Kỳ thú lễ hội lửa truyền thống tại Scotland

Để tưởng nhớ nền văn hóa Viking bí ẩn, hơn 1.000 người dân địa phương (guizer) ở mọi độ tuổi, mặc đồ cướp biển Viking, diễu hành quanh thị trấn với rìu và những ngọn đuốc.

Cứ vào ngày Thứ Ba cuối cùng của tháng 1 hàng năm, khách du lịch lại đổ xô tới Lerwick, thủ phủ của quần đảo Shetland, Scotland để tham gia một lễ hội truyền thống độc đáo của người dân nơi đây, lễ hội của người cổ Viking hay còn gọi là lễ hội lửa có tên Up Helly Aa.

Tâm điểm của lễ hội là chiếc thuyền lớn dài hơn 9m được đặt dưới bến cảng. Sau khi dành cả ngày diễu hành qua Lerwick, đến tối, các "chiến binh" Viking sẽ cùng nhau đốt con thuyền này.

Để sự kiện đốt thuyền thêm ấn tượng, đèn đường trong thành phố tắt từ rất sớm. Mỗi khi đốt thuyền, cả thành phố như rực lên trong ngọn lửa.

Lửa tắt cũng là lúc bữa tiệc đêm linh đình của guizer bắt đầu. Họ cầm đuốc diễu hành trở về các quán rượu địa phương, chè chén, nhảy múa, ca hát cho đến khi mặt trời lên.

Sau đây là một số hình ảnh về lễ hội độc đáo này:

ky thu le hoi lua truyen thong tai scotland
ky thu le hoi lua truyen thong tai scotland
ky thu le hoi lua truyen thong tai scotland
ky thu le hoi lua truyen thong tai scotland
ky thu le hoi lua truyen thong tai scotland
ky thu le hoi lua truyen thong tai scotland
ky thu le hoi lua truyen thong tai scotland
ky thu le hoi lua truyen thong tai scotland
ky thu le hoi lua truyen thong tai scotland
ky thu le hoi lua truyen thong tai scotland
ky thu le hoi lua truyen thong tai scotland
ky thu le hoi lua truyen thong tai scotland
ky thu le hoi lua truyen thong tai scotland
Theo VTV

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast