Ba công viên Việt vào top hàng đầu châu Á

Vườn quốc gia Cúc Phương, khu vui chơi Bà Nà Hills và công viên nước Aquatopia được Giải thưởng Du lịch Thế giới 2022 vinh danh.

Tại lễ trao giải World Travel Awards, Cúc Phương được vinh danh tại hạng mục Vườn quốc gia hàng đầu châu Á 2022.

Nằm cách Hà Nội 120 km về phía nam, VQG Cúc Phương được thành lập 1962, thuộc địa phận ba tỉnh Ninh Bình, Hòa Bình và Thanh Hóa, có tổng diện tích 22.408 ha nằm sâu trong lòng dãy núi Tam Điệp. Với nhiều giá trị về cảnh quan thiên nhiên và đa dạng sinh học nên từ lâu Cúc Phương đã trở thành điểm du lịch sinh thái lý tưởng cho du khách. Ảnh: Kiều Dương

Ba công viên Việt vào top hàng đầu châu Á

Để tới VQG Cúc Phương, khách tham quan có nhiều lựa chọn bởi tuyến đường dễ đi. Từ Hà Nội, bạn theo quốc lộ 1A về hướng Ninh Bình, đến ngã ba Gián Khẩu (cách thành phố Ninh Bình 10 km) rẽ theo quốc lộ 12A, qua thị trấn Nho Quan 2 km rẽ trái vào Cúc Phương.

Có hai hiện tượng tự nhiên nổi tiếng ở đây hút khách du lịch. Đó là đến Cúc Phương ngắm bươm bướm và đom đóm. Khoảng cuối tháng 4 đến hết tháng 5 hàng năm là mùa bướm rừng ở Cúc Phương. Hàng triệu đôi cánh trắng bay thành từng đàn trên khắp con đường dẫn vào vườn quốc gia là hình ảnh đặc trưng thu hút khách du lịch đến với nơi này. Ảnh: Kiều Dương

Ba công viên Việt vào top hàng đầu châu Á

Vào mùa hè, khi mặt trời dần khuất sau màn đêm buông xuống cũng là lúc đom đóm bắt đầu màn khiêu vũ.

Từ tháng 4-8 là thời tiết đẹp, có nắng, ít mưa bão là thích hợp để quan sát côn trùng. Góc rừng xóm Bống, cách cổng vườn 20 km, là một trong những điểm để ngắm và chụp ảnh đom đóm đẹp nhất. Trong lúc khám phá mùa đom đóm, du khách cũng có thể chụp được dải ngân hà vào những ngày trời trong và không có trăng. Giá vé vào cửa với người lớn là 60.000 đồng, học sinh - sinh viên là 20.000 đồng, trẻ em là 10.000 đồng, miễn phí với trẻ dưới 5 tuổi. Ảnh: Nguyễn Hữu Thông

Ba công viên Việt vào top hàng đầu châu Á

Khu vui chơi Bà Nà Hills nằm trên đỉnh núi Chúa thuộc xã Hoà Ninh, huyện Hoà Vang, Đà Nẵng, bắt đầu đón khách từ 2009.

Ba công viên Việt vào top hàng đầu châu Á

Đây cũng là công viên thứ hai ở Việt Nam được Giải thưởng Du lịch Thế giới vinh danh trong năm nay, và được gọi tên ở hạng mục Công viên giải trí hàng đầu châu Á.

Ba công viên Việt vào top hàng đầu châu Á

Cầu Vàng là một trong những địa điểm nổi tiếng và được du khách check-in nhiều nhất tại khu giải trí này. Giá vé đi cáp treo để lên khu vui chơi này là 750.000 đồng với khách người lớn, 650.000 đồng với trẻ cao từ 1m đến 1,4m. Trẻ dưới 1m được miễn phí. Ảnh: Lưu Huyền

Ba công viên Việt vào top hàng đầu châu Á

Aquatopia nằm trên đảo Hòn Thơm, Phú Quốc được vinh danh ở hạng mục Công viên nước hàng đầu châu Á. Ảnh: Aquatopia

Ba công viên Việt vào top hàng đầu châu Á

Công viên có thể đáp ứng sở thích từ trẻ em đến người lớn tuổi, đặc biệt là những người đam mê thử thách với nhiều trò chơi như Cuộc chiến mãng xà, Hải Vương phục hận dành cho những ai ưa thích mạo hiểm; Giao long tuần dương dành cho nhóm bạn bè; Dòng sông lơ đãng là nơi để trẻ nhỏ bơi lội... Ảnh: Aquatopia

Ba công viên Việt vào top hàng đầu châu Á

Có ba mức giá vào cửa giành cho người lớn là 200.000 đồng (vé vào cửa công viên nước đơn thuần); 400.000 đồng (gồm combo cáp treo Hòn Thơm và công viên nước); 600.000 đồng (combo đi cáp treo, vé vào công viên nước và ăn buffet). Giá vé trẻ em lần lượt là 150.000; 300.000 và 400.000 đồng. Ảnh: Aquatopia

Theo VNE

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast