Dịch COVID-19 ở huyện Kỳ Anh: Sớm bóc tách trường hợp nghi nhiễm ra khỏi cộng đồng

(Baohatinh.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Lê Ngọc Châu yêu cầu huyện Kỳ Anh tập trung truy vết, lấy mẫu xét nghiệm cho tất cả các trường hợp liên quan, sớm bóc tách trường hợp nghi nhiễm ra khỏi cộng đồng.

Dịch COVID-19 ở huyện Kỳ Anh: Sớm bóc tách trường hợp nghi nhiễm ra khỏi cộng đồng

Chiều nay (26/11), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu chủ trì làm việc với huyện Kỳ Anh về công tác phòng, chống dịch COVID-19

Theo báo cáo của BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 huyện Kỳ Anh, tính từ ngày 4-25/11, toàn huyện phát hiện 112 ca F0, 2.669 F1 và 13.597 F2.

Ngành chức năng cũng đã lấy 6.609 mẫu, xét nghiệm RT-PCR và test nhanh kháng nguyên cho 21.463 người.

Dịch COVID-19 ở huyện Kỳ Anh: Sớm bóc tách trường hợp nghi nhiễm ra khỏi cộng đồng

Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh Dương Thị Vân Anh báo cáo công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn

Đối với chùm ca bệnh ở thôn Hoàng Diệu, xã Kỳ Tiến đã xác định 6 trường hợp F0, hơn 300 F1.

Đến chiều nay, ngành y tế đã lấy 245 mẫu để xét nghiệm RT-PCR và test nhanh cho 1.900 người; kết quả có 3 người ở thôn Hoàng Diệu nghi ngờ dương tính, tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR.

Dịch COVID-19 ở huyện Kỳ Anh: Sớm bóc tách trường hợp nghi nhiễm ra khỏi cộng đồng

Ông Nguyễn Chí Thanh - Giám đốc CDC Hà Tĩnh: Cần tập trung phân tích các trường hợp dương tính để truy vết, xác định nguồn lây. Truy vết đến đâu, lấy mẫu, xét nghiệm và khoanh vùng đến đó.

Hiện tại, xã Kỳ Tiến đã thành lập 3 chốt, phong tỏa toàn bộ 263 hộ dân với 920 nhân khẩu của thôn Hoàng Diệu.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu yêu cầu huyện Kỳ Anh tiếp tục điều tra, truy vết tại các địa bàn có F0 nhằm khoanh vùng và phát hiện các F1 để cách ly theo quy định.

Tập trung lấy mẫu, xét nghiệm cho cán bộ, giáo viên và học sinh các trường học có ca bệnh; tiểu thương ở các chợ trong khu vực, người dân kinh doanh 2 bên quốc lộ 1; cán bộ, công nhân viên chức các xã: Kỳ Phong, Kỳ Tiến, Kỳ Bắc,…

Dịch COVID-19 ở huyện Kỳ Anh: Sớm bóc tách trường hợp nghi nhiễm ra khỏi cộng đồng

Trước khi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu đi kiểm tra trực tiếp công tác phòng, chống dịch COVID-19 ở thôn Hoàng Diệu, xã Kỳ Tiến.

Quản lý tốt các học sinh trong thời gian chưa học trực tiếp và các F1 theo đúng quy định. Tập trung tuyên truyền mọi tầng lớp nhân dân thực hiện nghiêm quy định 5K của Bộ Y tế; kiểm tra, giám sát và quản lý tốt người đến/về từ vùng dịch.

Dịch COVID-19 ở huyện Kỳ Anh: Sớm bóc tách trường hợp nghi nhiễm ra khỏi cộng đồng

Lực lượng y tế lấy mẫu, xét nghiệm cho người dân thôn Hoàng Diệu (xã Kỳ Tiến)

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Chủ đề Ca nhiễm Covid-19 ở Hà Tĩnh

Đọc thêm

Đưa y dược cổ truyền phát triển đúng tầm

Đưa y dược cổ truyền phát triển đúng tầm

Phó Thủ tướng Lê Thành Long nhấn mạnh vai trò của y dược cổ truyền, một bộ phận quan trọng của nền y học Việt Nam, với tứ chẩn (vọng, văn, vấn, thiết – 4 phương pháp khám bệnh cơ bản trong y học cổ truyền).
11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh

11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 12 và Điểm a Điều 22 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (Luật số: 51/2024/QH15 ngày 27 tháng 11 năm 2024), 11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh kể từ 1/7/2025.
Nở rộ tình trạng spa, thẩm mỹ viện không phép

Nở rộ tình trạng spa, thẩm mỹ viện không phép

Trên địa bàn thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) thời gian qua, tình trạng các spa, thẩm mỹ viện hoạt động thẩm mỹ xâm lấn không phép mọc lên tràn lan. Điều này tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người dân khi sử dụng dịch vụ làm đẹp.
Sống khỏe cùng BHT: Dấu hiệu nhận biết bệnh suy tim, cách phòng tránh

Sống khỏe cùng BHT: Dấu hiệu nhận biết bệnh suy tim, cách phòng tránh

Suy tim là bệnh lý nguy hiểm, có tỉ lệ mắc cao và khó điều trị dứt điểm. Đặc biệt là trong những ngày nắng nóng, bệnh suy tim càng trở nên nguy hiểm hơn. Các dấu hiệu nhận biết, cách điều trị và phòng tránh? Bác sĩ Trần Văn Cường - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Thức ăn chế biến sẵn - tiện lợi có đi liền tiềm ẩn rủi ro?

Thức ăn chế biến sẵn - tiện lợi có đi liền tiềm ẩn rủi ro?

Nhiều năm trở lại đây, thực phẩm chế biến sẵn được tiêu thụ ngày càng nhiều bởi sự tiện lợi, giá cả phải chăng và khẩu vị tương đối phù hợp với nhiều người dân Hà Tĩnh. Song, đằng sau sự tiện lợi đó liệu có tiềm ẩn những rủi ro về an toàn thực phẩm.
Ẩn họa từ đồ ăn gắn mác "nội địa Trung"

Ẩn họa từ đồ ăn gắn mác "nội địa Trung"

Đồ ăn vặt “nội địa Trung” xuất hiện ngày càng phổ biến ở các chợ mạng, quầy tạp hóa tại Hà Tĩnh nhưng phần lớn không có tem nhãn phụ bằng tiếng Việt, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại sức khỏe.