Ấn tượng ngày sách và văn hóa đọc ở Lộc Hà

(Baohatinh.vn) - Ngày sách và Văn hóa đọc năm 2023 được tổ chức tại Trường Tiểu học xã Hồng Lộc (Lộc Hà - Hà Tĩnh) góp phần lan tỏa văn hóa đọc trong các em học sinh, hướng tới hình thành xã hội học tập, tạo lập thói quen tự học, tích lũy kiến thức trong cộng đồng.

Ấn tượng ngày sách và văn hóa đọc ở Lộc Hà

Chiều ngày 17/4, Thư viện tỉnh, Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện, Huyện đoàn, Phòng GD&ĐT huyện Lộc Hà, Trường Tiểu học xã Hồng Lộc phối hợp tổ chức lễ phát động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam. Đây là lễ phát động điểm để những ngày tới, các trường học trên địa bàn đồng loạt tổ chức hưởng ứng.

Ấn tượng ngày sách và văn hóa đọc ở Lộc Hà

Về dự lễ phát động có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, huyện Lộc Hà, ban giám hiệu các trường học trên địa bàn, các bậc phụ huynh cùng toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh Trường Tiểu học xã Hồng Lộc.

Ấn tượng ngày sách và văn hóa đọc ở Lộc Hà

Dưới sự sắp xếp, chuẩn bị tỷ mỹ, chu đáo, cận thận, khoa học của Ban Tổ chức và các thầy cô giáo, các khu vực đọc sách được trang trí khá lộng lẫy, thoáng mát, gần gũi với thiên nhiên. Hoạt động trải nghiệm của các em trong ngày hội đọc sách luôn được các thầy cô giám kiểm tra, giám sát, nhắc nhở, hướng dẫn để đảm bảo an toàn, hiệu quả.

Ấn tượng ngày sách và văn hóa đọc ở Lộc Hà

Khu vực trưng bày các loại sách về đề tài lịch sử luôn thu hút khách tham quan và được các em học sinh đến đọc đông nhất. Nơi đây có bố trí hướng dẫn viên “nhí” giới thiệu từng đầu sách và ý nghĩa của nó.

Ấn tượng ngày sách và văn hóa đọc ở Lộc Hà

Theo chủ đề “Sách: nhận thức - đổi mới - sáng tạo”, các em học sinh Trường Tiểu học xã Hồng Lộc đã lựa chọn cho mình những quyển sách hay, ý nghĩa, những khu vực ngồi phù hợp để cùng bạn bè đọc, suy ngẫm và chia sẻ những kiến thức hay, những bài học quý.

Ấn tượng ngày sách và văn hóa đọc ở Lộc Hà

Hòa trong không khí chung, các thầy cô giáo cũng say sưa cùng học trò bên các trang sách và hướng dẫn các em lựa chọn đúng các loại sách mình cần trong từng thời điểm, đọc đúng cách, ghi nhớ tri thức đúng kiểu, biết cách bảo vệ sách để dùng được lâu.

Ấn tượng ngày sách và văn hóa đọc ở Lộc Hà

Thiếu tướng, Thầy thuốc nhân dân, Giáo sư, Tiến sỹ Lê Năm cũng về tặng sách cho trường cũ và động viên các mầm non tương lai chăm chỉ đọc sách, có ý thức trao dồi kiến thức, không ngừng phấn đấu học tập và rèn luyện để ai này trở thành người có ích cho xã hội.

Ấn tượng ngày sách và văn hóa đọc ở Lộc Hà

Trong ngày hội đọc sách, các thầy cô giáo trong ban giám hiệu các trường học trên địa bàn Lộc Hà cùng đọc sách với học sinh Trường Tiểu học xã Hồng Lộc và chia sẻ kinh nghiệm để việc tổ chức trong thời gian tới được tốt nhất.

Ấn tượng ngày sách và văn hóa đọc ở Lộc Hà

Để lan tỏa phong trào đọc sách và giúp đỡ các em học sinh vùng khó khăn ở Hồng Lộc được tiếp cận với nhiều đầu sách mới, trong lễ phát động, các cấp, các ngành, các tổ chức hảo tâm đã trao tặng 78 triệu đồng và 600 quyển sách các loại.

Ấn tượng ngày sách và văn hóa đọc ở Lộc Hà

Hội LHPN huyện và Huyện đoàn Lộc Hà cũng trao 7 suất quà với tổng số tiền 16,5 triệu đồng cho 5 em học sinh tiểu học ở Hồng Lộc có hoàn cảnh khó khăn và 2 em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn theo chương trình “Người mẹ đỡ đầu - Em nuôi của đội”.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast