Chiêm ngưỡng viên kim cương lớn nhất thế giới có giá… 1.500 tỉ đồng

Cuộc đấu giá sẽ được tổ chức tại London vào tháng tới. Viên kim cương thô chưa qua chế tác tinh xảo này được đặt tên là Lesedi la Rona. Nó được tìm thấy hồi năm ngoái ở Botswana, một đất nước thuộc khu vực Nam Phi.

Người ta ước tính viên kim cương có niên đại vào khoảng 3 tỉ năm tuổi, sở hữu một kích thước siêu khủng - 1.109 cara. Trong lịch sử khai thác kim cương của loài người thì đây là viên kim cương lớn thứ hai thế giới. Với mức giá ước tính hiện tại, rất có thể viên kim cương Lesedi la Rona sẽ có thể đánh bại viên kim cương đang nắm giữ kỷ lục thế giới.

chiem nguong vien kim cuong lon nhat the gioi co gia 1 500 ti dong

Viên kim cương thô Lesedi la Rona có kích cỡ khủng 1.109 cara, sắp được đem đấu giá tại London vào tháng tới. Nhà đấu giá ước tính viên kim cương sẽ đạt mức giá 48 triệu bảng (gần 1.550 tỉ đồng).

chiem nguong vien kim cuong lon nhat the gioi co gia 1 500 ti dong

Viên kim cương Lesedi la Rona có kích cỡ bằng một quả bóng tennis và là viên kim cương lớn thứ hai trong lịch sử khai thác kim cương của nhân loại.

Nhà đấu giá Sotheby’s ở London (Anh) sẽ chính thức rao bán viên kim cương này vào ngày 29/6 và kỳ vọng viên kim cương sẽ đạt mức giá 48 triệu bảng. Viên kim cương nắm giữ kỷ lục về giá hiện tại là một viên kim cương xanh có giá 32 triệu bảng, cũng từng được nhà đấu giá Sotheby’s rao bán hồi năm ngoái.

Hiện tại, buổi bán đấu giá viên kim cương Lesedi la Rona được cho là sẽ chứa đựng nhiều điều khó đoán trước. Lesedi la Rona là một viên kim cương thô có kích thước khủng và độ trong suốt cao, chất lượng thượng hạng.

chiem nguong vien kim cuong lon nhat the gioi co gia 1 500 ti dong

Viên kim cương Lesedi la Rona đã được tìm thấy ở mỏ kim cương Karowe, Botswana hồi năm ngoái.

chiem nguong vien kim cuong lon nhat the gioi co gia 1 500 ti dong

Nếu Lesedi la Rona đạt được mức giá kỳ vọng 48 triệu bảng, nó sẽ đánh bại viên kim cương xanh đang nắm giữ mức giá kỷ lục thế giới hiện nay. Viên kim cương xanh này đã được mua với giá 32 triệu bảng (hơn 1.000 tỉ đồng).

chiem nguong vien kim cuong lon nhat the gioi co gia 1 500 ti dong

Viên Lesedi la Rona ước tính có niên đại 3 tỉ năm tuổi và là viên kim cương lớn nhất từng được tìm thấy trong vòng 100 năm trở lại đây.

Lesedi la Rona có nghĩa là “ánh sáng của chúng ta” trong tiếng Tswana. Xét về mặt kích cỡ, Lesedi la Rona chỉ thua viên kim cương Cullinan có kích cỡ 3016,75 cara, từng được tìm thấy ở Nam Phi hồi năm 1905. Tuy vậy, xét về độ trong suốt thì Lesedi la Rona vượt trội hơn hẳn.

Viên kim cương Cullinan về sau đã được xẻ ra để tạo thành 9 viên kim cương mới. Một số viên được gắn trên những món đồ trang sức dành cho các thành viên Hoàng gia Vương quốc Anh.

Cũng chính từ viên kim cương Cullinan này, người ta đã chế tác ra viên Ngôi sao vĩ đại của Châu Phi hình trái lê có kích thước 530,20 cara. Đây là viên kim cương điểm nhấn trên cây vương trượng của người trị vì Vương quốc Anh. Viên kim cương Ngôi sao vĩ đại của Châu Phi từng nắm giữ kỷ lục thế giới xét trên hai tiêu chí kích thước và chất lượng.

chiem nguong vien kim cuong lon nhat the gioi co gia 1 500 ti dong

Viên Cullinan khi chưa bị cắt xẻ. Từ viên Cullinan người ta đã chế tác ra 9 viên kim cương nhỏ.

chiem nguong vien kim cuong lon nhat the gioi co gia 1 500 ti dong

Trong 9 viên nhỏ, Ngôi sao vĩ đại của Châu Phi là đáng chú ý nhất.

Hiện tại, viên kim cương Lesedi la Rona sắp được đem ra đấu giá cũng được cho là viên kim cương sở hữu chất lượng thượng hạng đồng thời sở hữu kích thước khủng chưa từng thấy, vượt trên cả viên Ngôi sao vĩ đại của Châu Phi.

Theo dantri.com.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast