Cuối tuần, Lộc Hà huy động 2.500 ngày công làm nông thôn mới

(Baohatinh.vn) - Trong 2 ngày nghỉ cuối tuần, các địa phương ở huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) đã đồng loạt tổ chức cho cán bộ, đoàn viên, hội viên cùng các tầng lớp nhân dân trên địa bàn ra quân xây dựng NTM.

Cuối tuần, Lộc Hà huy động 2.500 ngày công làm nông thôn mới

Xã Mai Phụ huy động máy móc, nhân lực ra quân phá dỡ tường rào để mở rộng đường ở thôn Mai Lâm.

Sáng 8/4, xã Mai Phụ (Lộc Hà) đã tổ chức lễ phát động lễ ra quân xây dựng xã NTM kiểu mẫu, xây dựng khu dân cư thông minh tại thôn Đông Thắng.

Hưởng ứng lễ phát động, trong 2 ngày nghỉ cuối tuần, toàn xã đã huy động khoảng 450 ngày công của người dân trên địa bàn và các lực lượng của huyện về hỗ trợ (Ban CHQS huyện, đoàn thanh niên...) để giúp các thôn thực hiện từng phần việc cụ thể.

Cuối tuần, Lộc Hà huy động 2.500 ngày công làm nông thôn mới

Bộ đội, đoàn thanh niên chỉnh trang, sửa chữa một số hạng mục ở nhà văn hóa thôn Tây Sơn (xã Mai Phụ).

Chủ tịch UBND xã Mai Phụ Nguyễn Xuân Bắc cho biết: “Những ngày cuối tuần này là thời điểm “khởi động” cho đợt ra quân cao điểm mới của xã nên chúng tôi đã huy động đông đảo lực lượng, bố trí đủ máy móc, phương tiện để tạo khí thế thi đua sôi nổi, nhằm đạt kết quả cao nhất.

Với tinh thần vào cuộc chủ động, đánh giá kỹ, làm thực chất, chúng tôi đã tập trung phá dỡ tường rào để mở đường ở thôn Mai Lâm; giải phóng mặt bằng để thi công các công trình thiết yếu trong toàn xã; chỉnh trang các hạng mục đã xuống cấp ở khuôn viên nhà văn hóa thôn Tây Sơn; chỉnh trang cảnh quan ở tất cả thôn”.

Cuối tuần, Lộc Hà huy động 2.500 ngày công làm nông thôn mới

Chủ tịch UBND huyện Lộc Hà Nguyễn Việt Hùng xuống tận thôn Tân Quý (xã Hộ Độ) trực tiếp vận động và cùng chủ nhà phá dỡ cổng, tường rào để mở đường.

Tuy không tổ chức lễ ra quân như Mai Phụ nhưng 2 ngày nghỉ cuối tuần này, tất cả các địa phương ở Lộc Hà đều tổ chức lực lượng xây dựng NTM, xây dựng đô thị văn minh.

Để thực hiện tốt các phần việc, các địa phương đã huy động từ 180 - 250 lượt người tham gia lao động, trong đó rầm rộ và hiệu quả nhất là các xã: Hộ Độ, Tân Lộc, Thịnh Lộc, Phù Lưu, Ích Hậu...

Cuối tuần, Lộc Hà huy động 2.500 ngày công làm nông thôn mới

Cán bộ xã Phù Lưu cùng người dân phá bỏ vườn tạp.

Cùng với Nhân dân ở các thôn, 2 ngày cuối tuần, tất cả cán bộ, công chức cấp xã trong toàn huyện đều được huy động về giúp dân xây dựng NTM theo từng địa bàn. Các phần việc chủ yếu là tháo dỡ các công trình phụ, phá bỏ tường rào, chặt cây cối để giải phóng mặt bằng mở rộng đường; vận động Nhân dân tiếp tục hiến đất, hiến tài sản để nâng cấp, xây dựng các công trình phúc lợi thiết yếu;

Chỉnh trang khuôn viên các hội quán, cắt tỉa hàng rào xanh, phát quang đường làng, thu gom rác thải, nạo vét kênh mương để chỉnh trang các khu dân cư, bảo vệ môi trường; chỉnh trang vườn hộ, xóa bỏ vườn tạp để xây dựng vườn mẫu, cải thiện sinh kế...

Cuối tuần, Lộc Hà huy động 2.500 ngày công làm nông thôn mới

Người dân thôn Tân Trung (xã Tân Lộc) giúp nhau phá dỡ tường rào, bờ bụi để mở rộng lề, chuẩn bị thảm nhựa đường thôn.

Ông Phan Bá Ninh - Phó Chánh Văn phòng NTM huyện Lộc Hà cho biết: "Để nâng cao chất lượng các tiêu chí cấp xã, tiến tới xây dựng các xã đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu và sớm đạt huyện NTM, các địa phương, phòng, ngành, lực lượng đã đồng loạt ra quân quyết liệt.

Trong 2 ngày nghỉ cuối tuần, toàn huyện đã huy động 2.500 ngày công và hàng chục ca máy để thực hiện từng phần việc".

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Sau hơn 2 năm đầu tư và nuôi cấy, mô hình nuôi ngọc trai nước ngọt quy mô lớn tại đập Yên Vũ (xã Đông Kinh, Hà Tĩnh) bước vào vụ thu hoạch. Kết quả bước đầu cho thấy tiềm năng khai thác hiệu quả mặt nước, mở hướng phát triển kinh tế mới gắn với tạo việc làm cho người dân địa phương.
Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Cán bộ, nhân viên Ban Quản lý Rừng phòng hộ Hương Khê đang nỗ lực khắc phục khó khăn, chủ động thực hiện nhiệm vụ, quyết tâm bảo vệ màu xanh các cánh rừng phía tây nam của Hà Tĩnh.
Tăng tốc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai

Tăng tốc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai

Để hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trước ngày 30/11/2026, Hà Tĩnh đang huy động cả hệ thống chính trị đẩy nhanh tiến độ rà soát, chuẩn hóa và hoàn thiện dữ liệu theo tiêu chí "đúng - đủ - sạch - sống".
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!