“Xe thư viện lưu động” mang 4.500 đầu sách đến học sinh Nghi Xuân

(Baohatinh.vn) - Thư viện Hà Tĩnh phối hợp với Trung tâm Văn hóa - truyền thông huyện Nghi Xuân vừa tổ chức chương trình đọc sách lưu động cho hơn 1.200 học sinh các trường: Tiểu học Cương Gián 1 và THCS thị trấn Xuân An.

“Xe thư viện lưu động” mang 4.500 đầu sách đến học sinh Nghi Xuân

Dự án xe ô tô lưu động đa phương tiện mang tên “Ánh sáng tri thức” do Vụ Thư viện (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cùng Quỹ Thiện tâm thuộc Tập đoàn Vingroup thực hiện từ năm 2015 đến nay.

“Xe thư viện lưu động” mang 4.500 đầu sách đến học sinh Nghi Xuân

Xe lưu động với khả năng mở thùng xe 3 chiều, kèm các trang thiết bị và trên 4.500 quyển sách thuộc các lĩnh vực. Ngoài ra, xe còn được trang bị 1 máy tính chủ, 6 máy tính xách tay, ti vi, máy chiếu - màn hình chiếu, máy phát điện, phần mềm quản lý thư viện, tài liệu điện tử, phim tư liệu và sách nói dành cho người khiếm thị, ghế nhựa để phục vụ ngoài trời. Tổng trị giá xe và trang thiết bị khoảng 1,5 tỷ đồng.

“Xe thư viện lưu động” mang 4.500 đầu sách đến học sinh Nghi Xuân

Chương trình phục vụ đọc sách lưu động giữa Thư viện Hà Tĩnh với học sinh Nghi Xuân thu hút hàng ngàn học sinh và giáo viên tham gia. Đây không chỉ là sợi dây kết nối tinh thần đọc sách tới thế hệ trẻ mà còn giúp các em rèn luyện được khả năng giao tiếp, hiểu biết hơn kiến thức về xã hội, văn học, lịch sử, kỹ năng sống… Trong ảnh: Học sinh Trường THCS thị trấn Xuân An say sưa đọc sách.

“Xe thư viện lưu động” mang 4.500 đầu sách đến học sinh Nghi Xuân

Không chỉ học sinh mà các thầy cô giáo cũng say sưa đọc sách

“Xe thư viện lưu động” mang 4.500 đầu sách đến học sinh Nghi Xuân

Đọc sách là niềm đam mê đặc biệt của học sinh Trường THCS Xuân An

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast