Chăn nuôi đại gia súc: “Việc nhẹ lương cao” ở huyện miền núi Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Vũ Quang (Hà Tĩnh) hiện có hơn 13 nghìn con trâu, bò, đây được xem là vật nuôi chủ lực có mức tăng trưởng tốt nhất trong thực hiện tái cấu trúc ngành nông nghiệp trên địa bàn.

Chăn nuôi đại gia súc: “Việc nhẹ lương cao” ở huyện miền núi Hà Tĩnh

Gia đình bà Nguyễn Thị Minh ở thôn Kim Quang (xã Quang Thọ) có nguồn thu nhập ổn định mỗi năm từ chăn nuôi đại gia súc.

Với đàn bò nái 6 con, mỗi năm, gia đình bà Nguyễn Thị Minh ở thôn Kim Quang (xã Quang Thọ) thu về 50 triệu đồng từ viêc bán me (bê) con. Nguồn thu nhập này đã giúp cuộc sống của gia đình bà Minh được cải thiện đáng kể.

Bà Minh cho biết: “Năm 2014, sau khi từ vùng lòng hồ Ngàn Trươi về định cư ở thôn Kim Quang, đất sản xuất nông nghiệp ít nên việc phát triển kinh tế gia đình rất khó khăn. Nhưng, nhờ chủ trương khuyến khích phát triển chăn nuôi trâu, bò của địa phương, gia đình đã mạnh dạn vay mượn vốn để đầu tư nuôi 2 con bò cái sinh sản.

Sau 6 năm, đến nay, đàn bò cái của gia đình đã tăng lên 6 con và sinh sản đều, mỗi năm 4 - 5 bê con. Việc bán con giống đã mang về nguồn thu đều đặn cho gia đình 50 - 60/năm”.

Chăn nuôi đại gia súc: “Việc nhẹ lương cao” ở huyện miền núi Hà Tĩnh

Anh Nguyễn Văn Bình (thôn 5, xã Quang Thọ) đang bổ sung thêm khẩu phần ăn cho đàn bò vào những ngày thời tiết chuyển rét.

Là địa phương có tổng đàn trâu, bò gần 2.000 con, ông Nguyễn Hùng Cường - Chủ tịch UBND xã Quang Thọ cho biết: “Chăn nuôi trâu, bò không đòi hỏi cao về kỹ thuật, đặc biệt đây là vật nuôi có khả năng chống chịu bệnh tật cao, thị trường tiêu thụ khá ổn định và tận dụng được nguồn thức ăn sẵn có nên những năm gần đây, người dân trên địa bàn xã đang chú trọng tăng đàn để nâng cao nguồn thu nhập”.

Cũng theo ông Cường, không chỉ phát triển nhanh về tổng đàn mà những năm gần đây, người dân trên địa bàn xã Quang Thọ và các địa phương khác đang hướng đến chăn nuôi trâu, bò theo hướng liên kết, tạo ra sản phẩm hàng hóa, vì thế, người dân rất chú trọng tới việc nâng cao kỹ thuật chăn nuôi, đặc biệt là nâng cao chất lượng đàn bò ngay từ khâu lựa chọn giống.

Bà Nguyễn Thị Hạnh ở thôn Hương Giang (xã Đức Hương) cho biết: "Trước đây gia đình bà chỉ nuôi giống bò vàng đã có từ lâu (người dân gọi là bò vàng ta - PV) nhưng vài năm trở lại đây, nhận thấy nuôi giống bò 3B cho thu nhập cao và giá cả ổn định nên gia đình đã mua thêm 3 con để “gầy nái”, nâng tổng đàn bò của gia đình lên 10 con.

Chăn nuôi đại gia súc: “Việc nhẹ lương cao” ở huyện miền núi Hà Tĩnh

Bà Nguyễn Thị Hạnh ở thôn Hương Giang (xã Đức Hương) chú trọng việc chọn con giống để nâng cao thu nhập. Trong ảnh: Bò nái giống 3B cho thu nhập cao của bà Hạnh.

“Sau hơn 1 năm, đến nay, 3 con bò nái giống 3B đã sinh sản lứa bê con đầu tiên. Cùng quy trình chăn nuôi trong thời gian 6 tháng, bò vàng ta bán được với giá từ 11 - 15 triệu đồng/con nhưng với bò 3B thì có giá 18 - 22/con triệu đồng”, bà Hạnh phấn khởi nói.

Bà Hạnh cũng cho biết thêm, trong năm nay, gia đình đã xuất bán được 3 con bê giống vàng ta và 2 con bê 3B, mang về nguồn thu hơn 80 triệu đồng".

Chăn nuôi đại gia súc: “Việc nhẹ lương cao” ở huyện miền núi Hà Tĩnh

Người dân trồng cỏ để đảm bảo nguồn thức ăn cho đàn trâu, bò.

Nhận thấy chăn nuôi trâu, bò đang là hướng phát triển mang lại hiệu quả kinh tế cao nên nhiều nhiều hộ dân đã chuyển đổi những mảnh đất đồi trồng cây màu kém hiệu quả sang trồng cỏ để làm thức ăn chăn nuôi.

Theo thống kê, hiện Vũ Quang có hơn 13 nghìn con trâu bò và đây được xem là vật nuôi chủ lực có mức tăng trưởng tốt nhất trong thực hiện tái cấu trúc ngành nông nghiệp trên địa bàn. Trâu, bò hầu hết được nuôi trong các gia trại, nông hộ theo hình thức bán chăn thả để tận dụng các sản phẩm thừa trong nông nghiệp như: lá, ngọn mía, cây ngô... để làm thức ăn.

Chăn nuôi đại gia súc: “Việc nhẹ lương cao” ở huyện miền núi Hà Tĩnh

Phát triển chăn nuôi trâu, bò đang là hướng đi bền vững của người dân Vũ Quang.

Ông Nguyễn Trường Thọ - Trưởng phòng NN&PTNT huyện Vũ Quang cho biết: “Mỗi năm, nguồn thu từ đàn trâu, bò mang về cho người dân khoảng 45 tỷ đồng. Cùng với việc phát triển tổng đàn, người dân cũng đang phát triển chăn nuôi trâu bò theo hướng trang trại, gia trại quy mô lớn, nhằm nâng cao quy mô, chất lượng đàn trâu bò, để từng bước nâng cao thu nhập”.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Vấn đề hôm nay: Bài toán nhân lực tại khu kinh tế trọng điểm - thực trạng và giải pháp

Vấn đề hôm nay: Bài toán nhân lực tại khu kinh tế trọng điểm - thực trạng và giải pháp

Hà Tĩnh đang bứt phá mạnh mẽ với hạt nhân là KKT Vũng Áng cùng hàng loạt dự án lớn đã và đang được triển khai. Tuy nhiên, vấn đề đang đặt ra hiện nay là “khát” lao động, đặc biệt tại Khu kinh tế Vũng Áng. Đây là nội dung của chương trình "Vấn đề hôm nay" với chủ đề: Bài toán nhân lực tại khu kinh tế trọng điểm - thực trạng và giải pháp.
Hơn 400 lao động Hà Tĩnh ứng tuyển vào Vinfast

Hơn 400 lao động Hà Tĩnh ứng tuyển vào Vinfast

Hơn 400 lao động Hà Tĩnh đã đến ứng tuyển vào làm việc cho Công ty CP Sản xuất và kinh doanh Vinfast với mức lương từ 10 – 18 triệu đồng cùng các chế độ phúc lợi hấp dẫn.
Khu kinh tế Vũng Áng - Nơi hội tụ dòng chảy lao động mới

Khu kinh tế Vũng Áng - Nơi hội tụ dòng chảy lao động mới

Có những thời điểm, người lao động Hà Tĩnh phải rời quê hương để vào Nam, ra Bắc hoặc đi nước ngoài tìm kiếm việc làm. Hiện nay, dòng chảy ấy đang dần đảo chiều khi hàng loạt đại dự án đang triển khai tại KKT Vũng Áng, mở ra nhiều cơ hội việc làm với thu nhập hấp dẫn, môi trường chuyên nghiệp và tương lai bền vững.
Động lực nào giúp lao động công nghiệp ở Hà Tĩnh tăng gần 50%?

Động lực nào giúp lao động công nghiệp ở Hà Tĩnh tăng gần 50%?

Đà tăng trưởng của ngành công nghiệp đang tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực đến thị trường lao động Hà Tĩnh. 6 tháng đầu năm, chỉ số sử dụng lao động trong các doanh nghiệp công nghiệp tăng gần 50% so cùng kỳ năm 2025, phản ánh sức bật của khu vực công nghiệp và hiệu quả từ “làn sóng” đầu tư vào địa phương.
Tôi là “kiểm tu” toa xe tàu hỏa

Tôi là “kiểm tu” toa xe tàu hỏa

Sau mỗi chuyến tàu lăn bánh an toàn trên tuyến đường sắt là công việc thầm lặng của những người "kiểm tu" toa xe ở Hà Tĩnh. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, họ phải kiểm tra hàng trăm chi tiết kỹ thuật để phát hiện những hư hỏng có thể ảnh hưởng đến an toàn chạy tàu.
Theo chân người dân Hà Tĩnh lên đồi hái sim

Theo chân người dân Hà Tĩnh lên đồi hái sim

Tháng 7, sim rừng chín trên khắp các triền đồi ở Hà Tĩnh. Từ sáng sớm, nhiều người dân tranh thủ lên đồi hái sim, biến món quà của núi rừng thành nguồn thu nhập trong thời điểm nông nhàn.
Săn vẹm biển trên kè chắn cát, chắn sóng Cửa Nhượng

Săn vẹm biển trên kè chắn cát, chắn sóng Cửa Nhượng

Nhiều người dân vùng biển Thiên Cầm, Cẩm Trung (Hà Tĩnh) men theo các rãnh hở giữa những khối bê tông của kè chắn cát, chắn sóng Cửa Nhượng để mưu sinh. Trong khoảng không gian chật hẹp, trơn trượt, họ kiên nhẫn cạy tách từng con vẹm bám chặt vào đá để kiếm thêm thu nhập.
Bài cuối: Làm sao để lao động “ly nông” không “ly hương”?

Bài cuối: Làm sao để lao động “ly nông” không “ly hương”?

Khi làn sóng đầu tư đang tăng tốc và nhu cầu nhân lực ngày càng lớn, yêu cầu đặt ra không chỉ là tạo thêm việc làm mà quan trọng hơn là tạo dựng niềm tin để người lao động yên tâm gắn bó với quê hương. Điều đó đòi hỏi Hà Tĩnh triển khai đồng bộ các giải pháp từ phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng việc làm, hiện đại hóa thị trường lao động đến xây dựng hệ sinh thái an sinh đủ sức giữ chân người lao động trong giai đoạn phát triển mới.
Bài 2: Đất lành - vì sao người chưa ở lại?

Bài 2: Đất lành - vì sao người chưa ở lại?

Được làm việc gần gia đình, ổn định cuộc sống trên chính mảnh đất chôn rau cắt rốn là mong muốn của nhiều người lao động. Thế nhưng, khi hệ sinh thái việc làm chưa đủ độ dày, thu nhập còn bấp bênh và môi trường phát triển chưa định hình rõ nét, “ly hương” vẫn là lựa chọn an toàn của số đông.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!