Hương Sơn vinh danh 351 giáo viên, học sinh có thành tích xuất sắc

(Baohatinh.vn) - Nhiều năm liền, Hương Sơn là đơn vị dẫn đầu ngành giáo dục và đào tạo Hà Tĩnh về số lượng học sinh giỏi; nhiều giáo viên đạt thành tích xuất sắc trong sự nghiệp "trồng người".

Sáng 18/5, UBND huyện Hương Sơn phối hợp với Quỹ Khuyến học Lê Hữu Trác tổ chức lễ tuyên dương, khen thưởng giáo viên, học sinh đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2022 - 2023.

Giám đốc Sở GD&ĐT Đặng Thị Quỳnh Diệp; lãnh đạo huyện Hương Sơn; lãnh đạo Hội đồng hương Hương Sơn tại Hà Nội; thành viên Ban sáng lập Quỹ Khuyến học Lê Hữu Trác cùng dự.

Hương Sơn vinh danh 351 giáo viên, học sinh có thành tích xuất sắc

Đại biểu tham dự lễ tuyên dương, khen thưởng.

Năm học 2022 - 2023, dù đối mặt với không ít khó khăn nhưng ngành GD&ĐT huyện Hương Sơn đã nỗ lực vươn lên, thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “dạy tốt, học tốt”. Toàn huyện có 5 học sinh đạt giải quốc gia, 267 học sinh đạt giải cao trong kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm học 2022 - 2023.

Trên địa bàn huyện đã có nhiều học sinh tiêu biểu trong phong trào học tập, nhiều em tích cực tham gia phong trào “đôi bạn cùng tiến”, giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập.

Hương Sơn vinh danh 351 giáo viên, học sinh có thành tích xuất sắc

Trưởng phòng GD&ĐT Hương Sơn Nguyễn Trường Giang báo cáo thành tích học sinh giỏi.

Các địa phương, nhà trường, giáo viên thường xuyên nỗ lực vượt qua khó khăn đầu tư cơ sở vật chất; đổi mới phương pháp giáo dục phù hợp với nhu cầu và xu thế học tập hiện nay. Nhờ vậy, chất lượng đại trà và mũi nhọn không ngừng được nâng cao.

Trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, toàn ngành GD&ĐT huyện Hương Sơn đã có nhiều giải pháp đồng bộ và tích cực từ việc phát hiện học sinh có năng khiếu đến việc lựa chọn đội tuyển, lập chương trình kế hoạch giảng dạy, bố trí giáo viên phụ trách, tổ chức dạy bồi dưỡng. Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi được tổ chức một cách bài bản trong tất cả các cấp học.

Tại buổi lễ, UBND huyện Hương Sơn, Quỹ Khuyến học Lê Hữu Trác đã vinh danh, khen thưởng 84 giáo viên có thành tích xuất sắc và 267 học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi.

Hương Sơn vinh danh 351 giáo viên, học sinh có thành tích xuất sắc

Giám đốc Sở GD&ĐT Đặng Thị Quỳnh Diệp, lãnh đạo huyện Hương Sơn, đại diện Quỹ khuyến học Lê Hữu Trác tặng giấy khen cho học sinh giỏi quốc gia.

Hương Sơn vinh danh 351 giáo viên, học sinh có thành tích xuất sắc

Giám đốc Sở GD&ĐT Đặng Thị Quỳnh Diệp, lãnh đạo huyện Hương Sơn trao thưởng cho các tập thể có nhiều học sinh giỏi trong các kỳ thi cấp quốc gia, cấp tỉnh.

Hương Sơn vinh danh 351 giáo viên, học sinh có thành tích xuất sắc

Bí thư Huyện ủy Bùi Nhân Sâm tặng giấy khen cho học sinh đạt giải cao trong kỳ thi học sinh giỏi tỉnh.

Hương Sơn vinh danh 351 giáo viên, học sinh có thành tích xuất sắc

Lãnh đạo huyện Hương Sơn trao giấy khen cho 84 giáo viên đạt thành tích cao trong công tác giảng dạy và bồi dưỡng học sinh giỏi.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Huyện ủy Hương Sơn Bùi Nhân Sâm đánh giá cao những nỗ lực của ngành GD&ĐT huyện trong công tác giảng dạy, học tập. Đặc biệt, nhiều học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, cấp tỉnh.

Hương Sơn vinh danh 351 giáo viên, học sinh có thành tích xuất sắc

Bí thư Huyện ủy Hương Sơn Bùi Nhân Sâm phát biểu tại lễ tuyên dương.

Thời gian tới, Bí thư Huyện ủy đề nghị ngành GD&ĐT tiếp tục đổi mới công tác quản lý giáo dục, chăm lo xây dựng đội ngũ nhà giáo, phát huy năng lực lãnh đạo, tính sáng tạo, tự chủ, trách nhiệm của cán bộ quản lý các nhà trường để tiếp tục giữ thương hiệu tốp đầu của ngành GD&ĐT Hà Tĩnh.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast