Hương Sơn: Tổng giá trị đầu tư xây dựng cơ bản đạt gần 389 tỷ đồng

(Baohatinh.vn) - 6 tháng đầu năm 2019, tổng giá trị đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đạt gần 389 tỷ đồng.

Theo đó, trong số 389 tỷ đồng được dùng để đầu tư xây dựng cơ bản ở huyện Hương Sơn trong 6 tháng đầu năm nay có 159,6 tỷ đồng vốn đầu tư công, còn lại là vốn khu vực ngoài nhà nước.

Hương Sơn: Tổng giá trị đầu tư xây dựng cơ bản đạt gần 389 tỷ đồng

Đường Tây - Lĩnh - Hồng dài 17 km với tổng mức đầu tư 85 tỷ đồng vừa đưa vào sử dụng cách đây 1 tuần không chỉ đảm bảo thông thương, đi lại cho 1 vạn dân ở 3 xã vùng biên giới mà còn có ý nghĩa lớn trong bảo vệ biên giới, bảo vệ rừng, cứu hộ cứu nạn...

Từ nguồn kinh phí trên, huyện Hương Sơn đã tiến hành khởi công xây dựng 39 công trình các loại; thực hiện theo cơ chế Nhà nước hỗ trợ xi măng để cứng hóa gần 39 km đường giao thông nông thôn, gần 3 km kênh mương nội đồng, 10 km rãnh thoát nước.

Bên cạnh đó, triển khai xây dựng, nâng cấp 42 phòng học, phòng chức năng tại các trường; làm 12 nhà văn hóa thôn, 2 nhà văn hóa xã và 2 khu thể thao xã...

Hương Sơn: Tổng giá trị đầu tư xây dựng cơ bản đạt gần 389 tỷ đồng

Cầu Vực Nầm đang được tập trung đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành trước mùa mưa lũ...

Cùng với các công trình lớn đã hoàn thành, đưa vào sử dụng, Hương Sơn cũng đang đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình quan trọng như: Cầu Vực Nầm, nâng cấp mở rộng đường Trần Kim Xuyến...

Ngoài ra còn có nhiều công trình quan trọng khác đã hoàn thiện hồ sơ thủ tục để chuẩn bị triển khai thi công như: Đường cứu hộ vùng 2, cầu Đá Gân - Sơn Hồng; dự án khu dân cư đô thị Bắc Phố Châu 1...

Chủ đề Công nghiệp, Tiểu thủ Công nghiệp, xây dựng

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast