Đại học Hà Tĩnh phải là trung tâm đào tạo nhân lực chất lượng cao

(Baohatinh.vn) - Sáng 24/6, PGS-TS Phùng Xuân Nhạ - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đến thăm, làm việc và dự lễ tổng kết, trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên khóa 2012 - 2016 tại Trường Đại học Hà Tĩnh. Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn cùng làm việc với đoàn.

dai hoc ha tinh phai la trung tam dao tao nhan luc chat luong cao

Trải qua 9 năm hình thành và phát triển, Trường Đại học Hà Tĩnh đã khẳng định vai trò là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực của Hà Tĩnh, góp phần quan trọng vào sự phát triển KT-XH của tỉnh nhà nói riêng, cả nước nói chung và đào tạo nhân lực cho CHDCND Lào.

Hiện trường có 7.000 sinh viên, trong đó có gần 2000 sinh viên Lào và gần 700 học viên, thạc sỹ liên kết đào tạo với 10 trường Đại học trong cả nước. Trường đào tạo 56 ngành học (21 ngành bậc Đại học, 23 ngành bậc Cao đẳng, 12 ngành bậc Trung cấp chuyên nghiệp). Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp ra trường có việc làm hơn 60%.

Công tác nghiên cứu khoa học của giảng viên và sinh viên được đẩy mạnh. Nhà trường mở rộng hợp tác quốc tế trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật với nhiều Trường Đại học trên thế giới và trong khu vực...

Với những kết quả đạt được, Trường Đại học Hà Tĩnh vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhất và nước CHDCND Lào tặng Huân chương Hữu Nghị.

dai hoc ha tinh phai la trung tam dao tao nhan luc chat luong cao
dai hoc ha tinh phai la trung tam dao tao nhan luc chat luong cao

Năm học 2015-2016, Trường Đại học Hà Tĩnh có 421 sinh viên tốt nghiệp, đạt tỷ lệ 80%. Đây là khóa học thứ 3 Trường thực hiện tổ chức đào tạo theo hệ thống tín chỉ.

dai hoc ha tinh phai la trung tam dao tao nhan luc chat luong cao
dai hoc ha tinh phai la trung tam dao tao nhan luc chat luong cao

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ và Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn trao bằng tốt nghiệp năm 2016 cho các sinh viên tốt nghiệp loại giỏi.

dai hoc ha tinh phai la trung tam dao tao nhan luc chat luong cao

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ tặng học bổng khuyến học cho sinh viên Trường đại học Hà Tĩnh.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ biểu dương sự cố gắng của tập thể nhà trường, đội ngũ cán bộ giáo viên cùng các em sinh viên, đồng thời đánh giá cao sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh đối với sự phát triển của Trường Đại học Hà Tĩnh.

dai hoc ha tinh phai la trung tam dao tao nhan luc chat luong cao

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT khẳng định, Trường Đại học Hà Tĩnh đang trong giai đoạn thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, đòi hỏi nhu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao ngày càng lớn. Vì vậy, cần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên, ưu tiên giảng viên có trình độ tiến sỹ; thu hút các nhà khoa học, nhà quản lý nhiều kinh nghiệm tham gia công tác tại trường.

Công tác đào tạo phải phù hợp với thực tiễn phát triển của Hà Tĩnh, khai thác thế mạnh của địa phương, tăng cường các lĩnh vực về công nghiệp phụ trợ, môi trường, đặc biệt với khu KKT Vũng Áng - khu kinh tế trọng điểm quốc gia. Với lợi thế về kinh tế biển gắn với du lịch ven biển và các địa chỉ văn hóa, cần tạo điều kiện cho sinh viên am hiểu sâu về văn hóa và thành thạo kỹ năng kinh doanh du lịch. Ngoài ra, cần chú trọng đào tạo nghề công tác xã hội.

Chuyển hướng giảm đào tạo thạc sĩ, ngành kinh tế - kế toán, chú trọng đào tạo theo cơ cấu ngành nghề của địa phương, tránh trường hợp Đại học Hà Tĩnh trở thành trung tâm đào tạo từ xa của các trường đại học; phát triển thực hành nhưng không coi nhẹ công tác nghiên cứu; đào tạo về số lượng phải đi đôi với chất lượng; tham mưu trí tuệ cho tỉnh nhà trước các vấn đề KT-XH.

Đại học Hà Tĩnh phải trở thành trung tâm nghiên cứu khoa học của tỉnh và xứng đáng với vai trò trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Hà Tĩnh.

Thêm một số hình ảnh tại buổi giao lưu giữa Bộ trưởng với CB, GV, SV Trường Đại học Hà Tĩnh:

dai hoc ha tinh phai la trung tam dao tao nhan luc chat luong cao

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ...

dai hoc ha tinh phai la trung tam dao tao nhan luc chat luong cao

... và Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn phát biểu tại buổi giao lưu

dai hoc ha tinh phai la trung tam dao tao nhan luc chat luong cao

Cô Hồ Thị Nga - Trưởng phòng Quản lý khoa học & hợp tác quốc tế: Chúng tôi mong muốn, các trường Đại học thuộc tỉnh có cơ hội được tham gia xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học.

dai hoc ha tinh phai la trung tam dao tao nhan luc chat luong cao

Thầy giáo Bùi Văn Hạt - Trưởng khoa sư phạm tự nhiên: Xin Bộ trưởng chia sẻ những kinh nghiệm trong việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giáo viên, học sinh trường Đại học và những chính sách hỗ trợ ĐH Hà Tĩnh trong thời gian tới.

dai hoc ha tinh phai la trung tam dao tao nhan luc chat luong cao

Một SV ĐH Hà Tĩnh phát biểu tại buổi giao lưu

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast