Cử tri TX Hồng Lĩnh kiến nghị tăng cường công tác quản lý đất đai

(Baohatinh.vn) - Tại hội nghị tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 4, Quốc hội Khóa XV, Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh đã lắng nghe, tiếp thu, ghi nhận ý kiến của cử tri TX Hồng Lĩnh để đề xuất lên các cấp ngành có thẩm quyền giải quyết.

Cử tri TX Hồng Lĩnh kiến nghị tăng cường công tác quản lý đất đai

Chiều 5/10, tại hội trường UBND phường Đức Thuận, Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri TX Hồng Lĩnh trước Kỳ họp thứ 4, Quốc hội Khóa XV.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại Quốc hội Lê Anh Tuấn, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Đình Gia, lãnh đạo TX Hồng Lĩnh cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành cùng dự.

Cử tri TX Hồng Lĩnh kiến nghị tăng cường công tác quản lý đất đai

Ông Lê Anh Tuấn - Phó Chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại của Quốc hội trình bày báo cáo dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 4.

Mở đầu hội nghị, ông Lê Anh Tuấn - Phó Chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại của Quốc hội đã trình bày báo cáo dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 4, Quốc hội Khóa XV và một số hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh từ sau Kỳ họp thứ 3 đến nay.

Cử tri TX Hồng Lĩnh kiến nghị tăng cường công tác quản lý đất đai

Chủ trì hội nghị tiếp xúc cử tri.

Tại cuộc tiếp xúc, cử tri TX Hồng Lĩnh phấn khởi về những thành tựu của đất nước, kết quả phát triển KT - XH của tỉnh và thị xã, đồng thời đánh giá cao kết quả hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh trong thời gian qua.

Cử tri TX Hồng Lĩnh kiến nghị tăng cường công tác quản lý đất đai

Cử tri Lê Hải Dương - phường Đức Thuận đề nghị Quốc hội tiếp tục tăng cường hơn nữa công tác giám sát xử lý của các cơ quan chức năng đối với các vụ án tham nhũng đã được phát hiện.

Với tinh thần thẳng thắn, cởi mở, cử tri TX Hồng Lĩnh cho rằng, trong thời gian qua, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng đã được Đảng, Nhà nước và Chính phủ chỉ đạo tích cực. Nhiều vụ án tham nhũng được phát hiện và xử lý lý nhiêm minh trước pháp luật.

Cử tri TX Hồng Lĩnh đề nghị, Quốc hội tiếp tục tăng cường hơn nữa công tác giám sát xử lý của các cơ quan chức năng đối với các vụ án tham nhũng đã được phát hiện và công khai kết quả giải quyết các vụ án tham nhũng cho cử tri cả nước biết.

Cử tri TX Hồng Lĩnh kiến nghị tăng cường công tác quản lý đất đai

Cử tri Phan Ngọc Dương - phường Đức Thuận đề nghị Trung ương và tỉnh cần đầu tư xây dựng tuyến kè sông Minh qua địa bàn thị xã để khắc phục tình trạng sạt lở.

Nhiều ý kiến cử tri cho rằng, thời gian qua, Đảng và Nhà nước không ngừng quan tâm chăm lo, thực hiện đền ơn đáp nghĩa đối với người có công và gia đình có công với cách mạng. Tuy nhiên, công tác chăm sóc người có công với cách mạng vẫn còn bộc lộ nhiều hạn chế, cần sớm được khắc phục.

Cử tri đề nghị, Quốc hội, Chính phủ chỉ đạo Bộ LĐ-TB&XH thường xuyên rà soát, tích cực trong công tác xét duyệt hồ sơ cho người có công, tăng cường các giải pháp triển khai thực hiện một cách đồng bộ hơn để góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người có công và thân nhân.

Cử tri TX Hồng Lĩnh kiến nghị tăng cường công tác quản lý đất đai

Cử tri Phan Tiến Sỹ - phường Đức Thuận đề nghị cần tăng cường công tác quản lý đất đai góp phần khai thác và sử dụng có hiệu quả, tránh lãnh phí.

Cử tri TX Hồng Lĩnh đề nghị, Quốc hội, Chính phủ cần có cơ chế, chính sách để hỗ trợ TX Hồng Lĩnh trong công tác chỉnh trang đô thị; xây dựng đô thị văn minh; xây dựng phát triển TX Hồng Lĩnh đến năm 2025 trở thành trung tâm đô thị phía Bắc của tỉnh; đề nghị Trung ương và tỉnh cần đầu tư xây dựng tuyến kè sông Minh qua địa bàn thị xã để khắc phục tình trạng sạt lở từ nhiều năm nay; điều chỉnh, tăng phụ cấp phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước, đặc biệt là đối với cán bộ, công chức cấp xã, những người hoạt động không chuyên trách và cán bộ thôn, xóm, tổ dân phố cho phù hợp.

Cử tri TX Hồng Lĩnh kiến nghị tăng cường công tác quản lý đất đai

Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Đinh Hữu Công giải trình một số ý kiến, kiến nghị của cử tri liên quan đến công tác chăm sóc người có công với cách mạng.

Bên cạnh đó, cử tri TX Hồng Lĩnh đề nghị Quốc hội, Chính phủ và tỉnh cần có phương án sắp xếp, xử lý tài sản công như trụ sở xã, thôn, xóm, tổ dân phố dôi dư sau khi sáp nhập; tăng cường công tác quản lý đất đai góp phần khai thác và sử dụng có hiệu quả, tránh lãnh phí.

Cử tri TX Hồng Lĩnh kiến nghị tăng cường công tác quản lý đất đai

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Đình Gia tiếp thu và làm rõ thêm các nội dung mà cử tri quan tâm.

Thay mặt các ĐBQH, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Đình Gia giải trình một số kiến nghị của cử tri, đồng thời tiếp thu, ghi nhận ý kiến của cử tri TX Hồng Lĩnh để đề xuất lên các cấp, ngành có thẩm quyền giải quyết.

Đọc thêm

Cán bộ cơ sở ở Hà Tĩnh sau sắp xếp (bài cuối): Để bộ máy mới tạo ra năng lực mới

Cán bộ cơ sở ở Hà Tĩnh sau sắp xếp (bài cuối): Để bộ máy mới tạo ra năng lực mới

Quá trình vận hành bộ máy mới giúp Hà Tĩnh nhận diện rõ hơn những vấn đề đặt ra trong công tác cán bộ. Từ công tác tư tưởng, giao việc, chọn người đến rèn luyện, đánh giá cán bộ qua công việc, những bài học từ thực tiễn đang được đúc kết, cụ thể hóa thành các giải pháp căn cơ, hướng tới xây dựng đội ngũ đủ năng lực thực thi, đáp ứng yêu cầu quản trị trong giai đoạn mới.
Cán bộ cơ sở ở Hà Tĩnh sau sắp xếp (bài 3): Chung sức lo việc lớn ở vùng kinh tế động lực

Cán bộ cơ sở ở Hà Tĩnh sau sắp xếp (bài 3): Chung sức lo việc lớn ở vùng kinh tế động lực

Chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành cũng là lúc Khu kinh tế Vũng Áng bước vào một nhịp phát triển mới. Những công trình, nhà máy gấp rút đẩy nhanh tiến độ; hàng nghìn héc-ta mặt bằng phải chuẩn bị, nhiều dự án lớn chờ quỹ đất, hạ tầng. Giữa nhịp chuyển động ấy, cán bộ các xã, phường phía Nam Hà Tĩnh vừa gỡ những “điểm nghẽn” trên các đại công trường, vừa góp phần mở không gian phát triển cho cực tăng trưởng của tỉnh.
 Cán bộ cơ sở ở Hà Tĩnh sau sắp xếp (bài 2): Sát cánh cùng người dân kiến tạo những giá trị mới

Cán bộ cơ sở ở Hà Tĩnh sau sắp xếp (bài 2): Sát cánh cùng người dân kiến tạo những giá trị mới

Cùng với quá trình tổ chức lại bộ máy, một không gian phát triển mới đang mở ra trên nhiều vùng quê Hà Tĩnh. Những tiềm năng, lợi thế được nhìn nhận, tiếp cận trong một không gian mới và rộng lớn hơn. Ở đó, vai trò của đội ngũ cán bộ không chỉ dừng lại ở việc quản lý, điều hành, mà ngày càng rõ nét hơn ở khả năng nhận diện cơ hội, kết nối nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn và đồng hành cùng người dân tạo dựng những giá trị mới.
Giải quyết các vụ việc khách quan, toàn diện, đúng pháp luật

Giải quyết các vụ việc khách quan, toàn diện, đúng pháp luật

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị quá trình giải quyết các vụ việc phải bảo đảm khách quan, toàn diện, đúng pháp luật, có lý, có tình; kết quả phải được thông báo công khai, kịp thời cho công dân.
Đảm bảo tính đồng bộ và khả thi trong sửa đổi các luật lĩnh vực hình sự

Đảm bảo tính đồng bộ và khả thi trong sửa đổi các luật lĩnh vực hình sự

Tiếp tục chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, chiều 20/8, Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tham gia thảo luận tại tổ số 9 cùng các Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu và TP Cần Thơ về 3 dự án luật: Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi), Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi).
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh tiếp công dân định kỳ tháng 8

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh tiếp công dân định kỳ tháng 8

Đồng chí Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương liên quan tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm trong tiếp nhận, xử lý đơn thư của công dân; giải quyết kịp thời các nội dung thuộc thẩm quyền ngay từ cơ sở, hạn chế phát sinh tình trạng vượt cấp.
[Motion Graphic] Hà Tĩnh 35 năm tái lập tỉnh

[Motion Graphic] Hà Tĩnh 35 năm tái lập tỉnh

Sau 35 năm tái lập tỉnh, Hà Tĩnh đã đạt nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện; quy mô nền kinh tế không ngừng được mở rộng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng cao.
[Motion Graphic] Hà Tĩnh thời kỳ hợp nhất tỉnh Nghệ Tĩnh

[Motion Graphic] Hà Tĩnh thời kỳ hợp nhất tỉnh Nghệ Tĩnh

Từ năm 1976 đến năm 1991, tỉnh Hà Tĩnh hợp nhất với tỉnh Nghệ An thành tỉnh Nghệ Tĩnh. Trong 15 năm này, kinh tế - xã hội vùng Hà Tĩnh có những chuyển biến đáng kể, nhất là trong xây dựng cơ sở hạ tầng, sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, văn hóa - xã hội.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!