Nghịch lý ở tuyến đường dài chưa tới 1km ở thành phố Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Tuyến đường dài chưa tới 1km ở TP Hà Tĩnh được thi công từ năm 2017, nhưng tới nay chỉ mới hoàn thành hơn 600m, còn 300m chưa biết đến khi nào xong vì vướng mặt bằng.

Dự án nâng cấp mở rộng tuyến đường Quang Trung - Ngô Quyền dài 998m nối từ đường Quang Trung tới chợ đầu mối Bình Hương (xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh) có kinh phí hơn 18 tỷ đồng do UBND TP Hà Tĩnh làm chủ đầu tư, được thi công từ năm 2017.

Tới thời điểm hiện nay, sau 2 năm thi công, tuyến đường mới chỉ hoàn thành hơn 600m ở phía 2 đầu, còn lại 300m ở khúc giữa chưa thể thi công vì vướng mặt bằng.

Nghịch lý ở tuyến đường dài chưa tới 1km ở thành phố Hà Tĩnh
Nghịch lý ở tuyến đường dài chưa tới 1km ở thành phố Hà Tĩnh

Trong khi 2 điểm đầu của dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường Quang Trung - Ngô Quyền đã được thi công xong từ tháng 10/2017...

Theo ghi nhận của P.V Báo Hà Tĩnh, những đoạn đã hoàn thành, mặt đường rộng 8,5m, thảm nhựa, hệ thống đèn chiếu sáng được lắp đặt; đoạn 300m chưa thi công thì tuyến đường cũ đã xuống cấp, có nhiều ổ gà, ổ vịt, hai bên đường lầy lội, nhếch nhác.

Nghịch lý ở tuyến đường dài chưa tới 1km ở thành phố Hà Tĩnh

... thì vẫn còn 300m ở đoạn giữa chưa được thi công do vướng mặt bằng

Dọc đoạn 300m này, có hơn 10 nhà dân. Qua tìm hiểu, đại đa số các gia đình đều đồng tình với chủ trương làm đường và họ mong muốn chính quyền thành phố sớm đền bù để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

Nhà ở và vườn của hộ ông Nguyễn Văn Cảnh (thôn Hồng Hà, xã Thạch Trung) nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng. Theo lời ông Cảnh, 2 năm trước, tổ công tác của thành phố đã tiến hành rà soát, kiểm đếm số diện tích đất để áp giá bồi thường. Lúc đó, ông cũng đã ký thoả thuận phương án áp giá bồi thường, thế nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết.

Nghịch lý ở tuyến đường dài chưa tới 1km ở thành phố Hà Tĩnh

Diện tích đất vườn và đất ở của hộ ông Nguyễn Văn Cảnh nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng

Không chỉ gia đình ông Cảnh mà nhiều hộ nằm trong phạm vi giải toả đều có chung nguyện vọng là được nhận tiền bồi thường nhưng đã 2 năm trôi qua, họ vẫn chưa nhận được số tiền bồi thường như đã cam kết của chủ đầu tư.

“Thời gian trước, nhà thầu có đề nghị chúng tôi bàn giao mặt bằng để thi công nhưng khi thành phố chưa bền bù thì làm thế sao được. Người dân chúng tôi mong muốn thành phố sớm bồi thường để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công”, ông Nguyễn Huynh (thôn Hồng Hà, xã Thạch Trung) cho hay.

Nghịch lý ở tuyến đường dài chưa tới 1km ở thành phố Hà Tĩnh

Ông Nguyễn Huỳnh: Gia đình muốn sửa chữa sân nhà nhưng vì nằm trong phạm vi dự án nên chưa thể làm gì

Trao đổi với PV, ông Trần Thế Võ - Chỉ huy công trường (Công ty CP Đầu tư xây dựng Phú Thịnh) cho biết: “Tháng 5/2017, chúng tôi bắt đầu thi công, 2 tháng sau thì hoàn thành 600m, còn lại 300m từ đó tới nay chưa thể thi công do vướng mặt bằng. Chúng tôi mong muốn các ban, ngành thành phố sớm đền bù để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công”.

Nghịch lý ở tuyến đường dài chưa tới 1km ở thành phố Hà Tĩnh

Mỗi khi có mưa, đoạn đường cũ xuống cấp trở nên lầy lội

Theo thông tin từ Ban Bồi thường - hỗ trợ và tái định cư TP Hà Tĩnh, trong phạm vi bồi thường giải phóng mặt bằng của dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường Quang Trung - Ngô Quyền có một số diện tích đất nông nghiệp và đất ở. Trong khi việc bồi thường diện tích đất nông nghiệp đã xong thì diện tích đất ở của các hộ dân chưa thể tiến hành do khó khăn về nguồn kinh phí.

Nghịch lý ở tuyến đường dài chưa tới 1km ở thành phố Hà Tĩnh

Cần hơn 6 tỷ đồng để bồi thường hỗ trợ tái định cư cho trên 10 hộ dân thôn Hồng Hà, xã Thạch Trung

“Hiện nay, cần hơn 6 tỷ để bồi thường tái định cư cho hơn 10 hộ dân của thôn Hồng Hà, xã Thạch Trung, tuy nhiên, hiện thành phố Hà Tĩnh chưa bố trí được nguồn kinh phí thực hiện”, ông Trần Ngọc Thơ - Trưởng Ban bồi thường - hỗ trợ và tái định cư TP Hà Tĩnh nói và cho biết, việc chậm tiến độ dự án khiến người dân và đơn vị thi công có nhiều phản ánh.

Chủ đề Giải phóng mặt bằng

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast