3 nữ sinh Hà Tĩnh vào vòng chung kết Cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai”

(Baohatinh.vn) - Xuất sắc vượt qua gần 625 ngàn thí sinh trên toàn quốc, 3 nữ sinh Trường THPT Cẩm Bình (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) đã lọt vào danh sách 32 thí sinh bậc THPT tham gia vòng chung kết cuộc thi nói trên.

3 nữ sinh Hà Tĩnh vào vòng chung kết Cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai”

3 học sinh Trường THPT Cẩm Bình lọt vào vòng chung kết (từ trái sang: Thùy Dung lớp 11A9, Thùy Dung lớp 10A7, Diễm Quỳnh 11A6), trong đó Diễm Quỳnh đã từng đạt giải nhất cuộc thi vào năm học 2018-2019

Được phát động từ đầu tháng 2 năm 2020, Cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” cấp THPT năm học 2019 - 2020 được đông đảo học sinh, giáo viên Hà Tĩnh tham gia hưởng ứng.

Cuộc thi có 2 vòng, vòng thi thứ nhất được tổ chức dưới hình thức trực tuyến, trả lời câu hỏi trắc nghiệm về kiến thức an toàn giao thông, Luật Giao thông đường bộ và trả lời các câu hỏi tự luận.

3 nữ sinh Hà Tĩnh vào vòng chung kết Cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai”

Cuộc thi được tổ chức bằng hình thức trực tuyến thu hút đông đảo học sinh cả nước tham gia

3 học sinh Trường THPT Cẩm Bình (Cẩm Xuyên): Nguyễn Thị Thùy Dung, lớp 11A9; Đinh Thị Diễm Quỳnh lớp 11A6; Nguyễn Thị Thùy Dung lớp 10A7 đã lọt vào danh sách 32 thí sinh tiêu biểu khối THPT toàn quốc tham dự vòng chung kết cả nước.

Ở vòng chung kết, các thí sinh làm bài thi qua mạng với nội dung tự luận, phân tích một tình huống mà Ban tổ chức cuộc thi đưa ra để từ đó làm rõ vai trò, nghĩa vụ của học sinh trong việc thực hiện pháp luật về an toàn giao thông.

Thầy Trần Xuân Thắng - Bí thư đoàn Trường THPT Cẩm Bình cho biết: “Liên tục 4 năm liền, trường đều có học sinh lọt vào vòng chung kết Cuộc thi An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai cấp quốc gia. Trong đó, năm học 2016-2017, trường có 3 học sinh và 1 giáo viên đạt giải nhất, 2 học sinh và 1 giáo viên đạt giải ba; năm học 2017-2018, trường có 2 giải nhì (trong đó có 1 giáo viên và 2 học sinh); năm học 2018-2019 trường có 1 học sinh đạt giải nhất và 1 giáo viên đạt giải nhất, 1 giáo viên đạt giải nhì".

Dự kiến, vòng chung kết năm nay sẽ được tổ chức trao giải vào cuối tháng 6 tại Thừa Thiên Huế.

Chủ đề Thi cử - Tuyển sinh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast