Lan tỏa mạnh mẽ Ngày sách và Văn hóa đọc ở thị xã Kỳ Anh

(Baohatinh.vn) - Các hoạt động trong Ngày sách và Văn hóa đọc tại thị xã Kỳ Anh đã góp phần đưa thói quen đọc sách lan tỏa mạnh mẽ, góp phần xây dựng và phát triển văn hóa, con người Hà Tĩnh.

Sáng 14/4, Phòng GD&ĐT thị xã Kỳ Anh phối hợp với Trung tâm Văn hóa - truyền thông, trường Tiểu học và THCS Kỳ Nam tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam với thông điệp: “Sách: Nhận thức - Đổi mới - Sáng tạo”, “Sách cho tôi, cho bạn” và trao giải cuộc thi “Viết cảm xúc về sách thư viện” năm 2023.

Lan tỏa mạnh mẽ Ngày sách và Văn hóa đọc ở thị xã Kỳ Anh

Tham dự buổi lễ có đại diện các sở, ban, ngành liên quan cùng 454 học sinh trường Tiểu học và THCS Kỳ Nam (TX Kỳ Anh).

Lan tỏa mạnh mẽ Ngày sách và Văn hóa đọc ở thị xã Kỳ Anh

Ban Tổ chức cuộc thi "Viết cảm xúc về sách thư viện" đã trao giải 2 giải nhất, 6 giải nhì, 10 giải ba và 20 giải khuyến khích cho các em học sinh đạt giải. (Trong ảnh: Lãnh đạo thị xã Kỳ Anh và Thư viện Hà Tĩnh trao 2 giải nhất của cuộc thi).

Lan tỏa mạnh mẽ Ngày sách và Văn hóa đọc ở thị xã Kỳ Anh

Dịp này, Thư viện tỉnh Hà Tĩnh cũng đã trao tặng các đầu sách với trị giá 10 triệu đồng cho thư viện các trường học ở TX Kỳ Anh.

Lan tỏa mạnh mẽ Ngày sách và Văn hóa đọc ở thị xã Kỳ Anh

Đại biểu tham quan thư viện Trường Tiểu học và THCS Kỳ Nam.

Lan tỏa mạnh mẽ Ngày sách và Văn hóa đọc ở thị xã Kỳ Anh

Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam góp phần khích lệ các em học sinh thỏa thích tìm tòi, khám phá tri thức, chân trời kiến thức rộng mở trong những trang sách, đồng thời giúp các em có thêm kinh nghiệm sống, học tập và trau dồi tư tưởng, phẩm chất, đạo đức, lối sống, tình cảm và tư duy.

Chủ đề Hà Tĩnh 24h

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast