Lãnh đạo Hà Tĩnh chung vui lễ khai giảng năm học mới 2022 - 2023

(Baohatinh.vn) - Trong lễ khai giảng năm học mới 2022-2023 được tổ chức sáng nay (5/9), các đồng chí lãnh đạo Hà Tĩnh đã về cơ sở, cùng tham dự buổi lễ và chia sẻ niềm vui với cán bộ giáo viên, học sinh tại một số trường học.

Sáng 5/9, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng đã tới dự lễ khai giảng năm học mới 2022 - 2023 tại Trường TH&THCS Kỳ Lạc (huyện Kỳ Anh). Cùng dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn, lãnh đạo Sở GD&ĐT, lãnh đạo địa phương.

Lãnh đạo Hà Tĩnh chung vui lễ khai giảng năm học mới 2022 - 2023

Năm học mới 2022-2023, Trường TH&THCS Kỳ Lạc đón 102 học sinh vào lớp 1.

Lãnh đạo Hà Tĩnh chung vui lễ khai giảng năm học mới 2022 - 2023

Hơn 700 giáo viên và học sinh tham dự buổi lễ khai giảng.

Năm học 2021- 2022 dù gặp nhiều khó khăn thách thức do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của các cấp ủy Đảng, chính quyền, ngành giáo dục và những giải pháp giải pháp linh hoạt, sáng tạo, tập thể Trường TH&THCS Kỳ Lạc đã đoàn kết, quyết tâm cao hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học với những kết quả nổi bật.

Công tác phòng chống dịch đảm bảo an toàn; hoàn thành kế hoạch dạy học đúng tiến độ; nền nếp kỹ cương trong nhà trường được duy trì nghiêm túc; nội bộ đoàn kết thống nhất cao; các tổ chức đoàn thể trong nhà trường đều hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Lãnh đạo Hà Tĩnh chung vui lễ khai giảng năm học mới 2022 - 2023

Thầy giáo Đường Văn Kiên - Hiệu trưởng nhà trường đọc diễn văn khai giảng.

Chất lượng giáo dục có nhiều tiến bộ hơn so với các năm học trước. Trường có 4 em HSG tỉnh; 51 em HSG huyện; tỉ lệ học sinh hoàn thành chương trình được lên lớp đạt trên 99%; chất lượng học sinh lớp 9 thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT tăng 14 bậc so với năm học trước.

Cơ sở vật chất đảm bảo, khuôn viên nhà trường đã từng bước được bổ sung, khang trang, xanh, sạch đẹp. Tất cả các lớp học, phòng học bộ môn đều đã được lắp đặt ti vi, máy chiếu và kết nối mạng Internet…

Năm học 2022 - 2023, Trường TH&THCS Kỳ Lạc xác định phương châm hành động: Trách nhiệm - kỹ cương - tình thương - chất lượng. Để thực hiện thành công nội dung chủ đề năm học, Hiệu trưởng Trường TH&THCS Kỳ Lạc Đường Văn Kiên đề nghị các thầy cô giáo phải mẫu mực, là tấm gương sáng cho học sinh noi theo; không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Các em học sinh tiếp tục thực hiện tốt nội quy nhà trường, có thái độ và phương pháp học tập đúng đắn, tự học, tự rèn luyện để đạt kết quả tốt nhất. Tiếp tục hoàn thiện các hành vi giao tiếp ứng xử văn minh lịch sự, thực hiện tốt các nhiệm vụ năm học mới, phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ.

Lãnh đạo Hà Tĩnh chung vui lễ khai giảng năm học mới 2022 - 2023

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng đánh trống khai giảng năm học mới.

Lãnh đạo Hà Tĩnh chung vui lễ khai giảng năm học mới 2022 - 2023

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Trường TH&THCS Kỳ Lạc tại lễ khai giảng.

Lãnh đạo Hà Tĩnh chung vui lễ khai giảng năm học mới 2022 - 2023

Lãnh đạo huyện Kỳ Anh tặng hoa chúc mừng tập thể Trường TH&THCS Kỳ Lạc.

Ngay sau lễ khai giảng, đồng chí Hoàng Trung Dũng - Bí thư Tỉnh uỷ đã có buổi nói chuyện với cán bộ, giáo viên trường TH&THCS Kỳ Lạc.

Lãnh đạo Hà Tĩnh chung vui lễ khai giảng năm học mới 2022 - 2023

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng và các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo huyện trao tặng bức ảnh Bác Hồ cho Trường TH&THCS Kỳ Lạc.

Chúc mừng những kết quả mà nhà trường đạt được trong năm học vừa qua, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Trên cơ sở định hướng chung của ngành giáo dục và đào tạo, trong năm học 2022 - 2023 nhà trường cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng dạy và học, đảm bảo chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục mũi nhọn; chú trọng giáo dục đạo đức, giáo dục truyền thống và kỹ năng sống cho mỗi em học sinh; phối hợp tốt giữa gia đình, nhà trường và xã hội để giáo dục toàn diện cả về đức, trí, thể, mỹ.

Lãnh đạo Hà Tĩnh chung vui lễ khai giảng năm học mới 2022 - 2023

Lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo huyện tham quan khu nội trú và thăm hỏi đời sống vật chất, tinh thần các giáo viên Trường TH&THCS Kỳ Lạc.

Nhân dịp khai giảng năm học mới, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ cũng đã đến tặng hoa chúc mừng cán bộ giáo viên Trường Mầm non Kỳ Lạc (xã Kỳ Lạc, huyện Kỳ Anh) và Trường Tiểu học Lâm Hợp (xã Lâm Hợp, huyện Kỳ Anh).

Tại các điểm trường, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng gửi lời chúc mừng năm học mới và mong muốn các nhà trường tiếp tục đổi mới phương pháp dạy và học, quyết tâm giành nhiều thành tích cao trong năm học 2022 - 2023.

Lãnh đạo Hà Tĩnh chung vui lễ khai giảng năm học mới 2022 - 2023

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng và các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo huyện trao tặng bức ảnh Bác Hồ cho Trường Mầm non Kỳ Lạc...

Lãnh đạo Hà Tĩnh chung vui lễ khai giảng năm học mới 2022 - 2023

...và tập thể Trường Tiểu học Lâm Hợp.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng đã về dự lễ khai giảng năm học mới tại Trường THPT Phan Đình Phùng (TP Hà Tĩnh).

Lãnh đạo Hà Tĩnh chung vui lễ khai giảng năm học mới 2022 - 2023

Năm học 2021-2022 là năm thứ 3 thầy và trò Trường THPT Phan Đình Phùng thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm học trong hoàn cảnh vừa dạy học vừa chống dịch COVID-19. Với tinh thần chủ động, linh hoạt, thích ứng cao, nhà trường đã đạt được những kết quả đáng tự hào ở các kỳ thi, cuộc thi cấp tỉnh, cấp quốc gia.

Cùng với đó, nhà trường đã huy động được các nguồn lực tiếp tục đầu tư và hiện đại hóa thiết bị dạy học. Chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục ngày càng được nâng cao.

Lãnh đạo Hà Tĩnh chung vui lễ khai giảng năm học mới 2022 - 2023

Chất lượng mũi nhọn và chất lượng đại trà tiếp tục giữ vững tốp đầu toàn tỉnh, xứng đáng là ngôi trường có chất lượng giáo dục toàn diện hàng đầu bậc THPT. Trường xếp thứ 4 toàn tỉnh về điểm trung bình chung, 97 em đạt học sinh giỏi tỉnh các môn văn hóa, 56 học sinh trúng tuyển các trường đại học tốp đầu bằng xét tuyển…

Vì thế, năm học 2021-2022, Trường THPT Phan Đình Phùng là một trong 3 đơn vị xuất sắc bậc THPT vinh dự được UBND tỉnh tặng cờ thi đua.

Lãnh đạo Hà Tĩnh chung vui lễ khai giảng năm học mới 2022 - 2023

Hiệu trưởng Trường THPT Phan Đình Phùng Nguyễn Nam Thắng đọc diễn văn buổi lễ.

Năm học 2022-2023, Trường THPT Phan Đình Phùng có 1.600 học sinh ở 3 khối. Đây cũng là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, bắt đầu thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới (2018) đối với lớp 10.

Chủ đề năm học được xác định là “Đoàn kết, sáng tạo, ra sức phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ và mục tiêu đổi mới, củng cố và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo”.

Lãnh đạo Hà Tĩnh chung vui lễ khai giảng năm học mới 2022 - 2023

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng đánh trống khai giảng năm học 2022 - 2023.

Vì thế, nhà trường tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý đủ năng lực đáp ứng yêu cầu theo tinh thần đổi mới giáo dục; xây dựng trường học an toàn, xanh - sạch - đẹp, trường học hạnh phúc; thí điểm xây dựng lớp học thông minh.

Lãnh đạo Hà Tĩnh chung vui lễ khai giảng năm học mới 2022 - 2023

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh Trần Thế Dũng, Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng, lãnh đạo Sở GD&ĐT tặng hoa chúc mừng nhà trường.

Các em học sinh cần phát huy năng lực, sở trường của bản thân, phấn đấu học tập và rèn luyện để gặt hái nhiều kết quả cao, xứng đáng với bề dày truyền thống gần 80 năm xây dựng và phát triển của nhà trường.

Lãnh đạo Hà Tĩnh chung vui lễ khai giảng năm học mới 2022 - 2023

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh Trần Thế Dũng tặng cờ thi đua của Chủ tịch UBND tỉnh cho Trường THPT Phan Đình Phùng

Sáng 5/9, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải tới dự lễ khai giảng năm học mới tại Trường THCS Hà Linh (huyện Hương Khê).

Cùng dự có Thượng tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo Sở GD&ĐT, lãnh đạo huyện Hương Khê.

Lãnh đạo Hà Tĩnh chung vui lễ khai giảng năm học mới 2022 - 2023

Trường THCS Hà Linh đón học sinh khối 6.

Năm học 2021-2022, Trường THCS Hà Linh thực hiện công tác dạy học trong điều kiện dịch bệnh COVID -19 diễn biến phức tạp cùng với nhiều thiếu thốn do thiết bị dạy học chưa đồng bộ, xuống cấp. Song với sự nỗ lực của nhà trường và hỗ trợ của các cấp, ngành, Trường THCS Hà Linh đã hoàn thành xuất săc nhiệm vụ năm học.

Trong đó, thành tích nổi bật là: An toàn trường học được duy trì, không có học sinh bỏ học, tỷ lệ tốt nghiệp trung học cơ sở đạt 100%; trường có 1 em đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp tỉnh, có 27 em học sinh giỏi cấp huyện; có 22 giáo viên đạt danh hiệu lao động tiên tiến, 3 đồng chí đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở, các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Lãnh đạo Hà Tĩnh chung vui lễ khai giảng năm học mới 2022 - 2023

Thầy giáo Lê Hữu Việt - Hiệu trưởng Trường THCS Hà Linh trình bày diễn văn khai giảng.

Đặc biệt, đội ngũ nhà giáo của nhà trường tâm huyết, yêu nghề, luôn coi trọng kỷ cương, nền nếp dạy học, tích cực đổi mới phương pháp, nêu cao ý thức trách nhiệm, năng lực chuyên môn và đạo đức nhà giáo, luôn tâm huyết, có trách nhiệm với học sinh.

Lãnh đạo Hà Tĩnh chung vui lễ khai giảng năm học mới 2022 - 2023

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đánh trống khai giảng năm học mới...

Lãnh đạo Hà Tĩnh chung vui lễ khai giảng năm học mới 2022 - 2023

... và tặng hoa chúc mừng Trường THCS Hà Linh nhân dịp năm học mới.

Năm học 2022 – 2023, Trường THCS Hà Linh có 377 học sinh ở 4 khối. Các thầy cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động phấn đấu luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tâm huyết với nghề, không ngừng đổi mới, sáng tạo, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp giáo dục nhà trường nói riêng và toàn xã hội nói chung, cùng nhau đoàn kết, đồng lòng để đưa phong trào nhà trường ngày càng phát triển, thực hiện tốt nhiệm vụ năm học.

Các em học sinh Trường THCS Hà Linh phấn đấu không ngừng học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức để xứng danh là con ngoan trò giỏi, tích cực tham gia các hoạt động do nhà trường và các ngành, các cấp tổ chức; thực hiện tốt nội quy nhà trường, Luật An toàn giao thông; rèn luyện kỹ năng sống để thích ứng nhanh với các tình huống cụ thể trong cuộc sống.

Lãnh đạo Hà Tĩnh chung vui lễ khai giảng năm học mới 2022 - 2023

Cũng trong dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và đoàn công tác cũng đến tặng hoa, chúc mừng Trường Mầm non xã Hà Linh nhân lễ khai giảng

Năm học 2022-2023, hệ thống trường lớp ở Hương Khê cơ bản đã được sắp xếp, toàn huyện tiếp tục ổn định 55 trường học từ mầm non, tiểu học, THCS và 3 nhóm trẻ độc lập tư thục.

Trong đó, cấp mầm non có 25 cơ sở GDMN (21 trường công lập, 1 trường tư thục và 3 nhóm trẻ độc lập tư thục); với 230 nhóm, lớp; 5992 trẻ (công lập: 197 nhóm, lớp, 5385 trẻ; tư thục: 17 nhóm, lớp, 392 trẻ). Cấp tiểu học có 21 trường, 28 điểm trường, với 348 lớp, 11137 học sinh. Cấp THCS có 12 trường, 192 lớp, 6526 học sinh.

Ngoài ra, trên địa bàn có 3 trường THPT và Trường THCS & THPT Dân tộc nội trú Hà Tĩnh. Đến nay (5/9) với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tất cả các trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện đã tổ chức khai giảng với tinh thần gọn nhẹ, ý nghĩa.

Sáng 5/9, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh dự lễ khai giảng tại Trường THCS Sơn Kim, huyện Hương Sơn.

Lãnh đạo Hà Tĩnh chung vui lễ khai giảng năm học mới 2022 - 2023

Năm học 2022 -2023, Trường THCS Sơn Kim có 19 lớp, 633 học sinh, trong đó có 36 em học sinh người dân tộc thiểu số. Toàn trường có 41 cán bộ giáo viên, trong đó có 36 giáo viên có trình độ đạt chuẩn 97,2%

Năm học 2021-2022, THCS Sơn Kim thi tuyển sinh vào THPT lớp 10 xếp thứ 11 của huyện Hương Sơn và thứ 61 của tỉnh, tăng 43 bậc so với năm học 2020-2021

Lãnh đạo Hà Tĩnh chung vui lễ khai giảng năm học mới 2022 - 2023

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh đánh trống khai trường

Lãnh đạo Hà Tĩnh chung vui lễ khai giảng năm học mới 2022 - 2023

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh tặng hoa Ban giám hiệu Trường THCS Sơn Kim...

Cùng với học sinh trong toàn tỉnh sáng nay (5/9), hơn 25.000 học sinh của 68 cơ sở giáo dục trong toàn huyện Hương Sơn tham gia khai giảng năm học mới 2022 - 2023.

Bước vào năm học mới, ngành giáo dục Hương Sơn quyết tâm đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19 cho đội ngũ giáo viên và học sinh; tập trung xây dựng, củng cố cơ sở vật chất; bồi dưỡng đội ngũ giáo viên để nâng cao chất lượng giáo dục.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh vui mừng tham dự buổi lễ và đánh trống khai giảng năm học mới tại Trường THCS Kỳ Thịnh (TX Kỳ Anh).

Lãnh đạo Hà Tĩnh chung vui lễ khai giảng năm học mới 2022 - 2023

Đại biểu dự lễ khai giảng của Trường THCS Kỳ Thịnh

Năm học vừa qua, Trường THCS Kỳ Thịnh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học theo kế hoạch đề ra. Theo đó, đội ngũ giáo viên ngày càng được nâng cao trình độ về mọi mặt nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

Lãnh đạo Hà Tĩnh chung vui lễ khai giảng năm học mới 2022 - 2023

Trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, Trường THCS Kỳ Thịnh tăng 13 bậc trong toàn tỉnh

Chất lượng giáo dục phát triển vững chắc, trong đó tỷ lệ học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi, học sinh tiên tiến cao hơn năm học trước; kết quả kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của trường tăng 13 bậc.

Lãnh đạo Hà Tĩnh chung vui lễ khai giảng năm học mới 2022 - 2023

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh đánh trống khai trường.

Lãnh đạo Hà Tĩnh chung vui lễ khai giảng năm học mới 2022 - 2023

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và Sở GD &ĐT tặng hoa chúc mừng Trường THCS Kỳ Thịnh

Năm học mới, Trường THCS Kỳ Thịnh sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, mũi nhọn, chất lượng học sinh khối 9 thi vào lớp 10 THPT; triển khai dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng; đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá theo hướng phát huy tính tích cực, phù hợp với đối tượng học sinh, đặc biệt là đối với lớp 6 và lớp 7 thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, dạy và học…

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Hà Văn Trọng đã đến dự lễ khai giảng với giáo viên và 658 học sinh Trường Tiểu học Thạch Long (Thạch Hà).

Lãnh đạo Hà Tĩnh chung vui lễ khai giảng năm học mới 2022 - 2023

Toàn cảnh lễ khai giảng tại Trường Tiểu học Thạch Long.

Năm học 2021-2022, Trường Tiểu học Thạch Long được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; có 7 giáo viên giỏi cấp huyện, 2 giáo viên giỏi cấp tỉnh, 5 học sinh đạt giải cấp quốc gia...

Năm học vừa qua, trường đã phối hợp có hiệu quả với các bậc phụ huynh tổ chức tốt các hoạt động giáo dục theo chủ đề, chủ điểm: “Thầy cô trong trái tim em” nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, “Em yêu chú bộ đội” nhân ngày thành lập QĐND Việt Nam 22/12, “Trao yêu thương – nhận hạnh phúc” nhân ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3…

Lãnh đạo Hà Tĩnh chung vui lễ khai giảng năm học mới 2022 - 2023

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Hà Văn Trọng đánh trống khai trường...

Ngoài ra, trường tổ chức có hiệu quả các cuộc thi, hoạt động giới thiệu, chia sẻ sách; học sinh còn được tham gia các cuộc giao lưu Trạng nguyên Tiếng Việt, Trạng nguyên Toàn tài, Olympic Toán trực tuyến Brichsmart...

Lãnh đạo Hà Tĩnh chung vui lễ khai giảng năm học mới 2022 - 2023

... và tặng hoa chúc mừng Trường Tiểu học Thạch Long trong ngày khai giảng năm học mới.

Năm học 2022-2023, Trường Tiểu học Thạch Long phấn đấu được công nhận lại trường chuẩn quốc gia mức độ 2; thiết lập lại thư viện nhà trường và tổ chức các hoạt động thư viện đáp ứng yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông 2018; xây dựng môi trường trong và ngoài lớp học theo định hướng thực hiện mục tiêu Chương trình giáo dục phổ thông 2018; xây dựng trường học hạnh phúc.

Sáng 5/9, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải cùng lãnh đạo huyện Nghi Xuân đã đến chung vui với cô trò Trường Tiểu học Cương Gián 1 trong ngày khai giảng năm học mới.

Lãnh đạo Hà Tĩnh chung vui lễ khai giảng năm học mới 2022 - 2023

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải đánh trống khai trường

Trong những năm qua, Trường Tiểu học Cương Gán 1 đạt được nhiều thành tích đáng trân trọng về chất lượng dạy và học.

Năm học 2021 – 2022, trường được xếp hạng 6/17 trường tiểu học; có 6 giáo viên đạt chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, 3 giáo viên được Chủ tịch UBND tặng giấy khen; 3 học sinh đạt giải nhất, nhì, ba cấp quốc gia trong các cuộc thi….

Lãnh đạo Hà Tĩnh chung vui lễ khai giảng năm học mới 2022 - 2023

Năm học 2021-2022, Trường Tiểu học Cương Gián 1 có 1.085 học sinh, với 31 lớp học các cấp.

Bước vào năm học mới, nhà trường triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018; tập thể, cán bộ giáo viên và các em học sinh tiếp tục phát huy thành quả đạt được để tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt; đẩy mạnh công tác phổ cập, xã hội hóa giáo dục; xây dựng các tổ chức đoàn thể vững mạnh, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

Lãnh đạo Hà Tĩnh chung vui lễ khai giảng năm học mới 2022 - 2023

Lãnh đạo tỉnh và huyện tặng hoa cho Ban Giám hiệu nhà trường

Trong không khí vui tươi của ngày tựu trường, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng đã đến dự ngày hội đến trường tại Trường Mầm non Thị trấn Thiên Cầm (huyện Cẩm Xuyên).

Lãnh đạo Hà Tĩnh chung vui lễ khai giảng năm học mới 2022 - 2023

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Hà Văn Hùng dự lễ khai giảng tại Trường Mầm non Thị trấn Thiên Cầm

Năm học 2021 - 2022, Trường Mầm non thị trấn Thiên Cầm được UBND tỉnh Hà Tĩnh tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2; UBND huyện Cẩm Xuyên công nhận tập thể lao động tiên tiến.

Nhà trường có 1 đồng chí được tặng bằng khen của UBND tỉnh, 1 đồng chí được Sở GD&ĐT tặng giấy khen, 3 chiến sỹ thi đua, 23 lao động tiên tiến; nhà trường được đề xuất Bộ GD&ĐT tặng bằng khen.

Năm học 2022-2023, Trường Mầm non thị trấn Thiên Cầm có 9 lớp với 268 em học sinh. Phát huy những thành tích đã đạt được, năm học mới nhà trường phấn đấu đạt kết quả tốt trên tất cả các lĩnh vực, quyết tâm tiếp tục được UBND tỉnh Hà Tĩnh công nhận danh hiệu tập thể lao động xuất sắc và công đoàn vững mạnh tiêu biểu.

Lãnh đạo Hà Tĩnh chung vui lễ khai giảng năm học mới 2022 - 2023

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Hà Văn Hùng, Bí thư Huyện uỷ Cẩm Xuyên Nguyễn Văn Thành trao Bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia cấp độ 1...

Lãnh đạo Hà Tĩnh chung vui lễ khai giảng năm học mới 2022 - 2023

... và tặng hoa chúc mừng Ban giám hiệu Trường Mầm non Thị trấn Thiên Cầm.

Lãnh đạo Hà Tĩnh chung vui lễ khai giảng năm học mới 2022 - 2023

Năm học 2022-2023, Trường Mầm non thị trấn Thiên Cầm có 9 lớp với 268 em học sinh.

Hòa chung trong không khí náo nức của ngày khai trường, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trương Thanh Huyền đã đến dự và chung vui cùng cán bộ, giáo viên và học sinh Trường Mầm non Trường Sơn, huyện Đức Thọ.

Năm học 2021 - 2022, vượt qua những khó khăn bởi ảnh hưởng của dịch COVID-19, cán bộ, giáo viên và học sinh Tr­ường Mầm non Trường Sơn đã nỗ lực thi đua, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3, được công nhận chuẩn quốc gia mức độ 2 và vinh dự được nhận Bằng khen của UBND tỉnh.

Lãnh đạo Hà Tĩnh chung vui lễ khai giảng năm học mới 2022 - 2023

Trường Mầm non Trường Sơn, Đức Thọ tưng bừng khai giảng năm học mới 2022-2023

Lãnh đạo Hà Tĩnh chung vui lễ khai giảng năm học mới 2022 - 2023

Chung vui với cô trò Trường Mầm non Trường Sơn, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trương Thanh Huyền cùng lãnh đạo Huyện Đức Thọ, Sở GD&ĐT Hà Tĩnh tặng hoa chúc thầy cô và các em học sinh năm học mới

Năm học này, trường đón thêm 95 cháu 3 tuổi, nâng tổng số học sinh toàn trường lên 265 cháu. Cùng với đó, Trường Mầm non Trường Sơn sẽ tiếp tục tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, xây dựng trường ngày càng khang trang, sạch đẹp, thân thiện, nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ, đáp ứng nhu cầu học tập của các em.

Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Trần Báu Hà dự lễ khai giảng năm học mới tại Trường THCS Xuân Diệu (thị trấn Nghèn, Can Lộc) và chia sẻ niềm vui với cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường.

Lãnh đạo Hà Tĩnh chung vui lễ khai giảng năm học mới 2022 - 2023

Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Trần Báu Hà dự lễ khai giảng ở Trường THCS Xuân Diệu.

Năm học 2021-2022, vượt qua điều kiện dịch bệnh COVID-19, với tinh thần đoàn kết cùng sự phấn đấu không mệt mỏi của giáo viên và học sinh, Trường THCS Xuân Diệu đã gặt hái nhiều thành công.

Lãnh đạo Hà Tĩnh chung vui lễ khai giảng năm học mới 2022 - 2023

.

Lãnh đạo Hà Tĩnh chung vui lễ khai giảng năm học mới 2022 - 2023

Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Trần Báu Hà đánh trống khai giảng năm học mới Trường THCS Xuân Diệu.

Toàn trường có 38 em đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp tỉnh, 83 em học sinh giỏi cấp huyện.

Tỷ lệ tốt nghiệp của Trường THCS Xuân Diệu năm qua đạt 100%, thi tuyển sinh vào THPT đạt tỉ lệ 100%, xếp thứ 2 toàn tỉnh. Tập thể nhà trường được nhận giấy khen của UBND huyện về thành tích xuất sắc năm học 2021-2022.

Lãnh đạo Hà Tĩnh chung vui lễ khai giảng năm học mới 2022 - 2023

Lãnh đạo huyện Can Lộc tặng hoa chúc mừng nhà trường nhân dịp khai giảng năm học mới.

Năm học 2022-2023, Trường THCS Xuân Diệu có 16 lớp với 529 học sinh. Phát huy những thành tích đã đạt được, năm học này, nhà trường tiếp tục đổi mới công tác quản lý, dạy học, công tác kiểm tra đánh giá, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ; đẩy mạnh công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh.

Cùng với đó, trường sẽ tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật, xây dựng cảnh quan ngày càng xanh - sạch - đẹp...

Lãnh đạo Hà Tĩnh chung vui lễ khai giảng năm học mới 2022 - 2023

Cũng trong sáng nay, Bí thư Huyện ủy Nghiêm Sỹ Đống cùng lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện đã đến dự lễ khai giảng năm học mới tại Trường Tiểu học Nga Lộc (Can Lộc). Năm học 2021 - 2022, 100% học sinh của trường hoàn thành chương trình tiểu học; tỷ lệ lên lớp đạt 99,7%; học sinh đã được tăng cường rèn luyện kỹ năng sống; trường giữ vững các tiêu chí trường chuẩn quốc gia....

Lãnh đạo Hà Tĩnh chung vui lễ khai giảng năm học mới 2022 - 2023

Lãnh đạo Can Lộc tặng hoa chúc mừng Ban Giám hiệu nhà trường trong năm học mới.

Bước sang năm học mới, ngoài việc tiếp tục nâng cao năng lực đội ngũ, thực hiện có hiệu quả chương trình giáo dục hiện hành và giáo dục phổ thông 2018, trường sẽ tiếp tục tăng cường công tác giáo dục toàn diện, rèn luyện kỹ năng cho học sinh.

Đến chung vui lễ khai giảng với giáo viên, học sinh Trường Tiểu học và THCS Quang Thọ (Vũ Quang) Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân chúc thầy cô và các em học sinh năm học mới gặt hái được nhiều thành công.

Lãnh đạo Hà Tĩnh chung vui lễ khai giảng năm học mới 2022 - 2023

Đại biểu dự buổi lễ khai giảng tại Trường Tiểu học và THCS Quang Thọ.

Vượt qua khó khăn của địa bàn miền núi, năm học 2021 - 2022, thầy và trò Trường Tiểu học và THCS Quang Thọ luôn tích cực thi đua, phấn đấu để đạt được thành tích khá toàn diện; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp đạt 97%; tỷ lệ học sinh giỏi được giữ vững, có 7 em đạt giải học sinh giỏi cấp huyện, 2 giải ba sáng tạo KHKT cấp tỉnh.

Lãnh đạo Hà Tĩnh chung vui lễ khai giảng năm học mới 2022 - 2023

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân đánh trống khai trường.

Lãnh đạo Hà Tĩnh chung vui lễ khai giảng năm học mới 2022 - 2023

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân cùng lãnh đạo huyện Vũ Quang và Sở GD&ĐT chúc mừng Trường Tiểu học và THCS Quang Thọ.

Năm học 2022 - 2023, Trường Tiểu học và THCS Quang Thọ có 426 học sinh; trong đó bậc tiểu học 187 em, bậc trung học 239 em. Phát huy những kết quả đạt được, năm học mới, nhà trường tiếp tục triển khai dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng; đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá theo hướng phát huy tính tích cực, phù hợp với đối tượng học sinh; tăng cường nền nếp, kỷ cương trong dạy học; tổ chức tốt các hoạt động ngoại khóa, hoạt động giáo dục theo nội dung của phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

Bí thư Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Đình Hải dự lễ khai giảng tại Trường Tiểu học xã Mai Phụ (Lộc Hà).

Lãnh đạo Hà Tĩnh chung vui lễ khai giảng năm học mới 2022 - 2023

Trường Tiểu học Mai Phụ là đơn vị luôn luôn đi đầu trong phong trào nâng cao chất lượng dạy và học của huyện Lộc Hà.

Riêng năm học 2021 – 2022, nhà trường có 3 giáo viên giỏi tỉnh, 7 giáo viên giỏi huyện, 1 cán bộ quản lý được xét tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 1 tổng phụ trách đội được đề nghị Trung ương Đoàn tặng bằng khen, 1 giáo viên được UBND tỉnh tặng bằng khen, 26 giáo viên được công nhận danh hiệu lao động tiên tiến...

Lãnh đạo Hà Tĩnh chung vui lễ khai giảng năm học mới 2022 - 2023

Bí thư Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh Nguyễn Đình Hải đánh trống khai giảng.

Năm học 2022 – 2023, toàn trường tập trung triển khai thực hiện tốt chương trình giáo dục phổ thông 2018, chương trình SGK lớp 3 gắn với củng cố kết quả lớp 1 và lớp 2; thực hiện dạy học môn Tin học và Tiếng Anh cho 100% học sinh lớp 3.

Nâng cao chất lượng dạy học 2 buổi/ngày và hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh; chuẩn bị các điều kiện để triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 4; tổ chức triển khai hiệu quả, sâu rộng các phong trào thi đua dạy và học trong toàn trường...

Lãnh đạo Hà Tĩnh chung vui lễ khai giảng năm học mới 2022 - 2023

Bí thư Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh, Bí thư Huyện ủy Lộc Hà Nguyễn Thế Hoàn trao bằng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2 cho Trường Tiểu học Mai Phụ.

Nhà trường cũng sẽ tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động ngoại khóa, câu lạc bộ, hoạt động trải nghiệm sáng tạo, tham qua dã ngoại; khuyến khích học sinh tham gia các sân chơi trí tuệ như: Olympic tiếng Anh, Violympic toán, trạng nguyên nhỏ tuổi...

Khuyến khích giáo viên và học sinh có bài viết đăng trên các báo, tạp chí; tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả chào mừng các ngày lễ lớn, phong trào thi dạy học gắn với “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Xây dựng cơ quan công sở đạt chuẩn văn hóa”, cuộc thi “Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng”...

Lễ khai giảng năm học mới ở Trường THPT Hồng Lĩnh có sự tham gia của Đại tá Lê Hồng Nhân - Chỉ huy trưởng BCH Quân sự tỉnh.

Lãnh đạo Hà Tĩnh chung vui lễ khai giảng năm học mới 2022 - 2023

Sáng nay, cùng với hơn 10.000 học sinh trên địa bàn TX Hồng Lĩnh, hơn 1.300 học sinh Trường THPT Hồng Lĩnh khai giảng năm học mới 2022 - 2023.

Năm học 2021 - 2022, Trường THPT Hồng Lĩnh có 15 cán bộ, giáo viên đạt chiến sỹ thi đua cấp cơ sở; có 45 học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp tỉnh, 7 học sinh dự thi IELTS đạt kết quả từ 6,5 trở lên; kết quả thi tốt nghiệp THPT đạt tỷ lệ 100%, trong đó điểm xét tuyển đại học từ 27 điểm trở lên có 45 em, đặc biệt có em Đặng Khánh Linh thủ khoa khối D01 toàn quốc.

Lãnh đạo Hà Tĩnh chung vui lễ khai giảng năm học mới 2022 - 2023

Đại tá Lê Hồng Nhân đánh trống khai giảng năm học mới 2022-2023.

Lãnh đạo Hà Tĩnh chung vui lễ khai giảng năm học mới 2022 - 2023

Lãnh đạo tỉnh và thị xã Hồng Lĩnh tặng hoa chúc mừng thầy và trò Trường THPT Hồng Lĩnh nhân dịp khai giảng năm học mới.

Lãnh đạo Hà Tĩnh chung vui lễ khai giảng năm học mới 2022 - 2023

Đại tá Lê Hồng Nhân - Chỉ huy trưởng BCH Quân sự tỉnh, Bí thư Thị ủy Hồng Lĩnh Lê Thành Đông tặng hoa chúc mừng học sinh đạt thành tích cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia.

Đặc biệt năm nay là năm học đầu tiên cấp THPT triển khai thực hiện chương trình GDPT 2018 đối với lớp 10. Vì vậy, thầy và trò Trường THPT Hồng Lĩnh tiếp tục rèn luyện, trau dồi đạo đức, chấp hành pháp luật; chủ động sáng tạo trong học tập; rèn luyện kỹ năng sống, phấn đấu trở thành học sinh có đạo đức, học tập giỏi, lối sống đẹp, trở thành công dân phát triển toàn diện cả đức, trí, thể, mỹ.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast