Giúp đồng bào dân tộc thiểu số ở Hà Tĩnh hiểu rõ về bầu cử để làm tốt nhiệm vụ của cử tri

(Baohatinh.vn) - Công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp tại vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số ở Hương Khê (Hà Tĩnh) đến nay đảm bảo tiến độ, giúp bà con một lòng hướng về ngày hội non sông.

Giúp đồng bào dân tộc thiểu số ở Hà Tĩnh hiểu rõ về bầu cử để làm tốt nhiệm vụ của cử tri

Đến nay, bà con dân tộc Chứt cơ bản nắm rõ các thông tin về chương trình bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp.

Cách trung tâm huyện khoảng 15 km, bản Rào Tre (xã Hương Liên) có 44 hộ dân với 153 nhân khẩu là đồng bào dân tộc Chứt. Những ngày qua, cả hệ thống chính trị ở đây tích cực tuyên truyền với phương châm thực hiện linh hoạt, không dài dòng mà chỉ cần giúp bà con nắm rõ về thời gian, cách thức bầu cử, cơ cấu thành phần đại biểu, tạo tinh thần đoàn kết, không khí phấn khởi hướng tới sự kiện.

Bí thư Đảng uỷ xã Hương Liên Trần Phúc Anh cho biết: “Mặc dù có những khó khăn nhưng với sự giúp sức của lực lượng biên phòng nên công tác tuyên tuyền bầu cử đến bà con cơ bản thuận lợi. Bà con cũng rất phấn khởi khi có 2 người đồng bào là ứng cử viên HĐND các cấp".

Đến thời điểm này, cử tri Hồ Thị Hiền (bản Rào Tre, xã Hương Liên) đã có thể thông tin chính xác những điểm quan trọng trong ngày hội bầu cử sắp tới. Chị Hiền cho hay: Thời gian qua, tôi và bà con trong bản được các cán bộ tuyên truyền nhiều nội dung về bầu cử. Chúng tôi hiểu rằng, đây là quyền và nghĩa vụ của công dân nên ai cũng háo hức để thực hiện vào ngày 23/5 sắp tới".

Giúp đồng bào dân tộc thiểu số ở Hà Tĩnh hiểu rõ về bầu cử để làm tốt nhiệm vụ của cử tri

Lực lượng biên phòng góp công lớn vào việc triển khai kế hoạch bầu cử ở các vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Ở xã Hương Vĩnh có 7 tổ bầu cử nhưng có đến 8 điểm bỏ phiếu. Chủ tịch HĐND xã Hương Vĩnh Dương Văn Kỷ lý giải, do Bản Giàng 2 xa trung tâm nên tổ bầu cử số 3 của xã phải thành lập 2 điểm bỏ phiếu để tạo điều kiện thuận lợi cho bà con dân tộc Chứt đi bầu cử.

Để công tác tuyên truyền phát huy hiệu quả, xã đã phát huy vai trò trưởng thôn, người có uy tín phối hợp tham gia tuyên truyền để người dân dễ tiếp cận, dễ nhớ, trên cơ sở đó sáng suốt lựa chọn được đại biểu xứng đáng.

Giúp đồng bào dân tộc thiểu số ở Hà Tĩnh hiểu rõ về bầu cử để làm tốt nhiệm vụ của cử tri

Điểm bỏ phiếu cho người dân tộc Chứt ở Bản Giàng 2 được bố trí tại Đồn Biên phòng Bản Giàng.

Tương tự, tổ bầu cử số 1 của xã Phú Gia cũng bố trí 2 điểm bầu cử để hỗ trợ thôn Phú Lâm (nơi có đông đồng bào dân tộc Lào sinh sống) triển khai hoạt động bầu cử. Chủ tịch UBND xã Phú Gia Nguyễn Văn Nhân cho hay, đường sá xuống cấp, xa trung tâm (cách trung tâm xã hơn 15 km) cùng với việc đây là thời điểm bà con đang tập trung cao cho sản xuất nên việc tuyên truyền gặp không ít khó khăn.

Tuy nhiên, với sự quan tâm chỉ đạo, kiểm tra trực tiếp của lãnh đạo các cấp nên đến nay, công tác tuyên truyền và chuẩn bị bầu cử của địa phương đảm bảo tiến độ, kế hoạch đề ra của cấp trên.

Giúp đồng bào dân tộc thiểu số ở Hà Tĩnh hiểu rõ về bầu cử để làm tốt nhiệm vụ của cử tri

Các cấp, ngành cung cấp thông tin công tác bầu cử đến bà con Nhân dân thôn Phú Lâm (ảnh tư liệu).

Nhiệm kỳ 2021 - 2026, huyện Hương Khê có 818 người ứng cử HĐND cấp huyện và cấp xã, trong đó có 6 người dân tộc thiểu số; 12 ứng cử viên ĐBQH khoá XV và HĐND tỉnh. Toàn huyện có 71.419 cử tri,137 điểm bầu cử.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hương Khê Từ Thị Hoà cho biết, huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân. Với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, huyện triển khai phương án tuyên truyền phù hợp với văn hóa dân tộc, khu vực sống, đảm bảo quyền lợi, trách nhiệm của mỗi người dân trong công tác bầu cử.

Giúp đồng bào dân tộc thiểu số ở Hà Tĩnh hiểu rõ về bầu cử để làm tốt nhiệm vụ của cử tri

Các địa phương tuyên truyền trực quan, sinh động bằng nhiều băng rôn, khẩu hiệu trên các tuyến đường.

Bên cạnh phát huy đội ngũ già làng, người uy tín tham gia tuyên truyền miệng, kết hợp tuyên truyền trực quan, sinh động như bảng biểu, băng rôn, khẩu hiệu, tờ rơi và qua loa truyền thanh, Huyện uỷ cũng yêu cầu thành viên ban chỉ đạo bầu cử các địa phương trực tiếp về cơ sở để tuyên truyền, làm việc với bà con.

Đặc biệt, các tổ bầu cử nơi các đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống đều có thành viên là cán bộ các đồn biên phòng đóng trên địa bàn. Thực sự, lực lượng biên phòng đã góp công rất lớn để tuyên truyền, chuẩn bị công tác bầu cử ở các địa bàn vùng sâu, biên giới - nơi tập trung sinh sống chủ yếu của các dân tộc thiểu số.

Giúp đồng bào dân tộc thiểu số ở Hà Tĩnh hiểu rõ về bầu cử để làm tốt nhiệm vụ của cử tri

Trong tuyên truyền, các đơn vị chú trọng công tác phòng, chống Covid-19.

Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị bầu cử ở các xã vùng sâu, vùng xa ở Hương Khê được tiến hành đảm bảo đúng với kế hoạch, nội dung, quy trình, trình tự thời gian. Các địa phương đang tích cực chuẩn bị tốt cơ sở vật chất và phương tiện phục vụ tốt nhất cho ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.

Chủ đề BẦU CỬ ĐBQH VÀ HĐND CÁC CẤP

Đọc thêm

Tăng cường kỷ luật tài chính – ngân sách, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội

Tăng cường kỷ luật tài chính – ngân sách, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định yêu cầu Sở Tài chính Hà Tĩnh tiếp tục theo dõi sát diễn biến tình hình KT-XH, tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành có hiệu quả, thực hiện đạt và vượt mục tiêu tăng trưởng; phối hợp các ngành phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch thu ngân sách năm 2026.
Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Cử tri là người di cư tự do tham gia bầu cử ở cấp nào?

Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức để cử tri là người di cư tự do chưa đăng ký thường trú hoặc tạm trú tham gia bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu của địa phương được xác định trên cơ sở các thôn, bản, cụm dân cư hiện có trên địa bàn.
UBND tỉnh Hà Tĩnh triển khai nhiệm vụ năm 2026

UBND tỉnh Hà Tĩnh triển khai nhiệm vụ năm 2026

Năm 2026, Hà Tĩnh đặt mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng gắn với cơ cấu lại nền kinh tế, tạo lực và tạo thế cho giai đoạn 2026 - 2030 với mục tiêu tăng trưởng đạt 2 con số.
Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Quyền bầu cử của các cử tri có giống nhau hay không?

Tùy thuộc thời gian cư trú hoặc quan hệ gắn bó với địa phương nơi đăng ký tham gia bầu cử mà Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND đã quy định từng nhóm đối tượng cử tri có phạm vi tham gia bầu cử không hoàn toàn giống nhau.
Hà Tĩnh kiến nghị bổ sung thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với một số chức danh thanh tra

Hà Tĩnh kiến nghị bổ sung thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với một số chức danh thanh tra

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định kiến nghị Chính phủ, Thanh tra Chính phủ bổ sung thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với các chức danh Chánh Thanh tra tỉnh, thanh tra viên và trưởng đoàn thanh tra do Chánh Thanh tra tỉnh thành lập nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn sau sắp xếp bộ máy.
Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Những người nào được gọi là cử tri?

Cử tri là người có quyền bầu cử. Công dân nước Cộng hòa XHCN Việt Nam - là người có quốc tịch Việt Nam, tính đến ngày bầu cử (ngày 15/3/2026), đủ 18 tuổi trở lên và có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về bầu cử đều có quyền bầu cử.
Tập trung 3 nhiệm vụ lớn thực hiện các dự án đường sắt

Tập trung 3 nhiệm vụ lớn thực hiện các dự án đường sắt

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành Trung ương, chủ đầu tư, nhà thầu và các địa phương lãnh đạo, tập trung lực lượng và nguồn lực cho các dự án trọng điểm lĩnh vực đường sắt với quyết tâm chính trị cao nhất.