép gửi qua tài khoản mạng xã hội, bởi đây rất có thể là giấy phép giả mạo. Biện pháp hiệu quả nhất là trực tiếp hoặc nhờ người quen đến địa chỉ trụ sở của đơn vị tổ chức để kiểm chứng thông tin, tuyệt đối không tin vào các quảng cáo trôi nổi trên mạng xã hội và luôn kiểm tra tính minh bạch của các trang Fanpage quảng cáo tuyển học viên".

Cũng theo Thượng tá Nguyễn Trường Diệu, phụ huynh không thực hiện bất kỳ giao dịch chuyển tiền nào theo các yêu cầu “giữ chỗ”, “đặt cọc chỗ sớm” nếu không có thông tin minh bạch, rõ ràng. Bên cạnh đó, cần lưu ý rằng không có cơ quan Nhà nước nào tuyển cộng tác viên giới thiệu học viên tham gia trại hè để hưởng hoa hồng, đây là dấu hiệu rõ ràng của lừa đảo. Nếu phát hiện bất kỳ dấu hiệu lừa đảo nào, phụ huynh cần lưu lại toàn bộ thông tin quan trọng như thông tin chuyển tiền, tin nhắn trao đổi… và nhanh chóng đến cơ quan công an gần nhất để trình báo sự việc.

Chủ đề Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Đọc thêm

Tuyên phạt bị cáo Đoàn Bảo Châu 7 năm tù vì tuyên truyền chống Nhà nước

Tuyên phạt bị cáo Đoàn Bảo Châu 7 năm tù vì tuyên truyền chống Nhà nước

Hội đồng xét xử khẳng định,  hành vi của Đoàn Bảo Châu đã xâm phạm an ninh quốc gia, gây mất an ninh trật tự, bức xúc trong nhân dân nên tuyên phạt bị cáo Châu 7 năm tù về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Ngoài hình phạt tù, bị cáo Châu còn bị áp dụng 5 năm quản chế sau khi mãn hạn tù.
Xây “lá chắn” phòng cháy ngay từ cơ sở

Xây “lá chắn” phòng cháy ngay từ cơ sở

Công an cấp xã ở Hà Tĩnh đã tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân, chủ hộ kinh doanh thực hiện tốt các biện pháp về phòng, chống cháy nổ, góp phần giữ vững bình yên trên địa bàn.
SIM không chính chủ vẫn dễ mua, khó kiểm soát

SIM không chính chủ vẫn dễ mua, khó kiểm soát

Dù quy định xử phạt hành vi mua bán SIM kích hoạt sẵn với mức phạt lên đến 50 triệu đồng đã có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, tình trạng mua bán SIM không chính chủ vẫn diễn ra công khai trên không gian mạng.
Khởi tố vụ án, tạm giữ lái xe khách gây tai nạn khiến 7 người tử vong

Khởi tố vụ án, tạm giữ lái xe khách gây tai nạn khiến 7 người tử vong

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông dẫn đến cháy xe khách giường nằm trên QL1 khiến 7 người tử vong và nhiều người bị thương vào sáng ngày 21/7, Cơ quan CSĐT Công an Đồng Nai đã phối hợp đại diện VKSND cùng cấp tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và làm việc với những người liên quan...
Các trào lưu tạo hình ảnh bằng AI đang thu hút đông đảo người dùng mạng xã hội tham gia chỉ với vài thao tác đơn giản. Ảnh: Internet.

Cẩn trọng khi "bắt trend" trên không gian mạng

Sự phát triển của internet và mạng xã hội đang khiến các trào lưu (hay còn gọi là trend) hình thành với tốc độ chóng mặt. Không ít trào lưu tưởng chỉ để giải trí lại tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư, lộ dữ liệu cá nhân, lan truyền thông tin sai lệch hoặc tiếp tay cho các hành vi sai trái.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!