Đề nghị Tòa Giám mục Giáo phận Hà Tĩnh chỉ đạo các tổ chức tôn giáo thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch Covid-19

(Baohatinh.vn) - Những ngày qua, trên địa bàn Hà Tĩnh vẫn còn một số chức sắc, tổ chức tôn giáo trực thuộc tổ chức các hoạt động lễ nghi tôn giáo với rất đông người tham gia và không thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có văn bản gửi Tòa Giám mục Giáo phận Hà Tĩnh về việc phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới, trong đó nêu rõ: Hiện nay, dịch bệnh COVID-19 đang bùng phát ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước và diễn biến ngày càng phức tạp, nguy hiểm.

Đề nghị Tòa Giám mục Giáo phận Hà Tĩnh chỉ đạo các tổ chức tôn giáo thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch Covid-19

Trong đợt dịch đầu năm 2020, dù đang dịp lễ trọng nhưng nhà thờ Giáo xứ Văn Hạnh (TP Hà Tĩnh) vẫn đóng cửa để đảm bảo an toàn phòng dịch Covid-19. Ảnh chụp vào tháng 4/2020.

Tại thành phố Hồ Chí Minh, tình hình dịch bệnh liên quan đến điểm nhóm “Hội Thánh truyền giáo phục hưng” gây hậu quả hết sức nghiêm trọng, với 200 ca nhiễm, gần 1.000 F1 và 35.000 người thuộc diện theo dõi y tế. Trước hậu quả nghiêm trọng và có dấu hiệu vi phạm pháp luật về phòng, chống bệnh truyền nhiễm, trưa ngày 30/5/2021, Công an quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “lây lan dịch bệnh truyền nhiễm, nguy hiểm cho con người” liên quan đến điểm nhóm “Hội Thánh truyền giáo phục hưng”.

Trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, thời gian qua, cả hệ thống chính trị, lực lượng y tế, lực lượng vũ trang và toàn dân đã tập trung mọi nguồn lực, gồng mình không kể ngày đêm, công sức… để phòng ngừa, ngăn chặn dịch bệnh COVID-19.

Tòa Giám mục Giáo phận Hà Tĩnh đã kịp thời có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các chức sắc, chức việc, giáo dân tham gia thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19; cơ bản các giáo xứ, giáo họ đã chấp hành nghiêm túc nên tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đang được kiểm soát.

Tuy vậy, vẫn còn một số chức sắc, tổ chức tôn giáo trực thuộc tổ chức các hoạt động lễ nghi tôn giáo với rất đông người tham gia và không thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch COVIDD-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế như: Giáo xứ Kẻ Đọng (xã Sơn Tiến, huyện Hương Sơn), Giáo xứ Ngô Xá (xã Cẩm Quang, huyện Cẩm Xuyên), Giáo họ Hoành Sơn (xã Kỳ Nam, thị xã Kỳ Anh).

Đề nghị Tòa Giám mục Giáo phận Hà Tĩnh chỉ đạo các tổ chức tôn giáo thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch Covid-19

Đêm dâng hoa kính đức trinh nữ Maria có hàng ngàn bà con giáo dân tham gia ở giáo xứ Kẻ Đọng (xã Sơn Tiến, huyện Hương Sơn) vào tối 31/5/2021.

Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh nhận thấy, đây là việc làm thể hiện sự chủ quan trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh ra cộng đồng đối với bà con giáo dân và xã hội; vi phạm các nguyên tắc, quy định về phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm và sẽ bị các cơ quan chức năng xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Đề nghị Tòa Giám mục Giáo phận Hà Tĩnh chỉ đạo các tổ chức tôn giáo thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch Covid-19

Sau sự việc tổ chức hành lễ đông người vào tối 31/5, linh mục Bùi Khiêm Cường - quản xứ Kẻ Đọng (xã Sơn Tiến, huyện Hương Sơn) tiếp tục bất chấp quy định phòng dịch Covid-19 khi tổ chức hoạt động đông người vào tối 1/6.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và của tỉnh Hà Tĩnh; để chủ động đối phó, ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập và lây lan trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Tòa Giám mục Giáo phận Hà Tĩnh chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức tôn giáo trực thuộc thực hiện nghiêm túc một số nội dung sau:

Các tổ chức tôn giáo trực thuộc và các cơ sở thờ tự trên địa bàn không tổ chức các hoạt động, lễ nghi tôn giáo... với sự tham gia từ 100 người trở lên; hạn chế tổ chức các hoạt động, lễ nghi tôn giáo tập trung và có các hình thức tổ chức phù hợp, trường hợp cấp thiết phải tổ chức các hoạt động, lễ nghi tôn giáo thì yêu cầu phải đảm bảo thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định (thực hiện nghiêm yêu cầu 5K theo hướng dẫn của Bộ Y tế, nhất là bắt buộc đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, người tham gia phải thực hiện giãn cách tối thiểu 2m, hạn chế sử dụng không gian kín, phòng điều hoà nhiệt độ… để tổ chức các hoạt động, lễ nghi tôn giáo).

Đề nghị Tòa Giám mục Giáo phận Hà Tĩnh chỉ đạo các tổ chức tôn giáo thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch Covid-19

Đêm lễ đông người của bà con giáo dân giáo họ Hoành Sơn (xã Kỳ Nam, thị xã Kỳ Anh) diễn ra tối 30/5.

Phối hợp với chính quyền các cấp tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức, trách nhiệm của chức sắc, chức việc, tín đồ trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; tuân thủ việc đeo khẩu trang nơi, hạn chế tụ tập đông người, giữ khoảng cách nơi công cộng (bao gồm cả nơi thực hành các nghi lễ tôn giáo); tăng cường cài đặt ứng dụng Bluezone và thực hiện 5K theo hướng dẫn của Bộ Y tế (khẩu trang - khử khuẩn - khoảng cách - không tụ tập - khai báo y tế); khuyến cáo các chức sắc, chức việc, tín đồ không đến vùng có dịch và chấp hành nghiêm, kịp thời việc khai báo y tế sau khi đi từ ngoại tỉnh về.

Phối hợp với chính quyền các cấp kịp thời phát hiện các trường hợp có nguy cơ nhiễm dịch COVID-19 tại cộng đồng, người đến/về từ vùng dịch để có giải pháp phòng, chống phù hợp, không để các trường hợp đến/về từ vùng dịch tham gia các hoạt động lễ nghi tôn giáo; nhắc nhở, phê bình, xử lý các chức sắc, chức việc, tổ chức tôn giáo trực thuộc tổ chức các hoạt động lễ nghi tôn giáo tập trung đông người, không thực hiện 5K theo hướng dẫn của ngành Y tế và phối hợp để xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân có vi phạm.

Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Tòa Giám mục Giáo phận Hà Tĩnh quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn chức sắc, chức việc, tín đồ thực hiện nghiêm túc các nội dung trên, góp phần kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh COVID-19.

Tin liên quan:

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Bài cuối: Gỡ “điểm nghẽn”, nâng cao năng lực quản trị trên chặng đường mới

Bài cuối: Gỡ “điểm nghẽn”, nâng cao năng lực quản trị trên chặng đường mới

Sau giai đoạn đầu triển khai, bên cạnh những kết quả tích cực, nhiều địa phương ở Hà Tĩnh đối mặt với áp lực về nhân lực, cơ chế phân cấp và hạ tầng quản trị. Thực tiễn đặt ra yêu cầu phải tiếp tục tháo gỡ những “điểm nghẽn” để bộ máy vận hành tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả và đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
Bài 2: “Lửa thử vàng” từ thực tiễn cơ sở

Bài 2: “Lửa thử vàng” từ thực tiễn cơ sở

Trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, chủ trương đưa cán bộ về cơ sở ở Hà Tĩnh đang trở thành bước đi mang tính đột phá trong công tác cán bộ. Không chỉ nhằm giải quyết áp lực công việc ở địa bàn sau sắp xếp, đây còn là môi trường thực tiễn để rèn luyện bản lĩnh, năng lực điều hành và tinh thần gần dân của đội ngũ cán bộ trong điều kiện quản trị mới.
Bài 1: Khi chính quyền gần dân, vì dân phục vụ

Bài 1: Khi chính quyền gần dân, vì dân phục vụ

Khi nhiều thẩm quyền được phân cấp mạnh về cơ sở, thủ tục hành chính được giải quyết nhanh hơn, đối thoại được tăng cường, chuyển đổi số tham gia sâu vào quản lý, điều hành…, khoảng cách giữa chính quyền và người dân Hà Tĩnh được rút ngắn, đặc biệt là hình thành phương thức quản trị địa phương mới.
Nhà nước hỗ trợ giá, cung cấp nhà ở miễn phí cho một số đối tượng nhất định

Nhà nước hỗ trợ giá, cung cấp nhà ở miễn phí cho một số đối tượng nhất định

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu rà soát việc phân nhóm nhà ở hiện nay, nghiên cứu định hướng phân loại phát triển nhà ở theo 4 nhóm để xác định các cơ chế, chính sách tương ứng, trong đó có chính sách Nhà nước hỗ trợ giá, cung cấp nhà ở miễn phí cho một số đối tượng nhất định.
Nghiên cứu chính sách hợp lý nhằm động viên, hỗ trợ đội ngũ cán bộ cơ sở

Nghiên cứu chính sách hợp lý nhằm động viên, hỗ trợ đội ngũ cán bộ cơ sở

Trước thềm kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của HĐND tỉnh Hà Tĩnh, cử tri các địa phương đã kiến nghị nhiều nội dung liên quan đến phát triển KT-XH, đời sống dân sinh; trong đó đặc biệt quan tâm đến việc nghiên cứu cơ chế, chính sách phù hợp nhằm động viên, hỗ trợ đội ngũ cán bộ cơ sở.
Dự kiến mức trần thù lao đối với lãnh đạo hội

Dự kiến mức trần thù lao đối với lãnh đạo hội

Dự thảo nghị định mới của Bộ Nội vụ đề xuất quy định cụ thể mức thù lao tối đa với chủ tịch, phó chủ tịch chuyên trách các hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, theo từng cấp hoạt động và địa bàn.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!