Hà Tĩnh tập trung phục hồi, phát triển du lịch

(Baohatinh.vn) - Hà Tĩnh đang tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW ngày 16/1/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn và tích cực chuẩn bị khai trương mùa du lịch biển 2017. Phóng viên Báo Hà Tĩnh đã có cuộc trao đổi với ông Lê Trần Sáng - Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL về hoạt động phát triển du lịch của tỉnh hiện nay.

ha tinh tap trung phuc hoi phat trien du lich

Hương Sơn - phong cảnh hữu tình

- Xin ông cho biết tình hình phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh ta trong thời gian qua?

Hà Tĩnh là vùng “địa linh nhân kiệt”, có nhiều danh lam thắng cảnh, nhiều di tích lịch sử, văn hóa tiêu biểu, có bờ biển dài 137 km, nhiều bãi tắm đẹp, lắm hải sản, vị trí địa lý thuận lợi để phát triển các loại hình du lịch. Nhiều năm qua, Hà Tĩnh luôn quan tâm ưu tiên phát triển du lịch với nhiều chủ trương, chính sách được ban hành, vận dụng đúng đắn, góp phần thu hút đầu tư xây dựng hạ tầng, nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch. Toàn tỉnh hiện có hơn 15 khu, điểm du lịch, trong đó có 7 khu du lịch biển, 193 cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú đạt tiêu chuẩn; 7 công ty lữ hành, giải quyết việc làm cho 3.766 lao động. Năm 2016, tỉnh đã thu hút được 20 dự án đầu tư trên lĩnh vực du lịch bằng nguồn xã hội hóa với trên 3.000 tỷ đồng.

Tuy nhiên, năm 2016, sự cố môi trường biển đã ảnh hưởng rất lớn đến phát triển du lịch của tỉnh nhà. Hiện nay, theo kết quả được công bố, môi trường biển Hà Tĩnh đã sạch, hoạt động du lịch biển đang dần hồi phục. Các khu du lịch biển Xuân Thành, Cửa Sót, Thiên Cầm, Kỳ Xuân bắt đầu đón du khách đến tắm và ăn hải sản với lưu lượng khách tăng dần.

- Hiện nay, biển khu vực miền Trung đã sạch, vậy cần có giải pháp gì để khôi phục, phát triển du lịch sớm trở thành ngành kinh tế mũi nhọn theo tinh thần Nghị quyết 08-NQ/TW, thưa ông?

Tỉnh đang xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị và đề án về phát triển du lịch, trong đó, chú trọng thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp hoàn thiện cơ cấu ngành du lịch phát triển đồng bộ theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại và phát triển bền vững.

Đối với du lịch biển, ngành chuyên môn sẽ tham mưu tỉnh tập trung xây dựng cơ chế, chính sách, ưu tiên nguồn lực để khôi phục, phát triển du lịch biển sau sự cố môi trường; phát triển sản phẩm du lịch biển. Các cấp, ngành hỗ trợ các địa phương trong việc giúp doanh nghiệp tiếp cận được các chính sách về phát triển du lịch.

ha tinh tap trung phuc hoi phat trien du lich

Khu du lịch sinh thái Kỳ Xuân đang được hoàn thiện.

Cùng với đó, đẩy mạnh phát triển các loại hình du lịch sinh thái, du lịch tâm linh, du lịch trải nghiệm ở các vùng, miền có tiềm năng, lợi thế để đa dạng hóa các loại hình, sản phẩm nhằm thu hút du khách đến với Hà Tĩnh.

- Ông có thể chia sẻ về công tác chuẩn bị đón mùa du lịch biển năm 2017?

Chỉ còn khoảng 1 tháng nữa là mùa du lịch biển chính thức được khởi động. Ngành đang tập trung chuẩn bị cho các hoạt động khai trương du lịch biển nhằm mục tiêu phấn đấu đạt 1.500.000 lượt khách, doanh thu đạt trên 400 tỷ đồng. Chủ động phối hợp với các huyện Nghi Xuân, Lộc Hà chuẩn bị tổ chức khai trương mùa du lịch biển năm 2017 một cách thiết thực, hiệu quả, gắn với các sự kiện khánh thành công trình trung tâm dịch vụ giải trí đua chó, sân golf Xuân Thành của Công ty CP Hồng Lam Xuân Thành; khu nghỉ dưỡng Vinpearl Cửa Sót của Tập đoàn Vingroup...

Tại khu du lịch biển, các doanh nghiệp, hộ kinh doanh đang tích cực sửa chữa, nâng cấp trang thiết bị, cơ sở vật chất để phục vụ du khách với chất lượng tốt nhất.

Ngành VH-TT&DL đang triển khai xây dựng 5 biển quảng cáo lớn; chỉ đạo các địa phương ra quân lao động vệ sinh môi trường biển. Các địa phương đẩy mạnh các phong trào hoạt động hướng về biển như tổ chức các sự kiện, hội nghị, hội thảo, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao… tại các khu du lịch biển, tạo không khí sôi nổi nhằm thu hút du khách, từng bước phục hồi và phát triển du lịch biển tương xứng với tiềm năng, lợi thế.

- Xin cảm ơn ông!

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast