Đầu xuân, nhiều người dân lại hướng về Ngã ba Đồng Lộc

(Baohatinh.vn) - Sáng mùng 1 tết Nguyên đán Nhâm Dần (1/2/2022), nhiều người dân nội tỉnh và một số du khách lưu trú, di chuyển qua địa bàn Hà Tĩnh đã về Ngã Đồng Lộc dâng hương tri ân các anh hùng, liệt sỹ.

Đầu xuân, nhiều người dân lại hướng về Ngã ba Đồng Lộc

Ngã ba Đồng Lộc - mảnh đất huyền thoại thời chiến tranh oanh liệt đã trở thành một trong những điểm đến linh thiêng ngày đầu năm mới của người dân Hà Tĩnh.

Đầu xuân, nhiều người dân lại hướng về Ngã ba Đồng Lộc

Ngay sau thời khắc giao thừa, đoàn cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đã đến dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sỹ TNXP đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Đầu xuân, nhiều người dân lại hướng về Ngã ba Đồng Lộc

Sáng sớm mùng 1 tết, nhiều tổ chức đoàn thể và Nhân dân cũng đã đến dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sỹ.

Đầu xuân, nhiều người dân lại hướng về Ngã ba Đồng Lộc

Ngã ba Đồng Lộc thường được nhiều người lựa chọn là điểm đến đầu tiên trong hành trình du xuân của mình. Tất cả đều tiến hành các nghi lễ một cách thành kính.

Đầu xuân, nhiều người dân lại hướng về Ngã ba Đồng Lộc

Trong sáng đầu tiên của năm mới Nhâm Dần, đã có nhiều đoàn khách đến vãn cảnh, dâng lễ tri ân các anh hùng, liệt sỹ TNXP tại Ngã ba Đồng Lộc. Tất cả đều nêu cao ý thức phòng, chống dịch COVID-19.

Tin liên quan:
  • Đầu xuân, nhiều người dân lại hướng về Ngã ba Đồng Lộc
    Người dân Hà Tĩnh đi lễ chùa ngay sau thời khắc đón năm mới

    Sau thời khắc chuyển giao của năm cũ Tân Sửu với năm mới Nhâm Dần, nhiều người dân Hà Tĩnh đã hành hương về các đền chùa để cầu an, cầu tài, cầu lộc. Phong tục này đã trở thành một nét đẹp văn hóa tâm linh của người dân núi Hồng sông La.

  • Đầu xuân, nhiều người dân lại hướng về Ngã ba Đồng Lộc
    Quê hương Hà Tĩnh luôn trong trái tim tôi

    Tết này, nhiều người Hà Tĩnh ở nước ngoài không thể về quê đoàn tụ cùng gia đình nhưng với tình yêu dành cho quê hương, mỗi người đều có những ý tưởng và hành động thiết thực hướng về cội nguồn.

  • Đầu xuân, nhiều người dân lại hướng về Ngã ba Đồng Lộc
    Náo nức tháng Chạp

    Như đã hò hẹn với lòng người, đất trời đã chuyển sang tháng Chạp. Bước chân tháng Chạp cũng là sự luân chuyển thời gian bình thường như mọi tháng trong năm, nhưng cảm giác sao vội vã, gấp gáp, náo nức, thúc giục.

Chủ đề Du lịch Hà Tĩnh

Chủ đề LỄ HỘI XUÂN QUÝ MÃO 2023

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast