Hơn 200 cán bộ, quản lý và giáo viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp ở Hà Tĩnh được bồi dưỡng chính trị

(Baohatinh.vn) - Lớp bồi dưỡng chính trị đã góp phần nâng cao nhận thức về tư tưởng, bản lĩnh chính trị cho cán bộ quản lý và giáo viên tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp ở Hà Tĩnh.

Hơn 200 cán bộ, quản lý và giáo viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp ở Hà Tĩnh được bồi dưỡng chính trị

Chiều 26/8, Sở LĐ-TB&XH tổ chức lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2022, cho cán bộ quản lý và giáo viên tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh. Dự lớp bồi dưỡng có Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lê Văn Khánh.

Tham gia lớp bồi dưỡng chính trị hè 2022 có hơn 200 đại biểu là cán bộ, lãnh đạo các phòng, khoa và giảng viên, giáo viên trong các trường cao đẳng, trường trung cấp và một số trung tâm giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Hơn 200 cán bộ, quản lý và giáo viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp ở Hà Tĩnh được bồi dưỡng chính trị

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lê Văn Khánh quán triệt nội dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 BCH Trung ương Đảng khóa XIII.

Tại lớp bồi dưỡng, các đại biểu được lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở LĐ-TB&XH truyền đạt nội dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 BCH Trung ương Đảng khóa XIII; chuyên đề toàn khóa năm 2022 trong việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy ý chí tự lực, tự cường, khơi dậy khát vọng và truyền thống văn hóa, con người Hà Tĩnh, phục hồi và phát triển KT-XH”; xây dựng dựng đạo đức công vụ của cán bộ giáo viên và văn hóa ứng xử trường học; quán triệt quan điểm đổi mới công tác giáo dục chính trị cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp…

Hơn 200 cán bộ, quản lý và giáo viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp ở Hà Tĩnh được bồi dưỡng chính trị

Toàn cảnh lớp bồi dưỡng.

Thông qua lớp bồi dưỡng, cán bộ quản lý và giáo viên tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp sẽ được nâng cao nhận thức về tư tưởng, bản lĩnh chính trị. Từ đó, mỗi giáo viên sẽ vận dụng vào thực tiễn công tác, nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý giáo dục và công tác giảng dạy tại các trường.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast