Điện Kremlin khẳng định bầu cử Nga tuyệt đối trong sạch

Điện Kremlin bảo vệ kết quả cuộc bầu cử tổng thống vừa kết thúc tại Nga, phủ nhận mọi cáo buộc cho rằng cuộc bầu cử này đã bị can thiệp.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
dien kremlin.jpg
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định cuộc bầu cử tổng thống ở Nga diễn ra hoàn toàn trong sạch - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, ngày 20/3 (giờ địa phương), Điện Kremlin bảo vệ mạnh mẽ kết quả cuộc bầu cử tổng thống vừa kết thúc ít ngày tại Nga.

Trước đó, hôm 17/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin tái đắc cử tổng thống nhiệm kỳ thứ năm với tỉ lệ ủng hộ lên đến trên 87%, tương đương 76 triệu phiếu bầu. Tỉ lệ đi bầu trong cuộc bầu cử kéo dài từ ngày 15 đến 17/3 cũng lên đến 77%. Cả hai con số trên đều phá kỷ lục tại nước Nga thời kỳ hậu Xô viết.

Dù chiến thắng của ông Putin được không ít nước trên thế giới chúc mừng, nhiều tổ chức theo dõi bầu cử vẫn một mực khẳng định cuộc bầu cử bị can thiệp.

Nhóm theo dõi bầu cử độc lập lớn nhất Nga Golos (tiếng nói) khẳng định đã thu thập bằng chứng cho thấy nhiều hình thức vi phạm bầu cử.

Trong tuyên bố ngày 17/3, bà Adrienne Watson, người phát ngôn Hội đồng An ninh quốc gia của Tổng thống Mỹ Joe Biden, cũng gọi chiến thắng của ông Putin "không đáng ngạc nhiên".

Bà Watson cáo buộc cuộc bầu cử tổng thống Nga "không tự do và không công bằng", đồng thời viện dẫn chuyện một số nhân vật bị cấm ra tranh cử tổng thống ở Nga.

Đối mặt các cáo buộc trên, ngày 20/3, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã phủ nhận mọi luận điểm cho rằng cuộc bầu cử đã bị can thiệp theo hướng có lợi cho ông Putin. Ông viện dẫn số liệu của một cuộc khảo sát cho thấy có đến 65% người dân Nga cho rằng kết quả của cuộc bầu cử vừa qua là "đáng tin cậy".

"Cuộc bầu cử tuyệt đối trong sạch. Đó là điều không thể bàn cãi", ông Peskov khẳng định trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại với báo chí.

Theo Tuổi trẻ

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast