Cuba công bố các biện pháp cải cách kinh tế

Chủ tịch Cuba thông báo các biện pháp thúc đẩy doanh nghiệp tư nhân và củng cố nền kinh tế, nhằm vượt qua khó khăn từ lệnh phong tỏa của Mỹ.

Granma, cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản Cuba, ngày 12/6 dẫn lời Chủ tịch Miguel Diaz-Canel cho biết chính sách can thiệp, thù địch của Mỹ đang tạo ra những tác động làm phức tạp đời sống thường nhật của người dân Cuba. Để vượt qua những khó khăn này, Cuba đã đề ra các biện pháp cải cách kinh tế, xã hội mới.

Ông Diaz-Canel cho biết Cuba sẽ mở thêm nhiều lĩnh vực cho khu vực tư nhân tham gia và đơn giản hóa quy trình phê duyệt đối với các dự án kinh doanh mới.

"Danh mục hoạt động bị cấm với các hình thức kinh tế ngoài quốc doanh sẽ được thu hẹp để mở rộng tối đa phạm vi hoạt động của họ. Một quy trình đang được tiến hành nhằm phê duyệt toàn bộ hồ sơ đăng ký còn tồn đọng trong thời gian ngắn nhất có thể", ông nói.

Doanh nghiệp tư nhân được phép sử dụng tối đa 100 lao động, đã được hợp pháp hóa từ năm 2021 và ngày càng trở thành một phần quan trọng của nền kinh tế Cuba. Kể từ tháng 2, các doanh nghiệp này còn được phép nhập khẩu nhiên liệu, lĩnh vực trước đây do nhà nước kiểm soát.

Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel tham dự một sự kiện ở thủ đô Havana ngày 16/4. Ảnh: AFP
Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel tham dự một sự kiện ở thủ đô Havana ngày 16/4. Ảnh: AFP

Theo các biện pháp cải cách mới, chính phủ sẽ cho phép doanh nghiệp tư nhân đầu tư vào nền kinh tế với điều kiện bình đẳng như nhà đầu tư nước ngoài. Ông Diaz-Canel cho biết chính phủ Cuba đang xem xét loại bỏ vai trò trung gian của doanh nghiệp nhà nước trong hoạt động xuất nhập khẩu.

Chủ tịch Cuba cũng tái khẳng định cam kết phi tập trung hóa nền kinh tế và trao quyền tự chủ lớn hơn cho các doanh nghiệp nhà nước, khu vực hiện chiếm khoảng 80% hoạt động kinh tế của đất nước.

Ông đồng thời công bố kế hoạch cải tổ bộ máy hành chính nhà nước, bao gồm cắt giảm số lượng bộ ngành và tinh giản biên chế khu vực công. Kế hoạch này sẽ cần được quốc hội phê chuẩn vào tháng 7. Theo ông, cải cách mới "sẽ sớm được đưa ra thảo luận và nhanh chóng thông qua".

"Đất nước không tê liệt mà đang ứng phó với tình hình một cách khôn khéo", ông nói, đồng thời chỉ trích chính sách "gây sức ép tối đa" từ phía Washington.

Tổng thống Mỹ Donald Trump những tháng gần đây liên tục tăng sức ép với Cuba, đe dọa áp thêm thuế với các quốc gia cung cấp dầu cho Cuba. Các động thái này làm trầm trọng thêm khủng hoảng năng lượng tại Cuba, khiến lưới điện quốc gia xảy ra nhiều đợt mất điện diện rộng.

Chủ tịch Diaz-Canel nhiều lần kêu gọi Mỹ dỡ bỏ hoặc nới lỏng lệnh phong tỏa dầu mỏ, cho rằng điều này có thể nhanh chóng làm giảm bớt nhiều thách thức nhân đạo mà Havana đang đối mặt.

vnexpress.net

Đọc thêm

Mỹ - Iran giao tranh ác liệt, Tehran đóng cửa eo Hormuz

Mỹ - Iran giao tranh ác liệt, Tehran đóng cửa eo Hormuz

Giao tranh một lần nữa nổ ra tại vùng Vịnh giữa quân đội Mỹ và các lực lượng Iran. Theo một số báo cáo, đụng độ diễn ra đặc biệt ác liệt tại khu vực eo biển Hormus, nơi Tehran vừa tuyên bố tái áp đặt phong tỏa.
Biến đổi khí hậu: El Nino có thể đạt cường độ mạnh nhất trong hơn 100 năm

Biến đổi khí hậu: El Nino có thể đạt cường độ mạnh nhất trong hơn 100 năm

Các nhà dự báo khí tượng cảnh báo một hiện tượng El Nino mạnh có thể đang hình thành tại Thái Bình Dương, với khả năng trở thành một trong những sự kiện mạnh nhất từng ghi nhận trong hơn một thế kỷ. Diễn biến này có thể làm thay đổi mạnh mẽ các mô hình thời tiết toàn cầu trong những tháng tới.
Niger: Gần 50 người chết giữa sa mạc Sahara

Niger: Gần 50 người chết giữa sa mạc Sahara

Giới chức Niger ngày 4/6 cho biết ít nhất 49 người đã chết vì khát sau khi bị mắc kẹt nhiều ngày giữa sa mạc Sahara ở miền Bắc nước này do xe tải chở họ bị hỏng.
Triều Tiên hoàn thiện kế hoạch mở rộng lực lượng hạt nhân

Triều Tiên hoàn thiện kế hoạch mở rộng lực lượng hạt nhân

Theo Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), ngày 3/6, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cho biết nước này đã hoàn thiện kế hoạch mở rộng lực lượng hạt nhân của mình theo cấp số nhân, nhân chuyến thăm một nhà máy sản xuất vật liệu hạt nhân mới được khánh thành.
Ukraine muốn đàm phán trực tiếp với Nga

Ukraine muốn đàm phán trực tiếp với Nga

Ngày 3/6, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố sẵn sàng đàm phán trực tiếp với người đồng cấp Nga Vladimir Putin thay vì "chờ đợi" Mỹ giải quyết mọi xung đột.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!