(Baohatinh.vn) - 14 chuyến xe chở 530 tấn hàng hóa gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu do bà con Hà Tĩnh quyên góp đã bắt đầu lăn bánh vào TP. Hồ Chí Minh.
Chiều nay (20/7), Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân cùng lãnh đạo các địa phương đến động viên lực lượng vận chuyển những chuyến hàng đầu tiên vào TP. Hồ Chí Minh để hỗ trợ, chia sẻ với bà con đang chịu ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.
Trong chiều nay, 530 tấn hàng sẽ được vận chuyển vào TP. Hồ Chí Minh.
Trước tình hình dịch bệnh diễn biến ngày một phức tạp tại TP. Hồ Chí Minh, hướng về đồng bào miền Nam, thông qua Ủy ban MTTQ các cấp và các đoàn thể chính trị xã hội, Nhân dân Hà Tĩnh đã tích cực quyên góp, ủng hộ các nhu yếu phẩm cần thiết để hỗ trợ, chia sẻ khó khăn với người dân vùng tâm dịch.
Đến nay, qua tổng hợp của Ủy ban MTTQ tỉnh, tổng số lượng hàng hóa mà Nhân dân Hà Tĩnh quyên góp ủng hộ người dân TP. Hồ Chí Minh là gần 1.000 tấn.
Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân thông tin với Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải về cách thức vận chuyển, tiếp nhận hàng hoá.
Ngay trong chiều nay, 14 chuyến hàng với tổng khối lượng 530 tấn đã xuất bến di chuyển vào TP. Hồ Chí Minh.
Trong ngày mai, 11 chuyến xe chở trên 350 tấn hàng hóa tiếp theo sẽ rời Hà Tĩnh vào TP. Hồ Chí Minh theo kế hoạch.
Trước đó, trên 80 tấn hàng của 2 huyện Cẩm Xuyên và Thạch Hà cũng đã được vận chuyển kịp thời đến bà con vùng tâm dịch.
Chủ tịch UBND tỉnh động viện đội ngũ lái xe vận chuyển hàng hóa vào TP. Hồ Chí Minh; đề nghị tài xế đảm bảo an toàn về người, phương tiện và chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch.
Được biết, toàn bộ gần 1.000 tấn hàng hóa khi đến TP. Hồ Chí Minh sẽ được bàn giao cho Ủy ban MTTQ thành phố Hồ Chí Minh để phân phát kịp thời cho bà con đang chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh.
Toàn bộ chi phí vận chuyển của 25 chuyến hàng đều được Công ty CP Tập đoàn Hoành Sơn hỗ trợ.
Động viên đội ngũ vận chuyển, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải nhấn mạnh, toàn bộ số hàng hóa, nhu yếu phẩm là tình cảm, sự chia sẻ của Nhân dân Hà Tĩnh dành cho Nhân dân TP. Hồ Chí Minh.
Chính vì vậy, đội ngũ lái xe phải vận chuyển một cách kịp thời số hàng để hỗ trợ cho người dân. Quá trình vận chuyển, cần đảm bảo an toàn về người và hàng hóa, phương tiện; thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.
Hà Tĩnh đã hoàn thành việc cập nhật 1.431 dịch vụ công trực tuyến lên Cổng Dịch vụ công quốc gia để sẵn sàng cho việc đóng Cổng Dịch vụ công cấp tỉnh từ ngày 1/7.
Hệ thống hạ tầng viễn thông và công nghệ thông tin của 69 xã, phường mới ở Hà Tĩnh sau sáp nhập đang được hoàn thiện, sẵn sàng cho vận hành đồng bộ chính quyền địa phương 2 cấp từ tháng 7/2025.
Với những hình phạt tử hình đã tuyên trước ngày 1/7 với người phạm 8 tội danh, trong đó có tội tham ô, nhận hối lộ, nếu chưa thi hành án, Chánh án TAND Tối cao sẽ xem xét chuyển thành tù chung thân.
Phong trào thi đua “Cả nước thi đua đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số” trên địa bàn Hà Tĩnh nhằm phát huy truyền thống yêu nước, khơi dậy mạnh mẽ ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển quê hương núi Hồng sông La.
Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng đề nghị các bộ, ngành, địa phương vào cuộc quyết liệt, hoàn thiện các nhóm nhiệm vụ về hạ tầng thông tin và giải quyết thủ tục hành chính để vận hành thông suốt mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từ 1/7.
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân đã được Quốc hội thông qua, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2025.
Bộ Nội vụ vừa ban hành công văn hướng dẫn các bộ, ban, ngành, địa phương về việc xem xét, quyết định cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nghỉ việc, hưởng chế độ theo Nghị định 178.
Sáng 24/6, với 418/423 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (chiếm 87,45% tổng số đại biểu Quốc hội), Quốc hội đã thông qua Luật Cán bộ, công chức (sửa đổi).
Điểm nổi bật của luật là tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư, nhà khoa học, chuyên gia nước ngoài được nhập quốc tịch Việt Nam với điều kiện thông thoáng nhằm thu hút nguồn lực chất lượng cao.
Những kết quả đạt được của huyện NTM nâng cao Đức Thọ (Hà Tĩnh) là tiền đề, động lực để các đơn vị hành chính cấp xã mới đưa chương trình ngày càng đi vào chiều sâu.
Khối lượng công việc nhiều, yêu cầu nhiệm vụ cao, đòi hỏi đội ngũ cán bộ cấp xã, phường ở Hà Tĩnh sau sắp xếp, nhất là người đứng đầu phải quyết tâm cao, trách nhiệm lớn trong thực hiện nhiệm vụ được giao.
Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng với sự vào cuộc tích cực, chuẩn bị chu đáo, các xã vùng thượng huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã sẵn sàng vận hành trung tâm phục vụ hành chính công theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Trong tuần làm việc cuối cùng của kỳ họp thứ 9, Quốc hội xem xét, thông qua nhiều nội dung quan trọng và quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền bằng hình thức bỏ phiếu kín.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị bộ, ngành Trung ương và các địa phương cần kiên trì, kiên định và huy động cả hệ thống chính trị trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, đảm bảo cho người dân được hưởng thụ cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh Trần Thế Dũng yêu cầu cấp ủy, chính quyền huyện Hương Khê và Vũ Quang tập trung hoàn thiện các điều kiện về cơ sở hạ tầng và nhân lực để vận hành thông suốt chính quyền địa phương 2 cấp.
Thời gian này, các địa phương trên địa bàn Hà Tĩnh đang bước vào giai đoạn nước rút, giải quyết thủ tục hành chính thông suốt, thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.
Các địa phương ở Hà Tĩnh đã bước vào giai đoạn "chạy đà" thực hiện bộ máy chính quyền 2 cấp, đồng thời, nỗ lực giải quyết thủ tục hành chính thông suốt, thuận lợi.
Đây là yêu cầu mà Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa đặt ra nhằm hỗ trợ, hướng dẫn, giải đáp theo thẩm quyền những phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về thực hiện thủ tục hành chính.
Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ký ban hành Kết luận số 169-KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tập trung hoàn thành nhiệm vụ sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính.
Ban Chỉ đạo định hướng, các địa phương có thể sắp xếp tạm thời kéo dài việc sử dụng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã đến trước ngày 31/5/2026.
Trước thời khắc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhiều tồn đọng, vướng mắc được các địa phương ở Hà Tĩnh nỗ lực tháo gỡ, đảm bảo quyền lợi cho người dân.
Chính phủ sẽ căn cứ quy mô dân số, diện tích tự nhiên của các đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp và trên cơ sở đề xuất của địa phương để xây dựng tiêu chí bố trí biên chế cán bộ, công chức xã theo vị trí việc làm và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Sau mỗi nội dung thử nghiệm, các địa phương đã tổ chức họp rút kinh nghiệm với sự tham gia của cán bộ, công chức các xã, phường mới trên địa bàn. Cùng với 12 xã, phường được lựa chọn thử nghiệm, các địa phương còn lại cũng tập trung cao cho công tác chuẩn bị, sẵn sàng các điều kiện để vận hành bộ máy mới từ 1/7.
Trong ngày đầu vận hành thử nghiệm, trung tâm phục vụ hành chính công các xã, phường tại Hà Tĩnh làm việc nghiêm túc, đảm bảo quy trình chuyên nghiệp, hoạt động diễn ra thông suốt.
Từ 1/7/2025, UBND cấp xã được trao thêm nhiều quyền mới thay thế cấp huyện. Việc phân cấp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, giảm thủ tục hành chính, giúp người dân được giải quyết nhanh chóng các thủ tục ngay tại địa phương.
Từ ngày 1/7/2025, sẽ chính thức vận hành đơn vị hành chính mới với bộ máy chính quyền 2 cấp. Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương ở Hà Tĩnh đã triển khai những công việc gì để chuẩn bị cho việc vận hành bộ máy mới thông suốt, hiệu quả? Chi tiết có trong chương trình Vấn đề hôm nay của Báo Hà Tĩnh.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh Trần Thế Dũng yêu cầu huyện Thạch Hà chuẩn bị kỹ lưỡng các điều kiện để vận hành bộ máy xã mới, đảm bảo phục vụ Nhân dân tốt nhất.
HĐND huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) khóa XX đã đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2025 và xem xét quyết định các nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung các nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo các điều kiện chuẩn bị vận hành chính quyền địa phương 2 cấp và hoàn thành các nội dung trình Kỳ họp giữa năm 2025 của HĐND tỉnh Hà Tĩnh đảm bảo tiến độ, chất lượng.