Cắt băng thông xe cầu Yên Xuân bắc qua sông Lam

(Baohatinh.vn) - Chiều nay (3/9), tại xã Hưng Xá, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An), Bộ GTVT, UBND tỉnh Nghệ An và Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 4 (Cienco 4) tổ chức Lễ thông xe cầu đường bộ Yên Xuân bắc qua sông Lam.

cat bang thong xe cau yen xuan bac qua song lam

Lãnh đạo Chính phủ, các bộ, ngành trung ương và 2 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh cắt băng thông xe cầu Yên Xuân

Dự lễ có nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương, tỉnh Nghệ An...; về phía Hà Tĩnh có Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn và Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh.

cat bang thong xe cau yen xuan bac qua song lam

Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Xuân Sơn cùng các đại biểu tham dự lễ

Sau 11 tháng thi công, cầu Yên Xuân với tổng mức đầu tư hơn 900 tỷ đồng - hạng mục bổ sung Dự án BOT tuyến tránh Vinh và mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Nam cầu Bến Thủy – tuyến tránh TP Hà Tĩnh - do Cienco4 làm chủ đầu tư kịp đưa vào khai thác đúng dịp kỷ niệm 71 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Cầu đường bộ Yên Xuân bắc qua sông Lam cách cầu đường sắt Yên Xuân hiện tại khoảng 2,5km về phía thượng lưu; chiều dài toàn tuyến khoảng 3,6km, trong đó chiều dài cầu là 1,89km và đường dẫn hai đầu cầu khoảng 1,4km.

cat bang thong xe cau yen xuan bac qua song lam

Lãnh đạo Chính phủ, các bộ, ngành trung ương và 2 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh tham quan cầu

Cầu Yên Xuân có quy mô và tiêu chuẩn kỹ thuật là cầu được thiết kế vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực; tải trọng thiết kế HL93; bề rộng cầu 9m; khổ thông thuyền cấp III (BxH=40mx70m).

Cầu được đặt trên các nền cọc khoan nhồi đường kính 1m. Trụ cầu bằng bê tông cốt thép, kiểu trụ một cột, mặt cắt ngang thân trụ hình chữ nhật. Móng trụ đặt trên nền cọc khoan nhồi đường kính D=1.5m. Đường dẫn hai đầu cầu được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp IV (đồng bằng), tốc độ thiết kế 60 km/h, bình đồ cơ bản bám theo đường hiện tại để tận dụng nền mặt đường cũ và hạn chế khối lượng giải phóng mặt bằng.

Phát biểu tại lễ thông xe, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An - Nguyễn Xuân Đường đánh giá cao sự cố gắng nỗ lực khắc phục khó khăn của các đơn vị thi công, chủ đầu tư để đưa cầu Yên Xuân vào sử dụng, khai thác trước kế hoạch gần 8 tháng với chất lượng bảo đảm...

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An - Nguyễn Xuân Đường

Đây là sự kiện quan trọng có ý nghĩa to lớn, đáp ứng mong muốn từ lâu của Đảng bộ, chính quyền nhân dân 2 tỉnh Nghệ An – Hà Tĩnh. Công trình hoàn thành không những xóa bỏ vị trí ốc đảo của 9 xã huyện Nam Đàn (Nghệ An) và 5 xã huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) trong mùa mưa lũ mà còn giải quyết tốt vấn đề mất an toàn giao thông, tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông ở khu vực cầu đường sắt Yên Xuân. Từ hôm nay, cầu Yên Xuân sẽ cùng với đường tỉnh lộ 558, QL 15A, cầu Linh Cảm và hệ thống hạ tầng sống chung với lũ của các huyện Nam Đàn, Đức Thọ... trở thành mạng lưới đường bộ hoàn chỉnh và ngắn nhất nối từ Vinh đến cửa khẩu quốc tế Cầu Treo...

Tại buổi lễ thông xe, ghi nhận những thành tích của các đơn vị thi công và chủ đầu tư, UBND tỉnh Nghệ An đã trao tặng bằng khen cho 4 tập thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thời gian thi công cầu Yên Xuân.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast