Có nên thay đổi tên Chợ Hà Tĩnh?

(Baohatinh.vn) - Những ngày gần đây, người dân bàn luận về việc Ban Quản lý Chợ thành phố Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) thay biển tên “Chợ Hà Tĩnh” thành “Chợ thành phố Hà Tĩnh”. Nhiều người bày tỏ tâm tư, cảm xúc, mong muốn được “trả lại tên cho chợ”.

Có nên thay đổi tên Chợ Hà Tĩnh?

Tên gọi “Chợ Hà Tĩnh” trước đây...

Có nên thay đổi tên Chợ Hà Tĩnh?

...được thay đổi thành “Chợ thành phố Hà Tĩnh” từ trước tết Nguyên đán

Từ trước đến nay, hầu hết người dân Hà Tĩnh đều biết đến khu chợ này bằng tên gọi “Chợ Hà Tĩnh” hay còn gọi là “Chợ Tỉnh”. Nhiều tài liệu viết: Trong thời gian mới thành lập, tỉnh lỵ chỉ có các dinh thất đồn trại trong thành. Bên ngoài cũng có chợ búa (chợ tỉnh Trung Tiết, chợ đạo Đại Nài) và một số quán xá, nhưng chỉ là chợ, quán kiểu nông thôn.

Như vậy là ngay từ khi mới thành lập tỉnh, chợ Hà Tĩnh đã được hình thành, đóng ở xã Trung Tiết, gần tỉnh thành mà người dân quen gọi là chợ tỉnh. Trước đây, trên tháp cao của chợ ở đình trung tâm, nhìn từ xa thấy rõ chữ: “Chợ Hà Tĩnh”. Sau này, qua nhiều lần cải tạo, tháp không còn, Ban Quản lý chợ đã làm hàng chữ lớn trước cửa đình chính là: Chợ Hà Tĩnh.

Trước tết Nguyên đán, biển tên “Chợ Hà Tĩnh” được thay bằng “Chợ thành phố Hà Tĩnh”. Qua tìm hiểu thì việc này do Ban Quản lý chợ thành phố Hà Tĩnh tiến hành trên cơ sở căn cứ vào tên gọi hành chính của Ban Quản lý Chợ thành phố Hà Tĩnh trong các văn bản Nhà nước.

Theo văn bản hành chính, Ban Quản lý Chợ thành phố Hà Tĩnh hoàn toàn không sai khi đặt lại tên chợ, chỉ có điều dưới góc độ văn hóa, tên gọi này chưa hề có trong tâm tưởng của nhiều thế hệ người Thành Sen. Chợ Hà Tĩnh, vừa là chợ của trung tâm tỉnh lỵ, thể hiện vị trí trung tâm thương mại của cả tỉnh một thời, vừa ghi dấu trong lòng bao trầm tích văn hóa của người dân Hà Tĩnh nói chung, Thành Sen nói riêng.

Chợ tỉnh hay Chợ Hà Tĩnh đã gắn với ký ức, tuổi thơ của biết bao nhiêu người. Nơi đó, nhiều gia đình ở thị xã Hà Tĩnh xưa, thành phố Hà Tĩnh nay đã nuôi nấng bao thế hệ khôn lớn.

Thiết nghĩ, vì lẽ đó, Ban Quản lý Chợ thành phố Hà Tĩnh, chính quyền thành phố xem xét, giữ lại tên gọi cũ Chợ Hà Tĩnh để xứng tầm với ngôi chợ của trung tâm tỉnh lỵ và đặc biệt như giữ gìn một nét văn hóa trong tâm thức của người dân Thành Sen nói chung và người Hà Tĩnh nói riêng.

Đọc thêm

Rộng cánh cửa an cư cho người thu nhập thấp

Rộng cánh cửa an cư cho người thu nhập thấp

Từ 10/10/2025, nhiều ưu đãi cho người thu nhập thấp tiếp cận chính sách nhà ở xã hội sẽ có hiệu lực, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội trên toàn quốc đến năm 2030, trong đó có 3.700 căn tại Hà Tĩnh.
Tập trung khắc phục vụ sạt lở ở Rú Rác

Tập trung khắc phục vụ sạt lở ở Rú Rác

Sau vụ sạt lở lớn tại Rú Rác (xã Cẩm Trung, Hà Tĩnh), hàng nghìn mét khối đất đá tràn xuống các trang trại; thời tiết vẫn còn mưa, song chính quyền địa phương đang xử lý hiện trường, đảm bảo an toàn.
Cảnh ngập lụt vùng hạ du hồ Kẻ Gỗ nhìn từ trên cao

Cảnh ngập lụt vùng hạ du hồ Kẻ Gỗ nhìn từ trên cao

Trong đợt mưa lũ vừa qua, các địa phương hạ du hồ Kẻ Gỗ ở Hà Tĩnh như Cẩm Duệ, Cẩm Bình, Hà Huy Tập là những khu vực bị ngập lụt nặng nề nhất. Có những khu dân cư nước ngập gần 2m, giao thông bị chia cắt nhiều ngày.
Hà Tĩnh còn 3.849 hộ đang ngập lụt

Hà Tĩnh còn 3.849 hộ đang ngập lụt

Theo Văn phòng thường trực Chỉ huy phòng chống thiên tai tỉnh Hà Tĩnh, đến trưa 3/11, toàn tỉnh còn 3.849 hộ ngập lụt, giảm 1.528 hộ (thời điểm cao nhất ngập 5.377 hộ).
Sống khỏe cùng BHT: Hiểu đúng và điều trị hiệu quả suy giãn tĩnh mạch chi dưới

Sống khỏe cùng BHT: Hiểu đúng và điều trị hiệu quả suy giãn tĩnh mạch chi dưới

Suy giãn tĩnh mạch chi dưới là bệnh lý phổ biến, nhất là ở phụ nữ, gây đau mỏi, phù nề, chuột rút và mất thẩm mỹ. Trường hợp nặng có thể dẫn đến chàm da, loét chân, huyết khối nguy hiểm. Bác sĩ Nguyễn Thị Tuyết Hòa, Phó Trưởng khoa Nội tim mạch – Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh sẽ tư vấn về nội dung này.