Gửi thư cho công dân - xây dựng chính quyền thân thiện, thành phố văn minh

(Baohatinh.vn) - Gần 3 tháng nay, UBND phường Nguyễn Du (TP HàTĩnh) duy trì việc gửi thư chúc mừng khi công dân đến đăng ký kết hôn, làm giấy khai sinh cho con và gửi thư chia buồn đến gia đình vừa có người thân qua đời.

Cách đây chưa lâu, chị Nguyễn Ngọc Thảo Nhi, tổ dân phố 4 cùng chồng chưa cưới đến UBND phường Nguyễn Du đăng ký kết hôn. Sau khi mọi thủ tục hoàn thành, vợ chồng chị được Chủ tịch UBND phường trao lá thư chúc mừng và chia vui với hạnh phúc của gia đình. Chị Thảo Nhi cho biết: “Vợ chồng tôi đến đăng ký kết hôn và rất bất ngờ khi được lãnh đạo phường trao thư chúc mừng. Tôi thấy vui vì sự kiện trọng đại của cuộc đời mình nhận được sự quan tâm của chính quyền địa phương. Phường đã không chỉ tạo sự thân thiện, gần gũi giữa chính quyền với người dân mà còn như sự nhắc nhớ chúng tôi về trách nhiệm xây dựng tình cảm hôn nhân gia đình hạnh phúc, chung tay vì thành phố văn minh, phát triển”.

Gửi thư cho công dân - xây dựng chính quyền thân thiện, thành phố văn minh

Vợ chồng chị Thảo Nhi rất bất ngờ và xúc động khi được nhận lá thư chúc mừng của UBND phường trong ngày trọng đại.

Cũng như chị Thảo Nhi, anh Trương Công Hòa (tổ dân phố 2) hết sức bất ngờ và vui mừng khi là người đầu tiên được UBND phường gửi thư chúc mừng gia đình đón chào thành viên mới. “Khi đến UBND phường đăng ký khai sinh cho con theo quy định thì tôi được nhận lá thư chúc mừng. Lá thư được in trên giấy màu rất trang trọng, nội dung thể hiện đầy đủ tên của vợ chồng và con trai mới chào đời kèm theo lời chúc tốt đẹp. Tôi rất xúc động vì niềm vui riêng của gia đình nhận được lời chúc phúc từ chính nơi mình ở và cũng như sự chào đón công dân mới của phường” - anh Hòa tâm sự.

Gửi thư cho công dân - xây dựng chính quyền thân thiện, thành phố văn minh

Chủ tịch UBND phường Dương Đình Phúc trao thư chúc mừng đến gia đình anh Trương Công Hòa (tổ dân phố 2) đón thành viên mới.

Mô hình gửi thư cho công dân được UBND phường Nguyễn Du bắt đầu thí điểm từ tháng 8/2023. Tùy vào việc cụ thể, khi công dân cư trú trên địa bàn đến UBND phường làm thủ tục đăng ký kết hôn hoặc khai sinh cho con, UBND phường sẽ gửi thư chúc mừng; đối với gia đình có người thân qua đời, phường gửi thư chia buồn. Đồng thời, thực hiện việc gửi thư xin lỗi khi không giải quyết kịp thời công việc hành chính của người dân, tổ chức đến liên hệ; gửi thư cảm ơn đối với các tổ chức, cá nhân có đóng góp ý kiến tham gia xây dựng chính quyền hoặc cung cấp, phản ánh kịp thời cho chính quyền những thông tin quan trọng...

Gửi thư cho công dân - xây dựng chính quyền thân thiện, thành phố văn minh

Nội dung những bức thư ngắn gọn, gần gũi, thể hiện sự quan tâm, thân thiện của chính quyền với Nhân dân.

Ông Dương Đình Phúc - Chủ tịch UBND phường cho biết: “Đây là giai đoạn toàn thành phố đang tập trung quyết liệt thực hiện thành công mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025, xây dựng thành phố thông minh, hiện đại, phấn đấu trở thành một trong những đô thị trung tâm vùng Bắc Trung Bộ. Với vị trí là phường trung tâm, cùng với việc nâng cấp cơ sở hạ tầng, diện mạo đô thị, phường luôn đặt nhiệm vụ củng cố, tạo đột phá trong công tác chính quyền làm trọng tâm. Mô hình gửi thư cảm ơn, xin lỗi/chúc mừng, chia buồn nằm trong kế hoạch thực hiện “Chính quyền thân thiện vì Nhân dân phục vụ” của phường. Mục tiêu chính là tạo sự gần gũi, thân thiện và lấy sự hài lòng của người dân để phục vụ. Từ đó, thúc đẩy sự chuyển biến, nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, cơ quan Nhà nước cải cách hành chính; hướng đến phục vụ Nhân dân, góp phần củng cố lòng tin của Nhân dân đối với chính quyền địa phương; làm nền tảng để khơi dậy sức mạnh của toàn dân trong nhiệm vụ xây dựng phường văn minh kiểu mẫu, thành phố văn minh, hiện đại”.

Gửi thư cho công dân - xây dựng chính quyền thân thiện, thành phố văn minh

Trụ sở UBND phường đang được sửa chữa, nâng cấp để đáp ứng ngày càng cao điều kiện làm việc và phục vụ người dân.

Cùng với mô hình gửi thư, kế hoạch thực hiện “Chính quyền thân thiện vì Nhân dân phục vụ” phường Nguyễn Du còn được xây dựng nhiều nội dung khác như: giải quyết thủ tục hành chính đúng và trước hạn; thực hiện tốt “nụ cười công sở”, các quy định về văn minh, văn hóa công sở; người đứng đầu tiếp dân, đối thoại với công dân; xây dựng khẩu hiệu “5 biết” (biết nghe dân nói, biết nói dân hiểu, biết làm dân tin, biết xin lỗi, biết cảm ơn) và “3 thể hiện” (tôn trọng, văn minh, gần gũi)...

Chủ đề Cải cách hành chính

Đọc thêm

Hà Tĩnh kiến nghị bổ sung thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với một số chức danh thanh tra

Hà Tĩnh kiến nghị bổ sung thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với một số chức danh thanh tra

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định kiến nghị Chính phủ, Thanh tra Chính phủ bổ sung thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với các chức danh Chánh Thanh tra tỉnh, thanh tra viên và trưởng đoàn thanh tra do Chánh Thanh tra tỉnh thành lập nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn sau sắp xếp bộ máy.
Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Những người nào được gọi là cử tri?

Cử tri là người có quyền bầu cử. Công dân nước Cộng hòa XHCN Việt Nam - là người có quốc tịch Việt Nam, tính đến ngày bầu cử (ngày 15/3/2026), đủ 18 tuổi trở lên và có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về bầu cử đều có quyền bầu cử.
Tập trung 3 nhiệm vụ lớn thực hiện các dự án đường sắt

Tập trung 3 nhiệm vụ lớn thực hiện các dự án đường sắt

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành Trung ương, chủ đầu tư, nhà thầu và các địa phương lãnh đạo, tập trung lực lượng và nguồn lực cho các dự án trọng điểm lĩnh vực đường sắt với quyết tâm chính trị cao nhất.
80 năm Quốc hội đồng hành cùng dân tộc

80 năm Quốc hội đồng hành cùng dân tộc

Cách đây vừa tròn 80 năm, ngày 6/1/1946, cử tri cả nước lần đầu tiên xúc động và tự hào cầm trên tay lá phiếu bầu ra Quốc hội - cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Khi nào Hội đồng Bầu cử quốc gia kết thúc nhiệm vụ?

Hội đồng Bầu cử quốc gia kết thúc nhiệm vụ sau khi đã trình Quốc hội khóa XVI báo cáo tổng kết cuộc bầu cử trong cả nước và kết quả xác nhận tư cách ĐBQH được bầu, bàn giao biên bản tổng kết và hồ sơ, tài liệu về bầu cử ĐBQH cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI.
Lãng phí vì… họp nhiều!?

Lãng phí vì… họp nhiều!?

Kết luận số 226-KL/TW của Ban Bí thư TW Đảng về chấn chỉnh lề lối làm việc được xem là "liều thuốc" quý chữa "căn bệnh" trầm kha mang tên hội họp.
Công bố vùng nước cảng biển và khu vực hàng hải tỉnh Hà Tĩnh

Công bố vùng nước cảng biển và khu vực hàng hải tỉnh Hà Tĩnh

Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư quy định việc công bố vùng nước cảng biển, khu vực hàng hải thuộc địa phận Hà Tĩnh và phạm vi quản lý của Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước chuyên ngành hàng hải tại địa phương.
Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Tổ bầu cử được thành lập như thế nào?

Chậm nhất là ngày 31/1/2026, UBND cấp xã sau khi thống nhất với thường trực HĐND và ban thường trực ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp quyết định thành lập ở mỗi khu vực bỏ phiếu một tổ bầu cử.
Quy định về số lượng cấp phó sau hợp nhất, sáp nhập

Quy định về số lượng cấp phó sau hợp nhất, sáp nhập

Theo Nghị định số 370/2025/NĐ-CP, xác định số lượng cấp phó trong cơ quan, tổ chức phải bảo đảm nguyên tắc số lượng cấp phó trong một tổ chức trực thuộc tối đa không vượt quá số lượng cấp phó của tổ chức cấp trên trực tiếp...
Hà Tĩnh kỳ vọng tăng trưởng hai con số

Hà Tĩnh kỳ vọng tăng trưởng hai con số

Khép lại năm 2025 với nhiều dấu ấn nổi bật trong phát triển KT-XH, Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định bản lĩnh, ý chí và khát vọng vươn lên mạnh mẽ. Trên nền tảng đã đạt được, Hà Tĩnh vững vàng bước vào năm mới với quyết tâm mới, khí thế mới, hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số.