"Cú hích” để người nuôi tôm huyện Kỳ Anh tiến tới thâm canh công nghệ cao

(Baohatinh.vn) - Hấp thụ chính sách của HĐND huyện, nhiều hộ nuôi tôm ở Kỳ Anh (Hà Tĩnh) tiếp tục triển khai vỗ bờ xi măng, kiên cố hóa ao nuôi. Đó là “cú hích” để bà con mạnh dạn đầu tư đồng bộ nhằm nâng cao năng suất và sản lượng trong nuôi tôm.

Sau hơn 17 năm gắn bó với nghề nuôi tôm, đến năm 2021, ông Nguyễn Xuân Linh ở thôn Mỹ Liên, xã Kỳ Văn vẫn trung thành với hình thức nuôi quảng canh khi đầu tư hạn chế, được chăng hay chớ, thu nhập bấp bênh. Bước ngoặt trong nghề nuôi tôm của ông Linh được bắt đầu từ vụ nuôi xuân hè năm nay khi đăng ký nhận hỗ trợ vốn theo Nghị quyết 105/NQ-HĐND ngày 5/1/2021 của HĐND huyện Kỳ Anh về khuyến khích phát triển sản xuất (50 triệu đồng/ha) để đầu tư vỗ bờ toàn bộ diện tích 1,26 ha hồ nuôi của gia đình.

Cú hích” để người nuôi tôm huyện Kỳ Anh tiến tới thâm canh công nghệ cao

Ông Nguyễn Xuân Linh kiểm tra vận hành hệ thống quạt nước vừa được đầu tư

Với mức hỗ trợ 50 triệu đồng để vỗ bờ xi măng cho 1 ha hồ nuôi, sau khi nghiệm thu công trình, ông Linh được hỗ trợ 63 triệu đồng trên tổng số kinh phí 130 triệu đã bỏ ra để đầu tư vỗ bờ cho toàn bộ diện tích hồ nuôi của mình.

Từ chỗ vá víu tạm bợ, cứ sau mỗi trận mưa là bị sụt lún, sạt lở, xuống cấp, hiện toàn bộ bờ bao hồ nuôi của ông Linh đã được bê tông hóa rộng rãi, vững chắc.

Cú hích” để người nuôi tôm huyện Kỳ Anh tiến tới thâm canh công nghệ cao

Khu vực ao nuôi tôm của gia đình ông Linh khang trang hơn sau khi được đầu tư vỗ bờ xi măng và các hạng mục phụ trợ.

Đặc biệt, khi bờ bao được kiên cố, ông Linh đã mạnh dạn đầu tư nâng cấp hình thức nuôi từ quảng canh sang bán thâm canh với nhiều hạng mục đồng bộ như: hệ thống quạt nước, giếng khoan, máy bơm, sửa chữa ao lắng… với tổng trị giá trên 270 triệu đồng.

Với việc đầu tư đồng bộ, đảm bảo các yếu tố nuôi tôm theo hướng bán thâm canh, vụ nuôi xuân hè này, lần đầu tiên ông Linh thả nuôi hơn 1 triệu con tôm giống trên 1,26 ha. Trước đó, cũng với diện tích này, nuôi quảng canh chỉ từ 30 - 50 vạn con giống.

Cú hích” để người nuôi tôm huyện Kỳ Anh tiến tới thâm canh công nghệ cao

Vụ xuân hè này, lần đầu tiên ông Linh thả nuôi trên 1 triệu con tôm giống trên 1,26 ha ao nuôi của mình, cao gấp hơn 2 lần so với trước khi đầu tư nuôi bán thâm canh.

Ông Nguyễn Xuân Linh cho biết: “Năm nay, chính sách hỗ trợ đã tạo động lực quan trọng để gia đình mạnh dạn đầu tư vỗ bờ xi măng, sửa sang ao hồ và đặc biệt là mạnh dạn đầu tư các hạng mục, thiết bị để chuyển hình thức nuôi từ quảng canh sang bán thâm canh, nâng cao thu nhập và phát triển nghề nuôi một cách bền vững”.

Tiếp cận chính sách sớm hơn ông Nguyễn Xuân Linh, từ vụ xuân hè năm 2021, ông Phạm Quốc Chinh ở thôn Bắc Hải, xã Kỳ Hải đã nhận được số tiền hỗ trợ 32 triệu đồng cho việc vỗ bờ 7.000 m2 hồ nuôi. Ông Chinh đã mua sắm, củng cố lại toàn bộ hệ thống điện lưới, quạt nước, nhà kho, hộp tôn bảo quản động cơ điện… để hướng tới nuôi thâm canh công nghệ cao.

Cú hích” để người nuôi tôm huyện Kỳ Anh tiến tới thâm canh công nghệ cao

Ao nuôi của ông Phạm Quốc Chinh (người đứng giữa) sau khi chuyển đổi từ nuôi quảng canh sang bán thâm canh trong vụ nuôi 2021.

Ông Chinh cho biết: “Việc đầu tư nâng cấp, kiên cố hóa bờ bao và các hạng mục trong hệ thống hạ tầng ao nuôi sẽ nâng cao chất lượng sản xuất thâm canh lên một bước mới. Không chỉ tránh được tình trạng sụt lún, xói lở bờ bao, đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ mà các điều kiện về an toàn dịch bệnh cũng tốt hơn; mật độ tôm nuôi cũng được nâng lên nhiều lần, giúp gia đình nâng cao giá trị trên đơn vị diện tích. Đặc biệt, chúng tôi cũng dần hình thành tác phong công nghiệp khi triển khai công việc”.

Xã Kỳ Hải có trên 100 ha ao nuôi tôm, trong đó, vùng nuôi thâm canh có diện tích 33 ha với 106 hộ nuôi. Cùng với tranh thủ sự hỗ trợ chính sách từ Nghị quyết 105/NQ-HĐND để đầu tư củng cố, nâng cấp, đồng bộ hóa hạ tầng vùng nuôi, vụ nuôi xuân hè năm nay, xã đầu tư thêm 1,1 tỷ đồng để đắp đê bao, cải tạo ao chứa, đồng thời vận động người nuôi đầu tư nâng cấp các hạng mục phục vụ phát triển nuôi bán thâm canh và thâm canh.

Cú hích” để người nuôi tôm huyện Kỳ Anh tiến tới thâm canh công nghệ cao

Gia đình ông Chinh tiếp tục đầu tư nâng cấp một số hạng mục trong hệ thống ao nuôi trước khi thả nuôi vụ xuân hè 2022.

Chính sách từ Nghị quyết 105/NQ-HĐND tiếp tục được bà con tiếp cận, hấp thụ nhiều hơn. Từ kết quả của 4 hộ đã sử dụng tiền từ chính sách này đầu tư vỗ bờ và nâng cấp tổng thể hạ tầng ao nuôi, mang lại hiệu quả cao trong năm 2021, xụ xuân hè năm nay, toàn xã Kỳ Hải có thêm 18 hộ đã triển khai đầu đăng ký thực hiện chính sách đầu tư vỗ bờ.

Ông Nguyễn Đức Thuận - Phó Chủ tịch UBND xã Kỳ Hải cho biết: “Người nuôi tôm cũng như lãnh đạo địa phương hết sức phấn khởi khi đang tập trung thực hiện chủ trương phát triển nuôi tôm thành mũi nhọn trong cơ cấu kinh tế thì cùng lúc Nghị quyết 105/NQ-HĐND về hỗ trợ phát triển sản xuất được ban hành và đã hỗ trợ rất tích cực, hiệu quả”.

Cú hích” để người nuôi tôm huyện Kỳ Anh tiến tới thâm canh công nghệ cao

Nhiều hộ nuôi tôm của xã Kỳ Thọ cũng đã tiến hành vỗ bờ xi măng ao nuôi theo chính sách 105 của huyện.

Vụ xuân hè năm nay, tổng diện tích nuôi tôm toàn huyện Kỳ Anh đạt 489 ha. Hiện có 34 hộ đã và đang triển khai vỗ bờ ao nuôi theo Nghị quyết 105/NQ-HĐND của HĐND huyện. Theo Trưởng phòng NN&PTNT huyện Kỳ Anh Trần Bá Toàn, với mức hỗ trợ khá cao, thủ tục giải ngân đơn giản và hiệu quả rõ rệt, chính sách của Nghị quyết 105/NQ-HĐND đã được sự tiếp nhận rộng rãi của người sản xuất.

Theo đó, nếu như năm 2021 - năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết 105/NQ-HĐND, toàn huyện mới giải ngân kinh phí hỗ trợ đầu tư vỗ bờ 180 triệu thì năm 2022, dự kiến sẽ hỗ trợ người nuôi tôm 1,3 tỷ đồng...

Cú hích” để người nuôi tôm huyện Kỳ Anh tiến tới thâm canh công nghệ cao

Nghị quyết 105/NQ-HĐND ra đời đã tạo động lực lớn để nghề nuôi tôm huyện Kỳ Anh từng bước chuyển đổi từ nuôi quảng canh sang nuôi bán thâm canh và thâm canh nhằm nâng cao thu nhập trên một đơn vị diện tích.

Sau hơn 1 năm thực hiện Nghị quyết 105/NQ-HĐND, hiệu quả bước đầu đã thể hiện rất rõ. Dễ nhận thấy nhất là hệ thống cơ sở hạ tầng các vùng nuôi trồng thủy sản được đầu tư nâng cấp khang trang, hiện đại với hàng chục mô hình nuôi tôm được chuyển từ nuôi quảng canh sang bán thâm canh, thâm canh công nghệ cao; dịch bệnh trên tôm giảm rõ rệt; sản lượng tôm tăng cao hơn 3,5 lần so với trước đây.

Điều quan trọng nhất là nhận thức của người nuôi tôm được nâng cao một bước; tác phong công nghiệp cũng hình thành trong các hộ nuôi… Đây là tiền đề hết sức quan trọng để hiện thực hóa được chủ trương đưa nghề nuôi tôm thành mũi nhọn trong cơ cấu sản xuất nông nghiệp của huyện.

Ông Trần Bá Toàn - Trưởng phòng NN&PTNT huyện Kỳ Anh

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), góp phần tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC), Hà Tĩnh đã triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp.
Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Hồ Huy Thành đề nghị các địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ; tiếp tục rà soát các điểm xung yếu, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét để chủ động phương án ứng phó.
Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, những hỗ trợ về nhà ở, con giống và sinh kế đang giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo ở xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) từng bước ổn định cuộc sống.
Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Sự đổi mới trong tư duy, cách làm của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền đang mở ra những mô hình kinh tế hiệu quả, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho bà con xã Mai Hoa (Hà Tĩnh).
Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!