Hà Tĩnh: Chấm dứt hiệu lực kết quả trúng đấu giá 2 mỏ đất san lấp

(Baohatinh.vn) - Do không hoàn thiện thủ tục theo quy định, 2 công ty trúng đấu giá quyền khai thác mỏ đất san lấp ở Hà Tĩnh đã bị chấm dứt hiệu lực về công nhận kết quả trước đó.

Hà Tĩnh: Chấm dứt hiệu lực kết quả trúng đấu giá 2 mỏ đất san lấp

Do không nộp hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò khoáng sản nên 2 đơn vị đã bị UBND tỉnh chấm dứt hiệu lực trúng đấu giá mỏ đất san lấp ở xã Phú Lộc và xã Kỳ Tân.

Trưởng phòng Khoáng sản (Sở TN&MT Hà Tĩnh) Nguyễn Văn Thành thông tin, UBND tỉnh vừa có quyết định chấm dứt hiệu lực về công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đất san lấp Phú Lộc 1 (xã Phú Lộc, huyện Can Lộc) và mỏ đất san lấp Kỳ Tân (xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh).

Trước đó, vào đầu tháng 3 vừa qua, Sở TN&MT phối hợp với Công ty đấu giá hợp danh Minh Nhật tổ chức đấu giá thành công 17 mỏ khoáng sản (1 mỏ đất sét, 3 mỏ cát, 13 mỏ đất san lấp).

Trong số này, Công ty CP Tư vấn và xây dựng Á Châu trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đất san lấp Phú Lộc 1, có diện tích 3,5ha; Công ty CP Thương mại dịch vụ số 1 Kỳ Anh trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đất san lấp Kỳ Tân, có diện tích 3ha.

Sau khi kết thúc phiên đấu giá, các đơn vị phải tiến hành nộp hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò khoáng sản cho cơ quan có thẩm quyền cấp phép theo quy định của pháp luật về khoáng sản.

“Tuy nhiên, chỉ có 15 đơn vị thực hiện việc nộp hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò khoáng sản để tiến hành các thủ tục tiếp theo, còn 2 đơn vị nêu trên đã quá 6 tháng mà không có động thái gì nên UBND tỉnh đã ra quyết định chấm dứt hiệu lực quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá trước đó”, ông Nguyễn Văn Thành cho hay.

Do không hoàn tất hồ sơ theo quy định nên 2 công ty này không được hoàn trả tiền đặt trước (sẽ được nộp vào ngân sách nhà nước), đồng thời không được tham gia bất kỳ phiên đấu giá nào trong thời hạn 1 năm kể từ ngày UBND tỉnh ban hành quyết định.

Với 2 mỏ đất san lấp Phú Lộc 1 và Kỳ Tân sẽ được thực hiện các thủ tục tổ chức đấu giá lại.

Chủ đề Tài nguyên – môi trường

Đọc thêm

Nỗi lo hàng giả, làm sao để bảo vệ người tiêu dùng?

Nỗi lo hàng giả, làm sao để bảo vệ người tiêu dùng?

Vấn nạn hàng giả là câu chuyện không mới nhưng chưa khi nào hết nhức nhối trong xã hội. Các vụ việc sản xuất hàng giả liên tiếp được phát hiện càng khiến người tiêu dùng trong nước nói chung và Hà Tĩnh nói riêng lo lắng.
Chè vằng Cẩm Mỹ hướng tới sản phẩm OCOP

Chè vằng Cẩm Mỹ hướng tới sản phẩm OCOP

Nhiều hộ dân ở xã Cẩm Mỹ (Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh) đã mở rộng diện tích, đầu tư công nghệ để tạo ra sản phẩm hàng hóa, đưa lại nguồn thu nhập bền vững từ cây chè vằng. Địa phương tiến tới xây dựng sản phẩm OCOP chè vằng.
Vì sao hàng nghìn nhân viên ngân hàng mất việc

Vì sao hàng nghìn nhân viên ngân hàng mất việc

Dưới làn sóng chuyển đổi số, các ngân hàng đang cắt giảm mạnh nhân sự, có nơi giảm cả nghìn người. Tuy nhiên, vẫn có những nhà băng khẳng định sẽ tiếp tục tuyển dụng nhân sự mới.
Giá xăng giảm sau nghỉ lễ

Giá xăng giảm sau nghỉ lễ

Từ 15h ngày 5/5, giá xăng RON 95 giảm 50 đồng xuống 19.580 đồng/lít. Từ đầu năm 2025, mặt hàng này đã có 9 lần tăng giá và 9 lần giảm giá.