Hà Tĩnh giảm 33 trường công lập năm học 2020-2021

(Baohatinh.vn) - Năm 2020, Hà Tĩnh thực hiện quyết liệt chủ trương sáp nhập trường lớp với việc giảm 33 trường công lập. Kết quả đó vượt trước 1 năm chỉ tiêu giảm cơ sở giáo dục công lập theo Nghị quyết 96/2018/NQ-HĐND, ngày 18/7/2018 của HĐND tỉnh.

Hà Tĩnh giảm 33 trường công lập năm học 2020-2021

Trường Tiểu học Lý Tự Trọng (Thạch Hà) được thành lập từ 3 trường tiểu học: Thạch Tiến, Thạch Việt và Việt Xuyên

Năm 2020, Thạch Hà sáp nhập 17 trường mầm non, tiểu học, THCS thành 8 trường (giảm 9 trường). Bà Nguyễn Thị Thanh Nga - Trưởng phòng GD&ĐT huyện cho biết: “Để đi đến kết quả như hôm nay, 3 năm qua, Phòng GD&ĐT Thạch Hà đã tham mưu không bổ nhiệm hiệu trưởng mới khi có người về hưu.

Ở những trường không có hiệu trưởng, giao hiệu phó phụ trách, đồng thời, mỗi tuần cử chuyên viên về trường hỗ trợ, tư vấn công tác chuyên môn. Vì thế, khi sáp nhập trường, không có hiệu trưởng dôi dư”.

Hà Tĩnh giảm 33 trường công lập năm học 2020-2021

Đến nay, việc dạy học ở các trường sau sáp nhập đã đi vào ổn định.

Để hoạt động của các trường sau sáp nhập sớm đi vào nền nếp, ổn định, tại những vùng khó khăn, Thạch Hà lựa chọn, điều động cán bộ có năng lực làm công tác quản lý.

Cô Trần Thị Hiến Chương - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lý Tự Trọng (sáp nhập từ 3 trường tiểu học: Việt Xuyên, Thạch Tiến và Thạch Việt) cho biết: “Với kinh nghiệm công tác quản lý tại những trường tiểu học cũ và sự đồng thuận của ban giám hiệu, giáo viên, đến nay, sau hơn 1 tháng sáp nhập, hoạt động của nhà trường đã đi vào nền nếp”.

Hà Tĩnh giảm 33 trường công lập năm học 2020-2021

Để nâng cao chất lượng dạy học, ngoài việc thường xuyên kiểm tra tại các trường, cô Trần Thị Hiến Chương cùng ban giám hiệu nhà trường thường xuyên duy trì hoạt động thăm lớp, dự giờ

Từ bước khởi động năm 2018, năm nay, Can Lộc cũng sáp nhập 12 trường thành 6 trường. Việc thực hiện chủ trương này được sự đồng thuận lớn của Nhân dân khi chất lượng những trường sáp nhập trước đó được giữ vững và cải thiện, cơ sở vật chất được đầu tư. Bài toán dôi dư cũng được Phòng GD&ĐT chủ động sớm.

Hà Tĩnh giảm 33 trường công lập năm học 2020-2021

Sau sáp nhập, nhiều điểm trường được đầu tư nâng cấp

Cô Nguyễn Thị Thu Phương - Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ngô Đức Kế (thị trấn Nghèn, Can Lộc) cho biết: “Là Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bắc Nghèn, nhưng năm học này, thực hiện chủ trương sáp nhập trường nên tôi về làm Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ngô Đức Kế. Trước mắt, tôi dành thời gian để đầu tư nghiên cứu về chuyên môn, nhất là trong bối cảnh giáo dục đang có sự đổi mới mạnh mẽ”.

Hà Tĩnh giảm 33 trường công lập năm học 2020-2021

Giáo viên Trường Tiểu học Khánh Vĩnh Yên (Can Lộc) không chỉ đoàn kết thực hiện tốt công tác chuyên môn mà còn trong các hoạt động xây dựng, chỉnh trang trường lớp...

Đến thời điểm hiện tại, Hà Tĩnh có 667 trường, giảm 33 trường công lập so với cuối năm học 2019-2020 và giảm 72 trường so với năm học 2015-2016.

Cụ thể, bậc mầm non giảm 29 trường, tiểu học giảm 39 trường, THCS giảm 3 trường, THPT giảm 1 trường. Với số lượng đó, Hà Tĩnh giảm 10,1% cơ sở giáo dục công lập so với năm 2015 - vượt chỉ tiêu của Nghị quyết số 96/2018/NQ-HĐND trước 1 năm.

Hà Tĩnh giảm 33 trường công lập năm học 2020-2021

... đến việc sinh hoạt các tổ chuyên môn

Ông Nguyễn Quốc Anh - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh cho biết: “Để thực hiện việc sắp xếp trường lớp, các địa phương đã xây dựng đề án cụ thể, phù hợp, có lộ trình rõ trong việc tổ chức lại các cơ sở giáo dục công lập phù hợp với đơn vị hành chính mới, nâng cao chất lượng giáo dục; bố trí trường, điểm trường đảm bảo thuận lợi cho người học, đáp ứng nhu cầu học tập của Nhân dân. Vì thế, việc sáp nhập trường không làm xáo trộn việc tổ chức dạy học”.

Sáp nhập trường ở Hà Tĩnh thực hiện theo tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017, Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập” và Nghị quyết số 96/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của HĐND tỉnh “Về phát triển giáo dục mầm non và phổ thông tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo”.

Nghị quyết số 96/2018/NQ-HĐND đặt mục tiêu đến năm 2021, phấn đấu giảm khoảng 10% trường mầm non và phổ thông công lập.

Chủ đề Đổi mới giáo dục

Đọc thêm

Con hư tại ai?

Con hư tại ai?

“Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà” thường mang tính trách móc các bà, các mẹ vì nuông chiều con quá mức. Tuy nhiên, trẻ hư chịu ảnh hưởng từ nhiều phía — cha mẹ, ông bà cùng với môi trường xã hội.
Lan toả tình yêu sách qua các cuộc thi

Lan toả tình yêu sách qua các cuộc thi

Nhiều đơn vị, trường học ở Hà Tĩnh đã có những cách làm hay để chung tay phát triển văn hóa đọc. Trong đó, việc tổ chức các cuộc thi đã khơi dậy và lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.
Vấn đề hôm nay: Xây dựng văn hóa học đường, bắt đầu từ đâu?

Vấn đề hôm nay: Xây dựng văn hóa học đường, bắt đầu từ đâu?

Để việc dạy chữ, dạy người đạt được hiệu quả cao nhất cần đến sự đồng bộ của nhiều giải pháp, trong đó văn hóa học đường chính là yếu tố nền tảng, kiến tạo, thúc đẩy các giá trị. Nội dung này sẽ được phân tích trong chương trình "Vấn đề hôm nay" của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.  
Trường Mầm non Trí Đức - 10 năm vun trồng, 10 năm yêu thương

Trường Mầm non Trí Đức - 10 năm vun trồng, 10 năm yêu thương

Hành trình 10 năm phát triển không chỉ ghi dấu sự lớn mạnh về cơ sở vật chất và chất lượng giáo dục mà còn khẳng định vị thế vững chắc của Trường Mầm non Trí Đức (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) như một điểm sáng tiêu biểu trong giáo dục mầm non trên địa bàn.
Gieo mầm tri thức trên đất học Hà Tĩnh – sứ mệnh cao quý của người thầy

Gieo mầm tri thức trên đất học Hà Tĩnh – sứ mệnh cao quý của người thầy

Trong mỗi giai đoạn phát triển của quê hương, các thế hệ thầy, cô giáo ở Hà Tĩnh đã có nhiều đóng góp quan trọng trong mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao dân trí. Họ – những người “chèo đò” trên dòng sông tri thức luôn tận tuỵ, âm thầm cống hiến, nuôi dưỡng khát vọng và bản lĩnh, tạo động lực để lớp lớp học trò tự tin mở rộng cánh cửa hội nhập, vững vàng chinh phục tương lai.
Cô giáo mầm non gieo yêu thương trên vùng biên Hà Tĩnh

Cô giáo mầm non gieo yêu thương trên vùng biên Hà Tĩnh

Gần 20 năm đứng lớp, cô Trần Thị Lan (SN 1983) – giáo viên Trường Mầm non Hương Lâm (xã Hương Xuân, Hà Tĩnh) vẫn miệt mài với nghề, dành trọn tâm huyết và tình thương cho học sinh mầm non vùng biên giới.
Nam sinh miền núi Hà Tĩnh chinh phục IELTS 8.0

Nam sinh miền núi Hà Tĩnh chinh phục IELTS 8.0

Thành tích 8.0 điểm IELTS ở lần thi đầu tiên của nam sinh Nguyễn Phi Hào (Trường THPT Cù Huy Cận, xã Mai Hoa, Hà Tĩnh) là minh chứng cho sự kiên trì, tinh thần tự học và khát vọng chinh phục tri thức của học sinh miền núi.
Chuyện của Lam - hành trình đầy cảm xúc và ý nghĩa

Chuyện của Lam - hành trình đầy cảm xúc và ý nghĩa

Bạch Thị Lam (xã Hương Bình, Hà Tĩnh) - cô bé nghèo giàu nghị lực, bền bỉ vượt khó để theo đuổi ước mơ đại học. Và sau 4 năm không ngừng nỗ lực, em đã viết lên một cái kết đẹp với tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi và nhận học bổng toàn phần tiếp tục học Thạc sĩ tại Nga.