Doanh thu tại Khu du lịch Thiên Cầm tăng gấp 10 lần cùng kỳ 2021

(Baohatinh.vn) - So sánh với cùng kỳ năm 2021, du khách đến với Khu du lịch (KDL) Thiên Cầm (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) từ đầu năm tới nay tăng gấp 15 lần.

Cụ thể, trong tổng số gần 180.000 lượt khách đến với KDL này, khách lưu trú đạt hơn 15.000 lượt, khách tham quan, tắm biển và sử dụng các dịch vụ đạt hơn 164.700 lượt.

Doanh thu tại Khu du lịch Thiên Cầm tăng gấp 10 lần cùng kỳ 2021

Du khách đổ về biển Thiên Cầm (Cẩm Xuyên) trong dịp cuối tuần vừa qua.

Lượng du khách tham quan, nghỉ dưỡng tăng mạnh giúp doanh thu của KDL Thiên Cầm tính đến ngày 15/6/2022 ước đạt 95 tỷ đồng, tăng gấp 10 lần so với cùng kỳ năm 2021.

Cùng với bãi biển đẹp, cát mịn, nước trong, KDL Thiên Cầm có 22 cơ sở lưu trú, với 733 phòng đạt tiêu chuẩn phục vụ khách nghỉ dưỡng. Bên cạnh đó, còn có 60 nhà hàng ven biển và nhiều sản phẩm, dịch vụ vui chơi, giải trí, như: quán bar trên bãi biển, hội chợ ẩm thực đường phố cuối tuần, cưỡi cano lướt sóng trên biển...

Doanh thu tại Khu du lịch Thiên Cầm tăng gấp 10 lần cùng kỳ 2021

Mùa hè này, KDL Thiên Cầm còn có nhiều sản phẩm vui chơi, giải trí hấp dẫn phục vụ du khách. Trong ảnh: Du khách thư giãn tại Beach Clup trên bãi biển Thiên Cầm.

Tình hình dịch bệnh tạm lắng, ngành du lịch mở cửa trở lại (từ 15/3) tạo động lực mới cho KDL Thiên Cầm và các cơ sở kinh doanh dịch vụ nỗ lực cải tạo hệ thống cảnh quan, môi trường; tăng cường nhiều sản phẩm du lịch hấp dẫn, không ngừng nâng cao chất lượng các dịch vụ để phục vụ du khách một cách tốt nhất.

Sự kiện Lễ khai trương du lịch biển Hà Tĩnh năm 2022 do tỉnh tổ chức tại KDL Thiên Cầm cùng chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao, ẩm thực... đã góp phần quảng bá, lan tỏa hình ảnh của KDL biển trọng điểm của tỉnh đến với du khách khắp cả nước. Nhờ đó giúp Thiên Cầm trở thành điểm đến thu hút du khách trong thời gian qua.

Ông Hoàng Xuân Hướng -Trưởng ban Quản lý Khu du lịch Thiên Cầm

Chủ đề Du lịch Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast