Thí sinh thi vào lớp 10 THPT Chuyên Hà Tĩnh: Đề không quá khó, sát kiến thức ôn tập

(Baohatinh.vn) - Chiều nay (7/6), 972 thí sinh đến từ 13 huyện, thành, thị đã kết thúc các môn thi chuyên. Đây cũng là lúc khép lại Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022 - 2023 ở Hà Tĩnh.

Thí sinh thi vào lớp 10 THPT Chuyên Hà Tĩnh: Đề không quá khó, sát kiến thức ôn tập

Các thí sinh kiểm tra số báo danh trước khi vào phòng thi.

972 thí sinh với 1.072 nguyện vọng nhưng chỉ có 405 chỉ tiêu nên kỳ thi vào THPT chuyên thực sự là một cuộc so tài kiến thức khá căng thẳng.

Sau bài thi Toán, Ngữ văn vào buổi sáng, chiều nay, các thí sinh đã hoàn thành các bài thi Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tiếng Anh, Tin học, Địa lý và Lịch sử. Theo nhận xét của thí sinh, đề thi chuyên năm nay nhẹ nhàng hơn năm trước, không có sự đột phá mới mẻ, nhưng vẫn đảm bảo tính phân loại, đòi hỏi phải đào sâu suy nghĩ và có kiến thức rộng mới có thể đạt được điểm tuyệt đối.

Thí sinh thi vào lớp 10 THPT Chuyên Hà Tĩnh: Đề không quá khó, sát kiến thức ôn tập

Các thí sinh trao đổi, thảo luận khi kết thúc phần thi môn Ngữ văn.

Đề thi Ngữ văn gồm 2 câu, nghị luận xã hội và nghị luận văn học. Theo đánh giá của các giáo viên, học sinh, đề khá hay, không những kiểm tra được kiến thức văn học, đời sống của học sinh mà còn có sự phân hóa, phát huy được tư duy sáng tạo của thí sinh. Đặc biệt ở câu nghị luận xã hội với tiêu đề: Phía sau lời nói “Tôi không thể” đã gợi cho thí sinh nhiều cảm xúc, các em thỏa sức bày tỏ hiểu biết, suy nghĩ của mình về vấn đề đang diễn ra trong đời sống xã hội.

Ở môn Toán, với cấu trúc đề thi gồm 6 câu cho 150 phút, nhiều thí sinh cho rằng đề thi năm nay không quá khó nhưng hơi dài. Phần câu 4 về hình học khá rắc rối và mất thời gian, nhưng bù lại, câu 5 về bất đẳng thức lại khá dễ nên thí sinh khá yên tâm.

Theo nhận xét của các thí sinh và giáo viên, đề thi các môn: Lý, Hóa, Sinh và Tiếng Anh năm nay khá hợp lý và nhẹ nhàng hơn so với năm trước. Lượng câu hỏi ở một số môn khá dài nhưng nếu phân bố thời gian hợp lý, thí sinh vẫn có thể hoàn thành hết yêu cầu đề ra.

Đề thi môn Tin học tương đối bám sát kiến thức được học và ôn tập. Ở các môn Sử, Địa, đây là năm đầu tiên thi độc lập, tỷ lệ chọi không quá cao so những môn khác nên các thí sinh khá nhẹ nhàng, thoải mái.

Thí sinh thi vào lớp 10 THPT Chuyên Hà Tĩnh: Đề không quá khó, sát kiến thức ôn tập

Các thí sinh hoàn thành Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên Hà Tĩnh.

Tình hình an ninh trật tự, an toàn ở trường thi luôn được đảm bảo. Trong 2 ngày thi, cán bộ coi thi đã quán triệt và thực hiện đúng quy chế trường thi; không có thí sinh vi phạm quy chế.

Thí sinh thi vào lớp 10 THPT Chuyên Hà Tĩnh: Đề không quá khó, sát kiến thức ôn tập

Một thí sinh không giấu nổi niềm vui sau khi hoàn thành phần thi của mình.

Trong thời gian diễn ra 2 ngày thi, thí sinh đã trải qua nhiều cung bậc cảm xúc, đặc biệt là những áp lực, căng thẳng trong Kỳ thi vào lớp 10 THPT Chuyên nhưng trong những ngày này, các sỹ tử đã luôn nhận được sự quan tâm, đồng hành của gia đình, thầy cô, của các lực lượng tình nguyện…

Đó là động lực để các em tự tin thể hiện kiến thức, hiểu biết của mình trong thử thách đầu tiên của đời học sinh.

Thí sinh thi vào lớp 10 THPT Chuyên Hà Tĩnh: Đề không quá khó, sát kiến thức ôn tập

Các bậc phụ huynh luôn ở bên động viên tinh thần giúp thí sinh hoàn thành tốt phần thi.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT ở Hà Tĩnh đã khép lại với việc thực hiện đúng mục tiêu đề ra: an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Chủ đề Thi cử - Tuyển sinh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast