Chạy đua với thời gian sớm ổn định việc học
Mưa lớn trong các ngày từ 29/10 đến 4/11 đã gây ngập lụt nghiêm trọng ảnh hưởng đến hàng chục trường học trên địa bàn Hà Tĩnh. Đến sáng nay (7/11) toàn tỉnh vẫn còn 2 trường học ở vùng rốn lũ của xã Cẩm Bình gồm Trường Tiểu học và Trường Mầm non Cẩm Vịnh vẫn chưa thể duy trì việc học.
Tại Trường Mầm non Cẩm Vịnh, mưa lớn kéo dài kết hợp với việc xả tràn hồ Kẻ Gỗ đã gây ra tình trạng ngập lụt nghiêm trọng. Suốt một tuần qua, trường lớp chìm trong biển nước, trong các phòng học ở tầng 1, nơi ngập sâu nhất gần 1 mét. Trong điều kiện khó khăn ấy, cán bộ, giáo viên và nhân viên nhà trường vẫn kiên trì bám trường, bám lớp, nước rút đến đâu, vệ sinh đến đó, nỗ lực dọn dẹp, khử khuẩn, sắp xếp lại bàn ghế và đồ dùng học tập để sớm ổn định việc dạy và học.
Cùng với sự cố gắng của tập thể nhà trường, các lực lượng quân sự, công an và đoàn thể địa phương cũng đã chung tay hỗ trợ dọn dẹp, vệ sinh trường lớp, giúp khôi phục lại môi trường học tập an toàn, sạch sẽ. Nhà trường đặt mục tiêu sáng thứ Hai (10/11) sẽ hoàn tất công tác khắc phục và đón học sinh trở lại.
Cô Biện Thị Diên - Hiệu trưởng Trường Mầm non Cẩm Vịnh cho biết: “Ảnh hưởng của hai cơn bão trong tháng 10 cùng trận lũ vừa qua đã khiến cơ sở vật chất của nhà trường hư hỏng nghiêm trọng. Nhiều hạng mục như mái che, khu vui chơi ngoài trời bị hư hỏng, dãy phòng học và phòng ngủ dành cho trẻ 3 tuổi xuất hiện tình trạng sụt lún nặng. Hiện tượng sụt lún ở tầng 1 còn làm bong tróc gạch lát sàn tầng 2, gây mất an toàn và ảnh hưởng lớn đến hoạt động giảng dạy, sinh hoạt của cô trò trong trường”.
“Qua khảo sát thực tế, kinh phí cần để khắc phục, sửa chữa các hạng mục hư hỏng ước tính hơn 1 tỷ đồng. Thiệt hại do thiên tai gây ra quá lớn, việc huy động nguồn lực xã hội hóa từ phụ huynh gặp rất nhiều khó khăn. Nhà trường rất mong nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ các cấp, các ngành để sớm khắc phục hậu quả, ổn định lại việc dạy và học” - cô Diên chia sẻ.
Tại Trường THCS Đại Thành (xã Cẩm Bình), sau nhiều nỗ lực dọn dẹp, vệ sinh, hiện tại nhà trường đã duy trì trở lại nền nếp dạy và học. Tuy nhiên, thiệt hại về cơ sở vật chất vẫn cần thời gian và nguồn lực để khắc phục. Thầy Hà Văn Sáng - Hiệu trưởng nhà trường, cho biết: “Hai trận bão liên tiếp trong tháng 10 khiến 3 dãy nhà học bị tốc mái tôn. Nhà trường vẫn đang nợ kinh phí sửa mái thì trận lũ vừa qua lại cuốn sập hơn 100m tường bao. Các phòng học ngâm nước lâu ngày khiến tường bị bong tróc, xuống cấp nghiêm trọng, cần thời gian và kinh phí để khắc phục”.
Cần chung tay khắc phục hậu quả mưa bão
Từ đầu tháng 10 đến nay, liên tiếp các đợt mưa bão, lũ lụt đã gây ảnh hưởng nặng nề đến nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Theo thống kê từ ngành giáo dục, bão số 5 và bão số 10 đã gây thiệt hại nghiêm trọng tại hầu hết các cơ sở giáo dục trong toàn tỉnh. Nhiều trường học bị tốc mái, phòng học, các phòng chức năng trang thiết bị dạy học, nhà công vụ giáo viên bị hư hỏng; hàng loạt cây xanh, tường rào, mái che, nhà xe, cửa sổ, cổng trường và bảng biểu ngoài trời bị gãy đổ. Tổng hợp thiệt hại qua 2 trận bão ước tính lên tới gần 600 tỷ đồng.
Chung tay hỗ trợ các nhà trường ổn định việc dạy học, thời gian qua, các cơ quan, doanh nghiệp đã trao tặng gần 30.500 bản sách cho học sinh vùng lũ cùng nhiều phần quà thiết thực. Cùng đó, chính quyền các địa phương cũng đã khảo sát, kịp thời hỗ trợ kinh phí giúp các nhà trường khẩn trương khắc phục hậu quả, tu sửa các hạng mục hư hỏng, lợp lại các mái nhà học, mái che, chỉnh trang sân chơi, bãi tập, dọn dẹp trường lớp. Đến thời điểm hiện tại, tại các cơ sở giáo dục, hoạt động dạy và học đã cơ bản trở lại bình thường.
Tuy vậy, nhiều trường học trên địa bàn Hà Tĩnh vẫn đang đối mặt với không ít khó khăn. Việc huy động nguồn lực xã hội hóa từ phụ huynh và Nhân dân gặp nhiều trở ngại do ảnh hưởng của đời sống kinh tế sau thiên tai. Hiện, Sở Giáo dục và Đào tạo đã đề xuất tỉnh hỗ trợ nguồn kinh phí nhằm giúp các cơ sở giáo dục kịp thời khắc phục hậu quả, sửa chữa cơ sở vật chất, tạo điều kiện thuận lợi cho việc dạy và học.
Thầy Nguyễn Hồng Cường - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh cho biết: “Ảnh hưởng do thiên tai đối với các trường học là rất lớn. Ngành giáo dục đã có báo cáo thực trạng thiệt hại, đồng thời mong muốn các trường tiếp tục nhận được sự chung tay, hỗ trợ từ các cấp, ngành và toàn xã hội để sớm khắc phục hậu quả, ổn định việc dạy học và đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ”.
Chặng đường khắc phục hậu quả mưa bão còn nhiều khó khăn, nhưng với nỗ lực của các nhà trường, sự quan tâm của địa phương và những tấm lòng sẻ chia từ cộng đồng, tin rằng sau bão giông, trời sẽ sáng, trường lớp sẽ lại khang trang.