Hà Tĩnh chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng tiêm diện rộng vắc-xin phòng COVID-19 cho người từ 16 đến dưới 18 tuổi

(Baohatinh.vn) - Sau khi tổ chức cho 2 trường THPT đầu tiên thực hiện tiêm vắc-xin với học sinh từ 16 đến dưới 18 tuổi, ngành GD&ĐT Hà Tĩnh tiếp tục chỉ đạo các nhà trường chủ động phối hợp với ngành y tế, chuẩn bị chu đáo các điều kiện để triển khai tiêm diện rộng trong các ngày tiếp theo.

Hà Tĩnh chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng tiêm diện rộng vắc-xin phòng COVID-19 cho người từ 16 đến dưới 18 tuổi

Việc tiêm chủng ở Trường THPT Hương Khê được thực hiện tại nhà đa chức năng, học sinh tiêm theo lớp và ngồi giãn cách theo đúng quy định phòng dịch.

Hôm nay (27/11), Trường THPT Hương Khê và THPT Nguyễn Du (Nghi Xuân) đã triển khai tiêm vắc-xin cho hơn 2.000 học sinh trong độ tuổi từ 16 đến dưới 18 tuổi. Đây là những đơn vị đầu tiên ở Hà Tĩnh thực hiện việc tiêm vắc-xin phòng COVID-19 cho học sinh theo Kế hoạch số 437/KH ngày 18/11/2021 của UBND tỉnh. Việc tiêm vắc-xin cho học sinh trong độ tuổi từ 16 đến dưới 18 sẽ triển khai trên diện rộng trong 2 ngày 28 và 29/11 và phấn đấu kết thúc vào 30/11.

Hà Tĩnh chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng tiêm diện rộng vắc-xin phòng COVID-19 cho người từ 16 đến dưới 18 tuổi

Trước khi tiêm, cán bộ y tế sẽ tiếp nhận, phân loại đối tượng, hoàn thành phiếu đồng ý tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19 và tư vấn các thông tin về theo dõi sức khỏe sau tiêm chủng cho các em học sinh.

Để công tác tiêm chủng đảm bảo, trước đó, Trường THPT Hương Khê đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất theo hướng dẫn của sở GD&ĐT và ngành y tế.

Thầy Phan Thanh Toàn - Hiệu trưởng Trường THPT Hương Khê cho biết: "Việc tiêm chủng được thực hiện vào ngày học bình thường nên nhà trường đã sử dụng nhà đa chức năng rộng 720m2 làm nơi tiêm. Tại đây, ngoài khu vực tiêm, trường đã đặt 4 bàn khám sàng lọc, thời gian tiêm được chia theo khung giờ và chia theo từng lớp. Sau khi tiêm, các em sẽ trở về phòng học để các thầy cô giáo theo dõi. Nếu không có biểu hiện bất thường, các em tiếp tục việc học theo thời khóa biểu”.

Hà Tĩnh chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng tiêm diện rộng vắc-xin phòng COVID-19 cho người từ 16 đến dưới 18 tuổi

Hương Khê là một trong 2 đơn vị đầu tiên thực hiện việc tiêm chủng cho học sinh ở Hà Tĩnh.

Nhận lịch tiêm vào chiều tối 26/11 nên quá trình triển khai công tác chuẩn bị khá cập rập, tuy nhiên, với sự vào cuộc nhanh của công đoàn và đoàn trường, việc tiêm chủng cho hơn 800 học sinh tại Trường THPT Nguyễn Du trong hôm nay (27/11) diễn ra thuận lợi, đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh.

Hà Tĩnh chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng tiêm diện rộng vắc-xin phòng COVID-19 cho người từ 16 đến dưới 18 tuổi

Học sinh Trường THPT Nguyễn Du (Nghi Xuân) được đo thân nhiệt trước khi tiêm.

Cô Trần Thị Lệ Thủy - Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Du (Nghi Xuân) chia sẻ: “Bên cạnh sự chuẩn bị chu đáo của ngành y tế về số lượng cán bộ, về các trang thiết bị, phương tiện, biện pháp ứng phó với những tình huống bất thường, trường cũng đã tăng cường thêm 3 giáo viên hỗ trợ nhập thông tin học sinh vào hệ thống; đoàn trường và công đoàn phát huy vai trò trong quản lý học sinh. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch, phân luồng học sinh theo lớp, khối, theo khung thời gian hợp lý, tránh tập trung đông người, công tác tiêm phòng sẽ được hiện trong cả ngày hôm nay”.

Hà Tĩnh chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng tiêm diện rộng vắc-xin phòng COVID-19 cho người từ 16 đến dưới 18 tuổi

Sau khi tiêm, học sinh được theo dõi sức khỏe ngay tại nhà đa chức năng.

Theo lộ trình, Hà Tĩnh sẽ tiêm trước cho hơn 34.000 học sinh trong độ tuổi từ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi và hạ dần độ tuổi. Ngoài 2 đơn vị đã triển khai tiêm hôm nay, các cơ sở giáo dục có học sinh trong độ tuổi từ 16 đến dưới 18 tuổi ở Hà Tĩnh dự kiến sẽ triển khai tiêm đồng loạt vào ngày 28 và 29.

"Để triển khai tiêm chủng cho học sinh kịp tiến độ, Sở GD&ĐT đã yêu cầu các đơn vị tiếp tục tuyên truyền về ý nghĩa, lợi ích của việc tiêm vắc-xin phòng COVID-19; phối hợp với các cơ sở y tế trên địa bàn tổ chức triển khai các điểm tiêm tại trường học; bố trí điều kiện cơ sở hạ tầng khu vực chờ trước tiêm, khám sàng lọc tiêm chủng và theo dõi phản ứng sau tiêm chủng theo yêu cầu chuyên môn” - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Nguyễn Hồng Cường thông tin.

Hà Tĩnh chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng tiêm diện rộng vắc-xin phòng COVID-19 cho người từ 16 đến dưới 18 tuổi

Việc dự phòng các phương án để xử lý kịp thời tình huống bất thường cho học sinh tại Trường THPT Nguyễn Du sau tiêm được lực lượng y tế huyện Nghi Xuân chuẩn bị chu đáo

Để triển khai việc tiêm chủng, ngoài công tác tuyên truyền, lấy ý kiến phụ huynh, các trường đã bố trí các khu vực tiêm, phòng cho học sinh nghỉ ngơi để theo dõi sau khi tiêm và dự kiến phân chia thời gian tiêm theo từng lớp.

Thầy Nguyễn Nam Thắng - Hiệu trưởng Trường THPT Phan Đình Phùng (TP Hà Tĩnh) cho biết: “Để triển khai tiêm chủng cho hơn 1.000 học sinh trong độ tuổi theo quy định, chúng tôi đã khảo sát nguyện vọng và lấy ý kiến phụ huynh qua phiếu phát về tận nhà. Trên cơ sở đó, chúng tôi đã lập danh sách học sinh tiêm chủng để gửi về Sở GD&ĐT và thành phố, đồng thời chuẩn bị các điều kiện cần thiết đảm bảo công tác tiêm phòng”.

Hà Tĩnh chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng tiêm diện rộng vắc-xin phòng COVID-19 cho người từ 16 đến dưới 18 tuổi

Trường THPT Can Lộc sẵn sàng phòng chờ để theo dõi sức khỏe học sinh sau khi tiêm.

Từ tinh thần chỉ đạo của ngành, các trường học có học sinh độ tuổi từ 16 đến dưới 18 tuổi đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động học sinh, phụ huynh. Đa số phụ huynh ủng hộ công tác tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19 theo tinh thần: "Tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19 là quyền lợi đối với cá nhân, là trách nhiệm đối với cộng đồng”.

Chị Nguyễn Thị Nga - phụ huynh học sinh Trường THPT Can Lộc cho biết: "Dịch bệnh đang diễn biến phức tạp nên để đảm bảo an toàn sức khỏe cho các con, việc tiêm phòng vắc-xin là điều hết sức cần thiết. Chúng tôi rất vui và hoàn toàn nhất trí với chủ trương này”.

Hà Tĩnh chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng tiêm diện rộng vắc-xin phòng COVID-19 cho người từ 16 đến dưới 18 tuổi

Các trường học tiếp tục hướng dẫn học sinh cài đặt PC COVID.

Để thực hiện việc tiêm chủng, ngành y tế đã huy động sự vào cuộc của đội ngũ cán bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh; 13 bệnh viện đa khoa/trung tâm y tế có giường bệnh; bệnh viện đa khoa ngoài công lập tại các huyện, thành, thị; cán bộ trạm y tế ở các xã, phường, thị trấn, phối hợp bố trí các điểm tiêm lưu động tại các trường được phân công tiêm.

Ngành cũng yêu cầu cán bộ các phòng chuyên môn Sở Y tế, các trung tâm y tế tuyến huyện thực hiện công tác kiểm tra, giám sát trước, trong và sau khi triển khai tiêm chủng. Bên cạnh đó, ngành đã chỉ đạo củng cố/kiện toàn các đội cấp cứu nội viện và ngoại viện, kích hoạt hệ thống báo động đỏ, sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xẩy ra trong tiêm chủng”.

BS Nguyễn Tuấn - Quyền Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast