330 thí sinh hoàn thành buổi thi đầu tiên Kỳ thi vào lớp 10 THPT Chuyên Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Sáng nay (7/6), 330 thí sinh tham gia 2 môn thi chuyên Văn và Toán đã hoàn thành buổi thi đầu tiên Kỳ thi vào lớp 10 THPT Chuyên Hà Tĩnh.

Trong số 330 thí sinh có 166 em đăng ký nguyện vọng thi chuyên Toán để giành 70 “vé” vào lớp Toán 1 và Toán 2, (tỷ lệ 1 chọi 2,37); 164 thí sinh đăng ký nguyện vọng thi để giành 35 chỉ tiêu vào lớp chuyên Văn, (tỷ lệ 1 chọi 4,68). Đây cũng là môn có tỷ lệ chọi cao nhất trong kỳ thi vào lớp 10 THPT Chuyên Hà Tĩnh năm học 2022 - 2023.

7 giờ 15 phút, thí sinh tham gia 2 môn thi chuyên Văn và Toán làm bài thi với hình thức tự luận, thời gian mỗi môn thi là 150 phút.

330 thí sinh hoàn thành buổi thi đầu tiên Kỳ thi vào lớp 10 THPT Chuyên Hà Tĩnh

Sau khi hoàn thành ngày thi đầu tiên vào khối THPT không chuyên, sáng nay, 330 thí sinh tiếp tục thi vào Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh ở 2 khối Toán và Văn.

330 thí sinh hoàn thành buổi thi đầu tiên Kỳ thi vào lớp 10 THPT Chuyên Hà Tĩnh

Để động viên tinh thần các thí sinh, lực lượng tình nguyện tiếp tục đồng hành, sẵn sàng các điều kiện để hỗ trợ các em khi cần thiết.

330 thí sinh hoàn thành buổi thi đầu tiên Kỳ thi vào lớp 10 THPT Chuyên Hà Tĩnh

Trước khi trường thi điểm trống, một số phụ huynh và học sinh tỏ ra khá lo lắng.

330 thí sinh hoàn thành buổi thi đầu tiên Kỳ thi vào lớp 10 THPT Chuyên Hà Tĩnh

Tuy nhiên, nhiều em lại khá tự tin...

330 thí sinh hoàn thành buổi thi đầu tiên Kỳ thi vào lớp 10 THPT Chuyên Hà Tĩnh

... động viên nhau cùng cố gắng, bình tĩnh, tự tin hoàn thành tốt bài thi.

330 thí sinh hoàn thành buổi thi đầu tiên Kỳ thi vào lớp 10 THPT Chuyên Hà Tĩnh

... các sĩ tử kiểm tra lại số báo danh của mình trước khi vào phòng thi.

330 thí sinh hoàn thành buổi thi đầu tiên Kỳ thi vào lớp 10 THPT Chuyên Hà Tĩnh

Trong khi các thí sinh bước vào phòng thi, bên ngoài cổng trường, người nhà cũng hồi hộp, lo lắng, mong con em mình làm bài thật tốt.

.

.

Năm học 2022 - 2023, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh có 405 chỉ tiêu vào 12 lớp 10 gồm: 2 lớp Toán, 2 lớp Anh, 1 lớp Lý, 1 lớp Hóa, 1 lớp Sinh, 1 lớp Văn, 1 lớp Sử, 1 lớp Địa, 1 lớp Tin và 1 lớp chuyên Pháp. Mỗi lớp không quá 35 em, riêng các lớp chuyên Ngoại ngữ không quá 30 em.

Trong số 972 thí sinh dự thi năm nay, có nhiều em đăng ký nguyện vọng thi 2 môn nên có 1.076 nguyện vọng, nhiều môn có tỷ lệ chọi khá cao.

Chủ đề Thi cử - Tuyển sinh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast