Giải quyết dứt điểm các vụ việc trọng điểm, phức tạp, kéo dài

(Baohatinh.vn) - Chiều 10/7, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2017.

giai quyet dut diem cac vu viec trong diem phuc tap keo dai

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Hà Tĩnh

6 tháng đầu năm, công tác chỉ đạo điều hành trong lĩnh vực tư pháp có nhiều đổi mới. Toàn ngành đã kịp thời xây dựng kế hoạch, chương trình và tổ chức triển khai công việc theo hướng ngày càng đi vào chiều sâu, sát với điều kiện thực tế. Thực hiện bảo đảm chất lượng, tiến độ các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đã đề ra từ đầu năm, nhất là các nhiệm vụ phát sinh thêm...

Một số mặt công tác có kết quả nổi bật như: triển khai thi hành pháp luật, nhất là các luật có hiệu lực từ đầu năm và có hiệu lực từ ngày 1/7/2017 bài bản hơn; kết quả thi hành án dân sự tăng khá cao cả về việc và về tiền; công tác đăng ký và thống kê hộ tịch đi vào nề nếp, kịp thời giải quyết yêu cầu của người dân; giải quyết số lượng lớn yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp, cơ bản khắc phục tình trạng chậm cấp phiếu...

Các bộ, ngành đã xây dựng, trình ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 523 văn bản quy phạm pháp luật; tiếp nhận 90.795 vụ việc hòa giải (giảm hơn 12%), trung bình tỷ lệ hòa giải thành đạt 75,78% (tăng 2,37%); tổ chức 689.855 cuộc tuyên truyền cho gần 45 triệu lượt người; phát miễn phí gần 22,3 triệu tài liệu tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật…

Tại hội nghị, các đại biểu cũng tập trung làm rõ những hạn chế trong 6 tháng qua như: Một số bộ ngành, địa phương vẫn còn lúng túng trong thực hiện các quy định mới của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015; số lượng văn bản “nợ đọng” quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh còn khá nhiều; quản lý Nhà nước về luật sư có hiện tượng buông lỏng; tình trạng lạm dụng bản sao chứng thực vẫn còn...

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long yêu cầu toàn ngành tiếp tục tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra, và sẵn sàng xử lý những vấn đề mới có thể phát sinh. Tập trung nguồn lực hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thi hành án dân sự. Giải quyết dứt điểm các vụ việc trọng điểm, phức tạp, kéo dài, đặc biệt là đối với các vụ án tham nhũng. Nghiên cứu, đánh giá tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực luật sư, công chứng, đề xuất hướng hoàn thiện thể chế.

Đặc biệt, lưu ý tới tới các lĩnh vực mà dư luận xã hội đang quan tâm, từ đó nâng cao chất lượng công tác tư pháp và tạo được niềm tin của người dân.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast