Tiếp tục đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Thời gian tới, Hội Khuyến học Hà Tĩnh tiếp tục chỉ đạo củng cố tổ chức hội các cấp, tập trung huy động nguồn lực, đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Sáng 12/1, Hội Khuyến học tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ở Hà Tĩnh

Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Đoàn Đình Anh và Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Nguyễn Xuân Trường chủ trì hội nghị.

Năm 2022, Hội Khuyến học Hà Tĩnh đã khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đến nay, toàn tỉnh có 6.598 ban khuyến học, riêng năm 2022, hội đã thành lập mới 76 ban khuyến học cơ quan, đơn vị và dòng họ, kết nạp thêm 1.361 hội viên, đưa tổng số hội viên toàn tỉnh lên hơn 382.300 người, đạt tỷ lệ 29% tổng số dân.

Hội đã làm tốt việc tiếp nhận, quản lý và điều hành Quỹ Hỗ trợ học sinh đạt điểm cao gặp hoàn cảnh khó khăn vào học đại học của tỉnh. Trong học kỳ 1 năm học 2022-2023, hội đã làm thủ tục và chuyển 790 triệu đồng cho 82 sinh viên khóa 2021 – 2022 và hơn 572 triệu đồng cho 57 sinh viên khóa 2022 – 2023.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ở Hà Tĩnh

Ông Trần Đình Sửu - Chủ tịch Hội Khuyến học Can Lộc đóng góp ý kiến về công tác khuyến học ở cơ sở, cơ quan đơn vị.

Với sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân qua Quỹ Khuyến học đất Hồng Lam; Quỹ Khuyến học, khuyến tài Nguyễn Du; quỹ khuyến học các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp và cấp huyện, cơ sở… đến nay, tổng số quỹ khuyến học toàn tỉnh là gần 102 tỷ đồng (bình quân 77.000 đồng/người dân).

Năm 2022, các quỹ khuyến học từ tỉnh đến cơ sở đã cấp học bổng, tặng quà cho 125.000 lượt giáo viên, học sinh, sinh viên với tổng số tiền hơn 56 tỷ đồng.

Việc xây dựng xã hội học tập tiếp tục được chú trọng, trong năm 2022 có 326.823 hộ đạt danh hiệu “Gia đình học tập” (đạt tỷ lệ 88%); 4.463 dòng họ được công nhận “Dòng họ học tập” (đạt tỷ lệ 76%); 1.772 thôn/tổ dân phố đạt danh hiệu “Cộng đồng học tập” (đạt tỷ lệ 90%); 634 đơn vị đạt danh hiệu “Đơn vị học tập” (đạt tỷ lệ 85%).

Tiếp tục đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ở Hà Tĩnh

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh Nguyễn Hồng Cường trao đổi về công tác phối hợp giữa đơn vị và Hội Khuyến học tỉnh về đẩy mạnh công tác xây dựng xã hội học tập, tuần lễ học tập suốt đời.

Năm 2023, Hội Khuyến học tỉnh tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm như: triển khai toàn diện công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; thực hiện có hiệu quả 10 nhiệm vụ trọng tâm theo Nghị quyết đại hội IV của Hội Khuyến học Việt Nam, nghị quyết đại hội các cấp tỉnh Hà Tĩnh và các nội dung phối hợp hoạt động với các ban ngành.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ở Hà Tĩnh

Dịp này, Hội Khuyến học tỉnh ký kết chương trình hoạt động với các sở, ngành.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ở Hà Tĩnh

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Hội Khuyến học tỉnh trao tặng cờ thi đua xuất sắc của Trung ương hội cho 5 tập thể....

Tiếp tục đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ở Hà Tĩnh

...và trao bằng khen của Trung ương hội cho 8 tập thể, cá nhân.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ở Hà Tĩnh

Lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh trao giấy khen cho 5 tập thể.

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast