Cần xử lý nghiêm các linh mục tổ chức hành lễ đông người khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp

(Baohatinh.vn) - Trong khi cả hệ thống chính trị và Nhân dân Hà Tĩnh đang chung tay phòng, chống dịch Covid-19 thì một số linh mục lại có những hành vi coi thường pháp luật khi tổ chức hành lễ đông người.

Cần xử lý nghiêm các linh mục tổ chức hành lễ đông người khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp

Bất chấp quy định về phòng, chống dịch Covid-19, linh mục Bùi Khiêm Cường - giáo xứ kẻ Đọng (xã Sơn Tiến, huyện Hương Sơn) vẫn tổ chức đêm dâng hoa kính đức trinh nữ Maria...

Đêm qua (31/5), linh mục Bùi Khiêm Cường - giáo xứ Kẻ Đọng ở xã Sơn Tiến, huyện Hương Sơn đã tập hợp đông đảo bà con giáo dân chủ lễ đêm dâng hoa kính đức trinh nữ Maria.

Và cũng tối qua, tại giáo xứ Ngô Xá ở xã Cẩm Quang, huyện Cẩm Xuyên, những hình ảnh của lễ dâng hoa do linh mục Hoàng Xuân Hường chủ lễ đã tập trung rất đông bà con giáo dân, không kém phần long trọng.

Trước đó, tối 30/5, linh mục Nguyễn Hồng Lĩnh – chuẩn giáo xứ Đông Sơn, xã Kỳ Nam, TX Kỳ Anh cũng tổ chức lễ tôn giáo tập trung rất đông bà con giáo dân…

Cần xử lý nghiêm các linh mục tổ chức hành lễ đông người khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp

Đêm dâng hoa kính đức trinh nữ Maria có hàng ngàn bà con giáo dân tham gia.

Hàng ngàn chức sắc, chức việc và bà con giáo dân không đeo khẩu trang, không giữ khoảng cách, tụ tập đông người bất chấp các quy định, khuyến cáo của các cơ quan chức năng.

Trong lúc từng đoàn người ở đây vẫn tập trung dâng hoa thì ngoài kia, dịch Covid-19 đang diễn biến vô cùng phức tạp. Nếu chẳng may trong đoàn người hành lễ này có người mang mầm bệnh thì khi đó, hậu quả thật khôn lường. Việc truy vết, khoanh vùng, cách ly… và các giải pháp “chống” – không còn là “phòng” nữa sẽ muôn vàn khó khăn.

Cần xử lý nghiêm các linh mục tổ chức hành lễ đông người khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp

Truyền thống dâng hoa cho Đức Maria luôn được bà con giáo dân yêu mến nhưng tổ chức đông người trong tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp là trái quy định.

Vẫn biết rằng, truyền thống dâng hoa cho Đức Maria luôn được bà con giáo dân và cả những người không theo đạo kính trọng. Tuy nhiên, giữa lúc tình hình dịch Covid-19 đang diễn ra hết sức phức tạp, các linh mục Cường, Hường, Lĩnh vẫn tổ chức lễ đêm dâng hoa và tụ tập đông người là việc làm vô cùng nguy hiểm, có nguy cơ đe dọa trực tiếp đến sức khỏe của bà con giáo dân và lây lan dịch bệnh ra cộng đồng. Hành vi này vi phạm các quy định phòng chống dịch.

Chắc chắn, các linh mục này đều hiểu rõ nguy cơ dịch bệnh và các quy định về phòng, chống của Chính phủ, Bộ Y tế và của UBND tỉnh Hà Tĩnh. Ngay cả Tòa Giám mục Giáo phận Hà Tĩnh cũng đã có công văn gửi toàn bộ linh mục, tu sĩ, giáo dân phải thực hiện quy định 5K của Bộ Y tế và dừng các thánh lễ tập trung đông người. Vậy nhưng, họ vẫn cố tình vi phạm.

Cần xử lý nghiêm các linh mục tổ chức hành lễ đông người khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp

Những giáo dân tham gia lễ dâng hoa mà không quan tâm đến dịch bệnh Covid-19 có thể lây lan nguy hiểm ra cộng đồng.

Xét ở giác độ cá nhân mỗi giáo dân, hẳn bà con đã hiểu rõ các thông điệp về phòng, chống dịch Covid-19 mà cả hệ thống chính trị, các cơ quan truyền thông tuyên truyền, nhắc nhở thường xuyên, liên tục trong suốt thời gian qua. Nhất là mối nguy hại khủng khiếp, những ca tử vong tăng nhanh ở những nơi có dịch. Vậy nhưng, các linh mục này vẫn tổ chức cho hàng ngàn giáo dân ở giáo xứ kẻ Đọng, Ngô Xá, Đông Sơn tập trung tham gia đêm lễ dâng hoa.

Cần xử lý nghiêm các linh mục tổ chức hành lễ đông người khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp

Đêm lễ đông người của bà con giáo dân chuẩn giáo xứ Đông Sơn.

Việc Công an TP Hồ Chí Minh khởi tố vụ án liên quan hoạt động tụ tập tôn giáo của giáo điểm Tin lành Phục Hưng để điều tra theo quy định pháp luật hẳn là tiếng chuông cảnh báo cho tất cả mọi người. Nhưng, hình như các linh mục Cường, Hường và Lĩnh vẫn để ngoài tai.

Chịu trách nhiệm cai quản con chiên, lẽ ra phải quan tâm, nhắc nhở bà con thực hiện tốt quy định phòng, chống dịch thì các linh mục này lại đi ngược lại giáo lý, giáo luật, những điều răn của Chúa. Rõ ràng, những hành vi đi ngược với pháp luật, quy định của Chính phủ là không thể chấp nhận được.

Cơ quan chức năng, chính quyền các cấp cần sớm vào cuộc để xử lý các linh mục Bùi Khiêm Cường, Hoàng Xuân Hường, Nguyễn Hồng Lĩnh và các cá nhân liên quan nhằm răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.

Chủ đề Gây rối - Trật tự - Phá hoại

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast