Nhiều chính sách chưa có tiền lệ nhằm "hồi hương" lao động xa quê

(Baohatinh.vn) - Thanh toán vé tàu xe; hỗ trợ tiền học cho con em, phụ cấp tiền thuê nhà trọ… là những chính sách lần đầu được nhiều doanh nghiệp Hà Tĩnh áp dụng nhằm thu hút lao động xa quê và giữ chân lực lượng hiện hữu.

Nhằm khuyến khích người lao động đang làm việc tại các tỉnh, thành trở về quê hương sinh sống và làm việc, Công ty TNHH Haivina Hồng Lĩnh vừa ban hành gói hỗ trợ chi phí di chuyển với mức ưu đãi cao. Theo đó, người lao động nộp hồ sơ và vào làm việc chính thức sẽ được thanh toán 100% vé tàu, xe; trường hợp đi máy bay sẽ được hỗ trợ tương đương giá vé xe khách cùng tuyến.

bqbht_br_111.jpg
Công ty TNHH Haivina Hồng Lĩnh hiện có 1.300 công nhân đang làm việc.

Ngoài chính sách “hồi hương” độc đáo này, người lao động làm việc tại công ty còn được hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm, khám sức khỏe định kỳ; các khoản phụ cấp đi lại, nhà ở, thâm niên, nuôi con nhỏ; hỗ trợ ăn trưa; thưởng tháng, quý cho lao động có thành tích; có xe đưa đón theo tuyến; thu nhập từ 7 triệu đồng trở lên/tháng.

Bà Võ Thị Tâm - Chủ tịch Công đoàn cơ sở công ty cho biết: “Công ty hiện có 1.300 lao động và đang cần tuyển thêm 1.000 người phục vụ mở rộng sản xuất trong thời gian tới. Công ty cũng đề xuất các cấp, ngành hỗ trợ xây dựng nhà trẻ cho con em công nhân. Đây là một hạng mục được kỳ vọng sẽ giúp lao động, nhất là lao động nữ yên tâm gắn bó lâu dài”.

bqbht_br_10.jpg
bqbht_br_11.jpg
Công ty TNHH Haivina Hồng Lĩnh có chế độ khen thưởng, động viên thường xuyên đối với công nhân có nhiều thành tích.

Không chỉ Haivina, Xí nghiệp May 10 Hà Tĩnh (Khu kinh tế Vũng Áng) cũng mạnh dạn triển khai hàng loạt chính sách chưa từng có tại các doanh nghiệp dệt may trong tỉnh nhằm thu hút lao động có tay nghề và giữ chân lực lượng gần 400 công nhân hiện có.

Bên cạnh mức thu nhập bình quân 8 triệu đồng/người/tháng và đóng BHXH đầy đủ, xí nghiệp còn hỗ trợ tiền ăn ca; cấp thêm nhiều dụng cụ bảo hộ ngoài danh mục; khám sức khỏe định kỳ miễn phí. Đặc biệt, để tháo gỡ khó khăn về vấn đề đi lại, xí nghiệp đã hỗ trợ tiền xăng theo km đối với công nhân ở gần và thuê 5 xe ô tô đưa đón miễn phí cho công nhân ở xa.

bqbht_br_1.jpg
Xí nghiệp May 10 Hà Tĩnh đang áp dụng nhiều chính sách ưu đãi chưa có tiền lệ cho người lao động.

Vào mùa hè, bên cạnh đầu tư các thiết bị làm mát nhà xưởng, công ty còn hỗ trợ 150 nghìn đồng/người/tháng tiền chống nóng (mua mũ nón, khẩu trang, nước mát…). Đầu năm học mới, mỗi người lao động đều được công ty hỗ trợ 2 triệu đồng tiền chi phí học tập cho con em.

Xí nghiệp cũng xây dựng khu nhà ở cho công nhân và hỗ trợ tiền thuê trọ từ 300 - 500 nghìn đồng/tháng. Dịp tết Nguyên đán, công nhân được thưởng 1 tháng lương, nhận thêm quà tết 500 nghìn đồng và lì xì ngày làm việc đầu năm.

Tại Công ty TNHH Mạnh Anh (phường Nam Hồng Lĩnh), để thu hút lao động có tay nghề từ các khu công nghiệp trong cả nước, doanh nghiệp cũng đang áp dụng chính sách tuyển dụng mở. Ngoài mức thu nhập 7 triệu đồng/tháng, công ty sẽ hỗ trợ 1 triệu đồng cho mỗi công nhân trúng tuyển. Người giới thiệu lao động mới cũng được thưởng phù hợp tùy số lượng.

Ông Trần Văn Mạnh - Giám đốc Công ty TNHH May Mạnh Anh chia sẻ: “Chính sách hỗ trợ trực tiếp cho công nhân trúng tuyển và cho người giới thiệu lao động là một cách để doanh nghiệp chủ động mở rộng nguồn nhân lực. Cùng đó, việc đảm bảo việc làm, thu nhập ổn định sẽ khuyến khích những lao động có tay nghề đang làm việc ở các tỉnh, thành lớn mạnh dạn lựa chọn Hà Tĩnh, giúp họ yên tâm hơn khi quyết định trở về quê làm việc”.

bqbht_br_3.jpg
Với chính sách tuyển dụng lao động mở, Công ty TNHH May Mạnh Anh mong muốn kêu gọi, thu hút lao động xa quê có tay nghề trở về làm việc.

Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có hơn 21.700 lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp trong và ngoài khu kinh tế; riêng Khu kinh tế Vũng Áng đã thu hút trên 11.000 người. Những tháng cuối năm 2025, nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp trên địa bàn ước khoảng 10.000 lao động.

Tuy nhiên, công tác tuyển dụng đang gặp không ít khó khăn do dư địa lao động tại chỗ không nhiều, trong khi mức lương của các doanh nghiệp Hà Tĩnh chưa thể cạnh tranh với các trung tâm công nghiệp lớn. Dẫu vậy, một thực tế cho thấy, thu nhập ở thành phố lớn cao hơn nhưng chi phí cho cuộc sống đều đắt đỏ, khiến phần tích lũy của người lao động không nhiều.

bqbht_br_4.jpg
Nhiều cơ hội việc làm ở Hà Tĩnh đang chờ đón lao động, đặc biệt là lao động xa quê.

Chị Nguyễn Thị Nhung (xã Kỳ Thượng) từng có nhiều năm làm công nhân ở miền Nam, nay đã về quê làm việc được hai năm chia sẻ: “Về quê thu nhập có thấp hơn nhưng được gần gia đình, không phải thuê trọ, chi phí ăn uống, đi lại, học hành cho con đều giảm; lại được hưởng nhiều chính sách hỗ trợ của địa phương nên tính ra cũng chẳng thua kém mấy so với làm ở xa”.

Từ hỗ trợ chi phí di chuyển, nhà ở, học tập cho con em đến nâng cao phúc lợi và điều kiện làm việc, các doanh nghiệp Hà Tĩnh đang thể hiện nỗ lực mạnh mẽ trong công cuộc cạnh tranh nguồn nhân lực. Điều này cũng góp phần xây dựng môi trường làm việc ổn định, nhân văn, phù hợp xu hướng phát triển của thị trường lao động hiện nay.

Đọc thêm

Động lực nào giúp lao động công nghiệp ở Hà Tĩnh tăng gần 50%?

Động lực nào giúp lao động công nghiệp ở Hà Tĩnh tăng gần 50%?

Đà tăng trưởng của ngành công nghiệp đang tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực đến thị trường lao động Hà Tĩnh. 6 tháng đầu năm, chỉ số sử dụng lao động trong các doanh nghiệp công nghiệp tăng gần 50% so cùng kỳ năm 2025, phản ánh sức bật của khu vực công nghiệp và hiệu quả từ “làn sóng” đầu tư vào địa phương.
Tôi là “kiểm tu” toa xe tàu hỏa

Tôi là “kiểm tu” toa xe tàu hỏa

Sau mỗi chuyến tàu lăn bánh an toàn trên tuyến đường sắt là công việc thầm lặng của những người "kiểm tu" toa xe ở Hà Tĩnh. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, họ phải kiểm tra hàng trăm chi tiết kỹ thuật để phát hiện những hư hỏng có thể ảnh hưởng đến an toàn chạy tàu.
Theo chân người dân Hà Tĩnh lên đồi hái sim

Theo chân người dân Hà Tĩnh lên đồi hái sim

Tháng 7, sim rừng chín trên khắp các triền đồi ở Hà Tĩnh. Từ sáng sớm, nhiều người dân tranh thủ lên đồi hái sim, biến món quà của núi rừng thành nguồn thu nhập trong thời điểm nông nhàn.
Săn vẹm biển trên kè chắn cát, chắn sóng Cửa Nhượng

Săn vẹm biển trên kè chắn cát, chắn sóng Cửa Nhượng

Nhiều người dân vùng biển Thiên Cầm, Cẩm Trung (Hà Tĩnh) men theo các rãnh hở giữa những khối bê tông của kè chắn cát, chắn sóng Cửa Nhượng để mưu sinh. Trong khoảng không gian chật hẹp, trơn trượt, họ kiên nhẫn cạy tách từng con vẹm bám chặt vào đá để kiếm thêm thu nhập.
Bài cuối: Làm sao để lao động “ly nông” không “ly hương”?

Bài cuối: Làm sao để lao động “ly nông” không “ly hương”?

Khi làn sóng đầu tư đang tăng tốc và nhu cầu nhân lực ngày càng lớn, yêu cầu đặt ra không chỉ là tạo thêm việc làm mà quan trọng hơn là tạo dựng niềm tin để người lao động yên tâm gắn bó với quê hương. Điều đó đòi hỏi Hà Tĩnh triển khai đồng bộ các giải pháp từ phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng việc làm, hiện đại hóa thị trường lao động đến xây dựng hệ sinh thái an sinh đủ sức giữ chân người lao động trong giai đoạn phát triển mới.
Bài 2: Đất lành - vì sao người chưa ở lại?

Bài 2: Đất lành - vì sao người chưa ở lại?

Được làm việc gần gia đình, ổn định cuộc sống trên chính mảnh đất chôn rau cắt rốn là mong muốn của nhiều người lao động. Thế nhưng, khi hệ sinh thái việc làm chưa đủ độ dày, thu nhập còn bấp bênh và môi trường phát triển chưa định hình rõ nét, “ly hương” vẫn là lựa chọn an toàn của số đông.
Bài 1: Giấc mơ nơi đất khách và nỗi trăn trở ở quê nhà

Bài 1: Giấc mơ nơi đất khách và nỗi trăn trở ở quê nhà

Giữa những khu công nghiệp đông đúc, những dãy phòng trọ chật hẹp hay các ca làm kéo dài đến đêm khuya là cuộc sống của hàng chục nghìn lao động Hà Tĩnh đang mưu sinh nơi đất khách. Họ rời quê với khát vọng đổi thay cuộc sống, nhưng phía sau những đồng lương là những năm tháng xa gia đình, những cuộc đoàn viên ngắn ngủi và những khoảng trống để lại nơi quê nhà.
Vì sao ngày càng nhiều lao động phổ thông chọn nghề công nhân xây dựng

Vì sao ngày càng nhiều lao động phổ thông chọn nghề công nhân xây dựng

Từng sang Hàn Quốc làm việc với ước mong “đổi đời”, từng “trắng tay” sau kinh doanh thất bại, anh Lê Văn Ước và anh Phạm Văn Hiệp đều tìm thấy cơ hội mới từ nghề công nhân xây dựng. Câu chuyện của họ phản ánh một xu hướng đáng chú ý: Công trường không còn chỉ là nơi làm việc tạm thời, mà đang trở thành lựa chọn nghề nghiệp ổn định của nhiều lao động phổ thông.
“Thân cò” trên cánh đồng muối

“Thân cò” trên cánh đồng muối

Giữa cái nắng như đổ lửa của mùa hè, trên cánh đồng muối ở thôn Châu Hạ (xã Mai Phụ, Hà Tĩnh), các diêm dân vẫn cần mẫn mưu sinh, tựa như thân cò, thân vạc. Những khuôn mặt sạm đen vì nắng gió, những tấm áo bạc màu đẫm mồ hôi như in hằn bao nhọc nhằn của nghề muối.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!