Giá thức ăn tăng “chóng mặt” làm khó người chăn nuôi Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Từ đầu năm 2021 đến nay, giá thức ăn chăn nuôi liên tục tăng cao khiến hộ kinh doanh, người chăn nuôi tại Hà Tĩnh phải đối mặt với nhiều khó khăn.

Giá thức ăn tăng “chóng mặt” làm khó người chăn nuôi Hà Tĩnh

Giá các mặt hàng thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm tăng liên tiếp từ đầu năm đến nay.

Giá thức ăn chăn nuôi tăng “chóng mặt”

Anh Nguyễn Minh Tuấn – chủ đại lý cấp 1 thức ăn chăn nuôi Tuấn Nga (xã Cẩm Bình, Cẩm Xuyên) cho biết: “Giá các mặt hàng thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm như lợn, gà, vịt… đã tăng 4 lần liên tiếp từ đầu năm đến nay, trung bình mỗi đợt tăng từ 5 - 7 nghìn đồng/bao (25 kg). Hiện nay, mức chênh lệch đã lên đến 20 - 25 nghìn đồng/bao tuỳ dòng sản phẩm so với thời điểm tháng 12/2020. Giá cao, buôn bán khó khăn nên tôi cũng nhập số lượng hàng ít hơn”.

Theo khảo sát, giá thức ăn chăn nuôi tổng hợp loại 25 kg cho lợn con đang dao động ở mức từ 400 – 500 nghìn đồng/bao, thức ăn cho lợn nái khoảng 250 - 280 nghìn đồng/bao, thức ăn cho lợn thịt có giá từ 260 - 330 nghìn đồng/bao, tuỳ thương hiệu và trọng lượng lợn sử dụng. Giá các loại thức ăn cho gà, vịt… ở mức từ 260 - 300 nghìn đồng/bao.

Giá thức ăn tăng “chóng mặt” làm khó người chăn nuôi Hà Tĩnh

Giá đầu vào nguyên liệu tăng buộc các công ty sản xuất thức ăn phải tăng giá phân phối đến các đại lý.

Anh Hoàng Đình Trung - chủ cửa hàng thức ăn chăn nuôi Trung Huyền (xã Cổ Đạm, Nghi Xuân) cho hay: “Dịch bệnh trên gia súc, gia cầm liên tục xuất hiện làm bà con hoang mang nên hoạt động kinh doanh đã cầm chừng trong một thời gian dài. Nay việc giá thức ăn tăng cao khiến việc buôn bán càng trở nên ảm đạm”.

Theo thông tin của các đại lý chăn nuôi lớn trên địa bàn tỉnh, Việt Nam vẫn phải phụ thuộc lớn vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu phục vụ sản xuất. Hiện nay, các thị trường nhập khẩu nguyên liệu thức ăn chăn nuôi chính là: Mỹ, Nam Mỹ, EU, Nga….

Giá thức ăn tăng “chóng mặt” làm khó người chăn nuôi Hà Tĩnh

Hoạt động kinh doanh của nhiều cửa hàng thức ăn chăn nuôi tại Hà Tĩnh trở nên khó khăn.

Đây là khu vực đang chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19 khiến việc giao thương, hệ thống vận chuyển gặp nhiều khó khăn, đẩy giá nguyên liệu chế biến thức ăn chăn nuôi, trong đó có khô dầu đậu tương, ngô, bột xương thịt… tăng cao. Các công ty sản xuất thức ăn buộc phải liên tục điều chỉnh giá bán về cho các địa lý cấp 1, cấp 2...

“Đội” chi phí, người chăn nuôi khó khăn

Giá thức ăn tăng dẫn đến chi phí chăn nuôi lên cao khiến người chăn nuôi tại Hà Tĩnh ngại đầu tư để tái đàn, mở rộng sản xuất.

Anh Trương Xuân Bính - Giám đốc HTX Minh Lộc (xã Cẩm Minh, Cẩm Xuyên) cho biết: Hiện nay, với quy mô 1.000 con lợn thịt, hơn 300 lợn nái, mỗi ngày hệ thống trang trại của chúng tôi tiêu thụ hết 30 - 35 triệu đồng tiền thức ăn các loại.

Giá thức ăn tăng “chóng mặt” làm khó người chăn nuôi Hà Tĩnh

Chi phí sản xuất của HTX Minh Lộc (xã Cẩm Minh, Cẩm Xuyên) bị “đội” lên nhiều do giá thức ăn chăn nuôi tăng.

"Dù lấy thức ăn trực tiếp từ công ty nhưng giá tăng lên nhanh chóng cũng khiến chi phí sản xuất phải đội lên từ 10 - 15%, chưa kể các loại đi kèm như vắc-xin phòng ngừa bệnh, hoá chất vệ sinh, tiêu độc khử trùng, thuê nhân công phòng chống dịch… Trong khi đó, giá lợn hơi trên thị trường đang trên đà giảm xuống làm người chăn nuôi như chúng tôi càng lo lắng” - anh Bính chia sẻ thêm.

Giá thức ăn tăng “chóng mặt” làm khó người chăn nuôi Hà Tĩnh

Thức ăn chăn nuôi đang chiếm phần lớn chi phí trong sản xuất của người dân.

Đó cũng là thực trạng chung của nhiều chủ gia trại, trang trại quy mô lớn khác trên địa bàn tỉnh. Ông Nguyễn Đình Hiến - Giám đốc HTX Chăn nuôi Tài Lực (xã Bình An, Lộc Hà) cho biết: “Từ đầu năm đến nay, giá thức ăn cho gà đã điều chỉnh tăng mấy lần và đang có giá từ 260 - 300 nghìn đồng/bao. Với mức giá như thế này, tôi không dám tái đàn quy mô lớn vì giá gà thương phẩm đang ở mức thấp, đầu ra khó khăn”.

Giá thức ăn gia súc, gia cầm tăng đang ảnh hưởng rất lớn đến các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, quy mô nông hộ bởi các hộ này thường phải mua giá cao hơn qua các đại lý cấp 2, 3.

Giá thức ăn tăng “chóng mặt” làm khó người chăn nuôi Hà Tĩnh

Nếu giá thức ăn tiếp tục tăng lên, nhiều người chăn nuôi tại Hà Tĩnh sẽ bị ảnh hưởng nặng nề.

Anh Trần Xuân Vượng (xã Xuân Lộc, Can Lộc) chia sẻ: “Hiện gia đình có 10 con lợn đến độ vỗ béo để xuất chuồng. Mua lợn giống giá đã cao (gần 3 triệu đồng/con - PV), nay thức ăn cũng tăng lên nên người chăn nuôi quy mô nhỏ như chúng tôi khó càng thêm khó. Nếu giá cám không “hạ nhiệt”, chắc đợt sau tôi sẽ nuôi ít đi vì giá lợn trên thị trường hiện nay đang biến động và có dấu hiệu giảm xuống”.

Thức ăn chăn nuôi chiếm phần lớn chi phí sản xuất của ngành. Giá thức ăn tăng kéo theo chi phí sản xuất đầu vào tăng, trong khi tình hình dịch bệnh trên gia súc, gia cầm trong thời điểm này còn nhiều phức tạp khiến người dân lo lắng, ngại đầu tư, ảnh hưởng tiêu cực đến việc ổn định hoạt động chăn nuôi trên địa bàn tỉnh.

Ông Trần Hùng - Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, những hỗ trợ về nhà ở, con giống và sinh kế đang giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo ở xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) từng bước ổn định cuộc sống.
Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Sự đổi mới trong tư duy, cách làm của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền đang mở ra những mô hình kinh tế hiệu quả, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho bà con xã Mai Hoa (Hà Tĩnh).
Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!