Căn nhà nhỏ của gia đình chị Lê Thị Lan (SN 1998) ở TDP Kỳ Sơn - phường Hà Huy Tập vốn đã xiêu vẹo sau cơn bão số 5. Với sức tàn phá khủng khiếp của bão số 10, ngôi nhà đổ sập hoàn toàn, khiến ba mẹ con chị phải sống trong cảnh “màn trời chiếu đất”. Chồng đi làm ăn xa, những ngày sau bão, chị và hai con nhỏ phải trú tạm bên nhà mẹ chồng.
Nhìn căn nhà chỉ còn trơ lại nền đất và đống đổ nát, chị Lan không khỏi nghẹn ngào. Giữa lúc khó khăn nhất, đoàn công tác của Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) cùng chính quyền địa phương và các ngành liên quan đã đến khảo sát thực tế. Niềm vui đến với chị Lan theo cách bất ngờ nhất.
“Chỉ một ngày sau chuyến khảo sát, tài khoản của tôi đã nhận được 60 triệu đồng hỗ trợ xây nhà từ Quỹ Thiện Tâm. Tất cả thủ tục được cán bộ các cấp, ngành hoàn tất, tôi không phải mất thời gian chờ đợi. Chúng tôi thật sự quá xúc động vì không nghĩ lại được hỗ trợ nhanh chóng đến vậy. Có nguồn tiền này, tôi sẽ vay mượn thêm để xây lại căn nhà mới” - chị Lan chia sẻ.
Chị Lan chỉ là một trong hàng nghìn hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi bão số 10 trên địa bàn Hà Tĩnh đã được nhận hỗ trợ từ Quỹ Thiện Tâm. Với tổng kinh phí 500 tỷ đồng dành cho các tỉnh bị thiệt hại, Vingroup đã triển khai hỗ trợ theo phương thức khảo sát thực tế, xét duyệt nhanh, chuyển tiền trực tiếp vào tài khoản người dân.
Nhờ sự phối hợp tích cực của các địa phương, đến nay, công tác khảo sát, chi trả hỗ trợ người dân bị thiệt hại do bão ở Hà Tĩnh cơ bản đã hoàn tất đợt 1 và đang được mở rộng đợt 2. Tại xã Cẩm Lạc, công tác phối hợp giữa chính quyền địa phương và đơn vị tài trợ diễn ra hết sức nhanh chóng, trách nhiệm.
Bà Nguyễn Thị Lê - Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Cẩm Lạc cho biết: “Sau đợt 1 với 64 hộ đã được nhận tiền hỗ trợ, Quỹ Thiện Tâm đã có kế hoạch triển khai tiếp đợt 2 với khoảng 300 hộ được đưa vào diện khảo sát. Nguồn hỗ trợ đến kịp thời không chỉ giúp người dân sớm sửa chữa nhà cửa, ổn định cuộc sống, mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn trong thời điểm khó khăn sau thiên tai".
Theo báo cáo của Ủy ban MTTQ tỉnh, đến thời điểm hiện tại, 2.200 hộ gia đình tại Hà Tĩnh đã được Quỹ Thiện Tâm chuyển tiền hỗ trợ đợt 1 với tổng số tiền hơn 44,3 tỷ đồng. Mức hỗ trợ cụ thể: 100 triệu đồng/hộ có người chết; 60 triệu đồng/hộ có nhà đổ sập hoàn toàn; 20 triệu đồng/hộ có nhà tốc mái, hư hỏng nặng. Đơn vị đang tiếp tục phối hợp với các ngành, địa phương khảo sát gần 1.900 hộ trong đợt 2 để tiến hành hỗ trợ trong thời gian tới.
Không chỉ riêng Vingroup, sau bão lụt, Hà Tĩnh còn đón nhận nguồn hỗ trợ to lớn từ Trung ương, các địa phương, tổ chức, doanh nghiệp và đồng bào cả nước. Tính đến hết ngày 11/10, Ban Vận động Quỹ Cứu trợ tỉnh đã tiếp nhận ủng hộ và đăng ký ủng hộ gần 97,9 tỷ đồng khắc phục hậu quả bão số 10, trong đó, đã hỗ trợ hơn 79,08 tỷ đồng; đăng ký hỗ trợ nhưng chưa chuyển tiền là 18,8 tỷ đồng. Ban Vận động cứu trợ tỉnh đã phân bổ hơn 34,2 tỷ đồng cho các địa phương.
Các đơn vị đang khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để giải ngân kịp thời đến người dân, tuy nhiên, quá trình thực hiện gặp một số khó khăn do triển khai song song nhiều nguồn hỗ trợ; số lượng hộ dân bị ảnh hưởng lớn, địa bàn rộng; số lượng cán bộ phụ trách có hạn trong khi khối lượng công việc quá lớn…
Là địa phương chịu thiệt hại nặng nề sau bão, ngoài 140 hộ dân đã được nhận 2,92 tỷ đồng từ Quỹ Thiện Tâm, xã Mai Phụ còn được phân bổ 800 triệu đồng từ nguồn Quỹ Cứu trợ tỉnh trong đợt 1. Bên cạnh đó, với cách làm linh hoạt, địa phương đã vận động được hơn 500 triệu đồng từ con em xa quê, nhà hảo tâm để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Mai Phụ Hoàng Thị Quỳnh Oanh cho biết: “Với gần 7.500 hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó, gần 5.600 hộ bị hư hỏng nhà ở, việc rà soát, phân loại mất rất nhiều thời gian. Hiện nay, cấp ủy, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể địa phương đang phối hợp chặt chẽ, khẩn trương rà soát, phân loại đối tượng; hoàn thiện hồ sơ để tránh tình trạng chồng chéo, trùng lặp, bỏ sót đối tượng hỗ trợ”.
Song song với việc giải ngân nguồn phân bổ đợt 1, chiều 10/10/2025, Ban Vận động Cứu trợ tỉnh đã họp bàn phương án trích kinh phí từ nguồn cứu trợ tỉnh để triển khai hỗ trợ đợt 2 cho các địa phương bị ảnh hưởng nặng do bão số 10. Trên cơ sở ý kiến của các thành viên tại cuộc họp, Ban Vận động sẽ tham mưu tỉnh lựa chọn phương án phù hợp và ban hành quyết định phân bổ trong thời gian tới.
Cùng với công tác tiếp nhận, phân bổ nguồn cứu trợ, Ủy ban MTTQ tỉnh đang chỉ đạo, hướng dẫn địa phương và MTTQ các cấp rà soát, phân loại đối tượng, đảm bảo giải ngân các nguồn kinh phí hỗ trợ khắc phục hậu quả bão lụt đúng quy định, đúng đối tượng, đảm bảo công khai, minh bạch; góp phần giúp người dân sớm khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống.