Hà Tĩnh nỗ lực tiêm phòng COVID-19 mũi 1 cho 100% người từ 18 tuổi trở lên trong năm 2021

(Baohatinh.vn) - Nhằm hạn chế nguy cơ lây lan dịch trong cộng đồng, Hà Tĩnh đang khẩn trương rà soát, vận động người dân trong độ tuổi chỉ định tiêm phòng nhanh chóng tiêm vắc-xin phòng COVID-19, đảm bảo 100% người dân từ 18 tuổi trở lên được tiêm mũi 1 vắc-xin trong năm 2021.

Hà Tĩnh nỗ lực tiêm phòng COVID-19 mũi 1 cho 100% người từ 18 tuổi trở lên trong năm 2021

Hà Tĩnh phấn đấu đến cuối tháng 12/2021, 100% người dân từ 18 tuổi trở lên đều được tiêm vắc-xin phòng COVID-19.

Theo báo cáo của Sở Y tế, đến ngày 13/12, trên địa bàn tỉnh đã có 99% người dân từ 18 tuổi trở lên tiêm ít nhất 1 mũi vắc-xin phòng COVID-19 và 58% đã tiêm đủ 2 mũi. Ước tính, vẫn còn khoảng trên 1.800 người chưa tiêm vắc-xin phòng COVID-19, trong đó, chủ yếu là người già, người có bệnh nền chưa tiêm.

Nhằm thực hiện mục tiêu hoàn thành tiêm vắc-xin phòng COVID-19 cho 100% người từ 18 tuổi trở lên vào cuối tháng 12/2021, Sở Y tế đã chỉ đạo các địa phương tổ chức tuyên truyền, vận động và bố trí các đội tiêm lưu động, đi đến tận nhà để tiêm cho các đối tượng là người già, người có bệnh nền...

Hiện nay, các địa phương đang tập trung rà soát, xác định đối tượng để tuyên truyền, vận động và có giải pháp hỗ trợ số công dân còn lại thực hiện việc tiêm vắc-xin. Trong đó, một số địa phương đã hoàn thành việc thống kê và triển khai các giải pháp.

Theo thống kê từ ngành y tế, toàn huyện Kỳ Anh đã có 98% người dân trên 18 tuổi được tiêm mũi 1 và 51% được tiêm mũi 2, còn khoảng 360 trường hợp chưa được tiêm vắc-xin phòng COVID-19.

Hà Tĩnh nỗ lực tiêm phòng COVID-19 mũi 1 cho 100% người từ 18 tuổi trở lên trong năm 2021

Đến nay, huyện Kỳ Anh có 98% người dân trên 18 tuổi tiêm mũi 1.

Xã Kỳ Thượng là địa phương có tỷ lệ tiêm vắc-xin phòng COVID-19 thấp nhất toàn huyện Kỳ Anh với 96% người dân được tiêm mũi 1 và 50% được tiêm mũi 2. Qua rà soát, trên địa bàn hiện còn 42 trường hợp trên 18 tuổi chưa được tiêm mũi 1, trong đó chủ yếu là người già yếu, người có bệnh nền nặng, người đi lại khó khăn, người neo đơn...

Bác sỹ Nguyễn Anh Hùng - Trạm trưởng Trạm Y tế xã Kỳ Thượng cho biết: “Nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ tiêm vắc-xin phòng COVID-19 trên địa bàn đạt thấp là do thời gian qua dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, toàn xã đã phải triển khai cách ly y tế 17 ngày (từ 7/11 - 24/11) để tập trung phòng, chống dịch, khiến việc tiêm vắc-xin phòng COVID-19 cho người dân có phần bị trì hoãn. Bên cạnh đó, số lượng người già kèm theo bệnh nền nặng, người khuyết tật đi lại khó khăn, người già yếu neo đơn trên địa bàn cũng nhiều, ảnh hưởng đến tỷ lệ bao phủ tiêm chủng của địa phương".

Hà Tĩnh nỗ lực tiêm phòng COVID-19 mũi 1 cho 100% người từ 18 tuổi trở lên trong năm 2021

Việc tiêm phòng đều được triển khai theo đúng quy trình hướng dẫn của Bộ Y tế.

Thực hiện chỉ đạo của Sở Y tế, hiện nay, Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh đã có kế hoạch lập danh sách cụ thể từng đối tượng, đồng thời tuyên truyền, vận động người dân nhanh chóng tiêm phòng.

Bác sỹ Nguyễn Đức Khoa - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh cho biết: “Trung tâm sẽ thành lập đội tiêm lưu động, bố trí xe đưa đón các trường hợp chưa được tiêm đến các điểm tiêm tại thôn xóm, trạm y tế xã để tổ chức tiêm phòng sớm nhất. Mục tiêu đến ngày 20/12 có 100% người dân được tiêm vắc-xin phòng COVID-19”.

Là một trong những địa bàn có tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, huyện Thạch Hà cũng đã tập trung rà soát, đến nay, đã xác định được 320 người dân trên 18 tuổi chưa được tiêm phòng. Trong đó, chủ yếu là người già, người có bệnh lý nền (đái tháo đường, tim mạch), người mắc bệnh tê liệt khó đi lại... nên đang tạm thời hoãn tiêm.

Thạch Hà đang chỉ đạo các xã tập trung tuyên truyền người dân thực hiện việc tiêm chủng; lập danh sách cụ thể các trường hợp chưa được tiêm cần hỗ trợ để Trung tâm Y tế huyện thành lập đội lưu động, đến tận nơi tiêm cho các đối tượng, đảm bảo an toàn tiêm chủng theo quy định.

Hà Tĩnh nỗ lực tiêm phòng COVID-19 mũi 1 cho 100% người từ 18 tuổi trở lên trong năm 2021

Song song với tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên, Hà Tĩnh cũng đang triển khai tiêm vắc-xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12 tuổi trở lên.

Dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh đang cơ bản được kiểm soát, song, tại các tỉnh lân cận, nhất là tại các tỉnh phía Nam, dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp nên không thể chủ quan, lơ là. Trong điều kiện bình thường mới, bất cứ lúc nào dịch bệnh cũng có thể xâm nhập và lây lan trong cộng đồng. Vì vậy, đối với những người cao tuổi, người có bệnh lý nền thì việc tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19 là vô cùng cần thiết.

Hiện tại, các loại vắc-xin phòng COVID-19 đang được triển khai tiêm ở Việt Nam đều an toàn và được phép sử dụng cho cả người già, người có bệnh lý nền. Bất kỳ ai khi tiêm chủng sẽ có những phản ứng thông thường như: sốt nhẹ, hơi ngứa và sưng vị trí tiêm như Bộ Y tế đã khuyến cáo. Để thích ứng an toàn với dịch bệnh, ngay khi đến lượt được tiêm vắc-xin, người dân cần đến ngay các điểm tiêm chủng để được nhân viên y tế tư vấn, hướng dẫn, tránh tâm lý e dè, lo ngại, chần chừ không tiêm. Vắc-xin tốt nhất là vắc-xin được tiêm sớm nhất.

BS Nguyễn Chí Thanh - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Sống khỏe cùng BHT: Hiểu đúng và điều trị hiệu quả suy giãn tĩnh mạch chi dưới

Sống khỏe cùng BHT: Hiểu đúng và điều trị hiệu quả suy giãn tĩnh mạch chi dưới

Suy giãn tĩnh mạch chi dưới là bệnh lý phổ biến, nhất là ở phụ nữ, gây đau mỏi, phù nề, chuột rút và mất thẩm mỹ. Trường hợp nặng có thể dẫn đến chàm da, loét chân, huyết khối nguy hiểm. Bác sĩ Nguyễn Thị Tuyết Hòa, Phó Trưởng khoa Nội tim mạch – Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh sẽ tư vấn về nội dung này.
Bé trai 8 tháng tuổi hồi sinh thần kỳ nhờ trái tim nhân tạo ECMO

Bé trai 8 tháng tuổi hồi sinh thần kỳ nhờ trái tim nhân tạo ECMO

Gần 20 năm gắn bó với hồi sức nhi, với TS.BS Chu Thanh Sơn - Trưởng khoa Nhi - Sơ sinh, Bệnh viện Vinmec Smart City (Hà Nội) - mỗi nhịp thở được giữ lại chính là gìn giữ hy vọng cho cả một gia đình. Câu chuyện bé trai 8 tháng tuổi hồi sinh thần kỳ nhờ trái tim nhân tạo ECMO là một trong số đó.
Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo nhiễm trùng da, mô mềm

Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo nhiễm trùng da, mô mềm

Nhiễm trùng da và mô mềm là một bệnh lý khá phức tạp, ngoài tổn thương phần da còn ảnh hưởng đến phần mô dưới da, thậm chí lan sâu vào phần cơ, xương, khớp. BS Phan Thị Thảo Ngân (Khoa Thận tiết niệu – Cơ xương khớp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh) sẽ giải đáp những vấn đề liên quan trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Bác sĩ Việt và ước mơ giúp người bệnh không phải đi xa hàng trăm km điều trị ung thư

Bác sĩ Việt và ước mơ giúp người bệnh không phải đi xa hàng trăm km điều trị ung thư

Chỉ sau 1 năm làm việc tại BVĐK Vinmec Nha Trang, TS.BS Trương Đình Khôi, Trưởng khoa Tiêu hóa - Gan mật - Tiết niệu, đã ghi dấu bằng hàng loạt ca phẫu thuật tiêu hóa, ung thư phức tạp. Với ông, mỗi ca mổ thành công không chỉ là dấu mốc nghề nghiệp, mà còn là bước tiến trên hành trình mang y học chuẩn quốc tế đến gần hơn với người dân địa phương.
Những người gieo hy vọng!

Những người gieo hy vọng!

Không chỉ thực hiện y lệnh, tiêm truyền mà các điều dưỡng tại Bệnh viện Sức khỏe tâm thần Hà Tĩnh còn như một người thân, chăm sóc, lắng nghe và đồng hành với người bệnh.
Sống khỏe cùng BHT: Điều trị kịp thời, ngăn ngừa biến chứng chấn thương cột sống

Sống khỏe cùng BHT: Điều trị kịp thời, ngăn ngừa biến chứng chấn thương cột sống

Một tổn thương nhỏ ở cột sống cũng có thể dẫn đến những biến chứng nặng nề, thậm chí là bại liệt nếu không được điều trị kịp thời và đúng cách. Bác sĩ CKI Nguyễn Trọng Mạnh, Khoa Ngoại thần kinh, BVĐK tỉnh Hà Tĩnh tư vấn về các loại chấn thương cột sống và phương pháp điều trị.
Ấm tình lương y trong đôi tay trị liệu

Ấm tình lương y trong đôi tay trị liệu

Công việc của các KTV vật lý trị liệu ở Hà Tĩnh diễn ra lặng lẽ trong những căn phòng phục hồi chức năng. Ở đó, mỗi cử động của người bệnh là kết quả của lòng kiên trì và niềm tin.