Tăng cường hoạt động hỗ trợ, giao lưu phát triển nhân lực Việt - Nhật

(Baohatinh.vn) - Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Hà Tĩnh, sáng 4/7, đoàn công tác Hiệp hội Thân thiện Quốc tế Nhật Bản (JIFA) có buổi làm việc với Sở GD&ĐT tỉnh về hoạt động hỗ trợ, giao lưu phát triển nhân lực Việt - Nhật.

Tăng cường hoạt động hỗ trợ, giao lưu phát triển nhân lực Việt - Nhật

Đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT và một số sở, ngành liên quan tiếp và làm việc với đoàn

Từ năm 2011 đến nay, Hiệp hội Thân thiện quốc tế Nhật Bản đã tài trợ xây dựng 12 máy lọc nước sạch cho các trường mầm non và phổ thông trên địa bàn (mỗi máy từ 250 - 300 triệu đồng); hỗ trợ chi phí học tập cho 38 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với mức 2 triệu đồng/năm học/em.

Tăng cường hoạt động hỗ trợ, giao lưu phát triển nhân lực Việt - Nhật

Đoàn công tác Hiệp hội Thân thiện quốc tế Nhật Bản trao đổi tại buổi làm việc

Hiệp hội còn phối hợp với ngành GD&ĐT tổ chức hội thảo giao lưu phát triển nguồn nhân lực Việt - Nhật tại Hà Tĩnh, tạo điều kiện cho học sinh và phụ huynh, thầy cô giáo có thêm những hiểu biết về cơ hội học tập, việc làm tại Nhật Bản.

Tăng cường hoạt động hỗ trợ, giao lưu phát triển nhân lực Việt - Nhật

Hoạt động giao lưu phát triển nguồn nhân lực Việt - Nhật đã thu hút đông đảo học sinh Hà Tĩnh quan tâm (ảnh tư liệu)

Tại buổi làm việc, hai bên đã thảo luận và đi đến thống nhất chương trình hợp tác, tài trợ của Hiệp hội Thân thiện Quốc tế Nhật Bản trong thời gian tới tại Hà Tĩnh như: Trao học bổng cho học sinh nghèo; lắp đặt máy lọc nước cho Trường THCS Quang Thọ (Vũ Quang); thảo luận về việc tổ chức các hội thảo tư vấn du học Nhật Bản...

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast