Hà Tĩnh khẩn trương rà soát người từng đến chợ đầu mối Vinh

(Baohatinh.vn) - Ngành y tế Hà Tĩnh kêu gọi người dân từng đến chợ đầu mối Vinh (Nghệ An) tự giác khai báo y tế để được hướng dẫn phòng dịch phù hợp.

Trong những ngày qua, tại Nghệ An liên tục phát hiện các ca bệnh COVID-19 liên quan đến chợ đầu mối Vinh. Trước những nguy cơ dịch từ địa điểm này, UBND TP Vinh đã quyết định thực hiện giãn cách toàn thành phố theo Chỉ thị 16/CT-TTg từ 0h ngày 17/8.

Tại Hà Tĩnh, trong ngày 16/8 đã phát hiện 5 ca bệnh là người trong 1 gia đình tại huyện Nghi Xuân, trong đó có 1 người làm nghề bán cá, chuyên lấy hàng từ chợ đầu mối Vinh sang bán ở chợ Quang Trung, TP Vinh.

Hà Tĩnh khẩn trương rà soát người từng đến chợ đầu mối Vinh

Lãnh đạo Sở Y tế chỉ đạo công tác phòng, chống dịch tại huyện Nghi Xuân khi phát hiện các ca bệnh.

Những diễn biến khó lường và tiềm ẩn nhiều nguy cơ dịch từ chợ đầu mối Vinh đã đặt ra nhiệm vụ cấp bách cho các địa phương cần rà soát người từng đến địa điểm này về trên địa bàn để kịp thời phát hiện các nguy cơ dịch trong cộng đồng.

Là địa phương nằm giáp với TP Vinh, hàng ngày có lượng người đi lại, giao thương giữa 2 địa bàn rất lớn, hơn nữa lại xuất hiện ca bệnh liên quan đến chợ đầu mối Vinh nên việc rà soát người về được huyện Nghi Xuân khẩn trương triển khai.

Hà Tĩnh khẩn trương rà soát người từng đến chợ đầu mối Vinh

Nghi Xuân đã phong tỏa toàn bộ thị trấn Xuân An.

Theo bác sỹ Lê Viết Hùng - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Nghi Xuân, các trạm y tế đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng của các xã, thị trấn, tổ giám sát và tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại thôn, tổ dân phố tổ chức rà soát tại khu, cụm dân cư. Đến nay, toàn huyện đã rà soát được 141 trường hợp có đến địa điểm chợ đầu mối Vinh. Tất cả đều đã khai báo y tế đầy đủ và chỉ định cách ly y tế tại nhà, lấy mẫu xét nghiệm theo quy định.

Hà Tĩnh khẩn trương rà soát người từng đến chợ đầu mối Vinh

Trên địa bàn xã Thạch Mỹ có 4 công dân ở 2 hộ gia đình từng đến chợ đầu mối Vinh để lấy hàng, đã được chỉ định cách ly y tế tại nhà.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 huyện Lộc Hà cũng đã chỉ đạo ngành y tế cùng các địa phương vào cuộc để rà soát những người từng đến chợ đầu mối Vinh từ ngày 31/7-14/8.

Chủ tịch UBND xã Thạch Mỹ Lê Tiến Lương cho biết: “Sau khi có chủ trương của huyện, xã đã nhanh chóng tổ chức tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh để người dân tự giác khai báo, mặt khác huy động sự vào cuộc của tổ giám sát và tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại các thôn để rà soát. Đến nay, xã đã rà soát được 4 tiểu thương chuyên buôn bán trái cây, rau củ từng đến chợ đầu mối Vinh. Các hộ đã tự giác khai báo y tế và được hướng dẫn cách ly y tế tại nhà 14 ngày”.

Theo Phòng Y tế huyện Lộc Hà, đến ngày 16/8, toàn huyện đã rà soát được 12 công dân từng đến chợ đầu mối Vinh. Hiện, tất cả các trường hợp đi về đều đã được cách ly y tế tại nhà theo đúng quy định. Qua test nhanh, 12 trường hợp đều cho kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2. Trung tâm Y tế huyện đã lấy mẫu gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh xét nghiệm RT-PCR.

Hà Tĩnh khẩn trương rà soát người từng đến chợ đầu mối Vinh

Các trường hợp từng đến chợ đầu mối Vinh được ngành y tế hướng dẫn hình thức cách ly phù hợp.

Tại Thạch Hà, qua rà soát của Trung tâm Y tế huyện, đến ngày 16/8, trên địa bàn có 2 trường hợp ở xã Nam Điền từng đến chợ đầu mối Vinh, hiện đã thực hiện cách ly tại nhà và lấy mẫu xét nghiệm.

Ngoài Nghi Xuân, Lộc Hà, Thạch Hà, hiện nay, các địa phương khác trong toàn tỉnh cũng đang tập trung rà soát người về từ chợ đầu mối Vinh theo chỉ đạo của tỉnh để triển khai kịp thời các biện pháp phòng, chống dịch.

Trước đó, chiều tối ngày 15/8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh đã phát đi thông báo với nội dung: Đề nghị tất cả những người từng đến chợ đầu mối Vinh từ ngày 31/7 đến ngày 14/8 thực hiện khai báo y tế, liên hệ ngay với cơ sở y tế địa phương gần nhất để được tư vấn, hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch.

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh

11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 12 và Điểm a Điều 22 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (Luật số: 51/2024/QH15 ngày 27 tháng 11 năm 2024), 11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh kể từ 1/7/2025.
Nở rộ tình trạng spa, thẩm mỹ viện không phép

Nở rộ tình trạng spa, thẩm mỹ viện không phép

Trên địa bàn thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) thời gian qua, tình trạng các spa, thẩm mỹ viện hoạt động thẩm mỹ xâm lấn không phép mọc lên tràn lan. Điều này tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người dân khi sử dụng dịch vụ làm đẹp.
Sống khỏe cùng BHT: Dấu hiệu nhận biết bệnh suy tim, cách phòng tránh

Sống khỏe cùng BHT: Dấu hiệu nhận biết bệnh suy tim, cách phòng tránh

Suy tim là bệnh lý nguy hiểm, có tỉ lệ mắc cao và khó điều trị dứt điểm. Đặc biệt là trong những ngày nắng nóng, bệnh suy tim càng trở nên nguy hiểm hơn. Các dấu hiệu nhận biết, cách điều trị và phòng tránh? Bác sĩ Trần Văn Cường - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Thức ăn chế biến sẵn - tiện lợi có đi liền tiềm ẩn rủi ro?

Thức ăn chế biến sẵn - tiện lợi có đi liền tiềm ẩn rủi ro?

Nhiều năm trở lại đây, thực phẩm chế biến sẵn được tiêu thụ ngày càng nhiều bởi sự tiện lợi, giá cả phải chăng và khẩu vị tương đối phù hợp với nhiều người dân Hà Tĩnh. Song, đằng sau sự tiện lợi đó liệu có tiềm ẩn những rủi ro về an toàn thực phẩm.
Ẩn họa từ đồ ăn gắn mác "nội địa Trung"

Ẩn họa từ đồ ăn gắn mác "nội địa Trung"

Đồ ăn vặt “nội địa Trung” xuất hiện ngày càng phổ biến ở các chợ mạng, quầy tạp hóa tại Hà Tĩnh nhưng phần lớn không có tem nhãn phụ bằng tiếng Việt, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại sức khỏe.
Sống khỏe cùng BHT: Khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ nhỏ

Sống khỏe cùng BHT: Khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ nhỏ

Trẻ bị rối loạn ngôn ngữ sẽ gặp khó khăn trong giao tiếp bằng lời nói, bày tỏ ý tưởng, cảm xúc với người xung quanh. Vậy đâu là các dấu hiệu nhận biết? Cách khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ ra sao? Bác sĩ Bùi Thị Tiến - Phòng khám Âm ngữ trị liệu, Khoa Y học cổ truyền – Phục hồi chức năng (Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh) sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.