Hà Tĩnh quyết liệt phòng dịch để Nhân dân đón tết an toàn, vui tươi

(Baohatinh.vn) - Hà Tĩnh chỉ đạo các địa phương thực hiện quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong dịp tết Nguyên đán để người dân được đón tết an toàn, vui tươi.

Kiểm soát tốt dịch bệnh

Với những giải pháp chủ động, đồng bộ, Hà Tĩnh thực hiện khá tốt việc ngăn chặn dịch xâm nhập vào địa bàn. Công tác rà soát, phân loại, hướng dẫn các biện pháp y tế đối với người về từ vùng dịch trong cả nước đang được thực hiện chặt chẽ.

Hà Tĩnh quyết liệt phòng dịch để Nhân dân đón tết an toàn, vui tươi

Thời gian qua, Hà Tĩnh đang tập trung rà soát người về từ vùng dịch để thực hiện các biện pháp phòng dịch phù hợp.

Theo báo cáo từ Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, đến hết ngày 6/2, toàn tỉnh đang cách ly tập trung 501 trường hợp. Để đáp ứng việc cách ly, ngoài các khu cách ly cấp tỉnh thì các khu cấp huyện cũng được kích hoạt. Bên cạnh đó, toàn tỉnh đang theo dõi, cách ly tại nhà 27.447 người, trong đó có 18.307 người liên quan đến vùng dịch Hải Dương, Quảng Ninh và các tỉnh, thành khác.

Song song với việc ngăn chặn nguồn dịch xâm nhập, Hà Tĩnh cũng rốt ráo triển khai việc phòng dịch trong cộng đồng thông qua việc tuyên truyền người dân thực hiện nghiêm túc thông điệp “5K”. Công an Hà Tĩnh cũng đã ban hành văn bản hướng dẫn toàn lực lượng triển khai việc xử phạt hành chính đối với những trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng.

Hà Tĩnh quyết liệt phòng dịch để Nhân dân đón tết an toàn, vui tươi

Lãnh đạo Sở Y tế Hà Tĩnh kiểm tra công tác chuẩn bị các điều kiện phòng, chống dịch tại Trung tâm Y tế Hương Sơn.

Bác sỹ Nguyễn Tuấn - Quyền Giám đốc Sở Y tế cho biết, các đoàn kiểm tra của sở đang tiếp tục giám sát việc đeo khẩu trang trong cộng đồng và cơ sở y tế. Sở chỉ đạo các bệnh viện siết chặt và nâng lên một bước công tác phòng, chống dịch để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các cơ sở khám chữa bệnh. Nhờ thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp ngăn ngừa nên đến nay, Hà Tĩnh đang kiểm soát tốt dịch bệnh, chưa ghi nhận ca bệnh mới trên địa bàn.

Duy trì nghiêm các biện pháp phòng chống

Dù Hà Tĩnh đang kiểm soát tốt, song theo nhận định của ngành y tế, nguy cơ dịch Covid-19 xâm nhập vào địa bàn vẫn còn rất cao. Tết cận kề, số người từ các tỉnh, thành trong cả nước, nhất là từ vùng có dịch về ngày càng đông đặt ra nhiều thách thức trong công tác quản lý, kiểm soát.

Hơn nữa, trong dịp tết, nhu cầu giao thương, gặp gỡ của người dân rất lớn nên càng tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Trong khi đó, vẫn còn không ít người dân chưa thực hiện triệt để khuyến cáo “5K”, nhất là việc đeo khẩu trang, giữ khoảng cách nơi công cộng.

Hà Tĩnh quyết liệt phòng dịch để Nhân dân đón tết an toàn, vui tươi

Huy động sự vào cuộc của các lực lượng chức năng, đoàn thể chính trị để tuyên truyền người dân chấp hành các quy định phòng, chống dịch nơi công cộng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu - Phó trưởng Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh khẳng định, để đạt được mục tiêu không có ca bệnh trên địa bàn, trong dịp tết Nguyên đán, chúng ta phải duy trì thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng dịch; tăng cường đề cao cảnh giác, tuyệt đối không chủ quan, lơ là; tiếp tục quán triệt sâu sắc phương châm “chống dịch như chống giặc”, thực hiện chiến lược “lấy phòng dịch làm ưu tiên, khóa chặt nguy cơ lây bệnh từ bên ngoài, khoanh vùng dập dịch triệt để ở bên trong, chữa trị hiệu quả”.

Một trong những giải pháp trọng tâm mà Hà Tĩnh tiếp tục tập trung là rà soát chặt chẽ người từ ngoại tỉnh, người ở nước ngoài trở về trên địa bàn để thực hiện điều tra dịch tễ kỹ lưỡng, cách ly phù hợp. Bên cạnh vai trò của ngành y tế, UBND tỉnh yêu cầu Công an Hà Tĩnh, UBND các địa phương rà soát tất cả các trường hợp nhập cảnh trái phép trên địa bàn. Huy động các lực lượng và đoàn thể “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” để kịp thời phát hiện các trường hợp nhập cảnh trái phép, người đi từ vùng dịch về.

Hà Tĩnh quyết liệt phòng dịch để Nhân dân đón tết an toàn, vui tươi

Tiếp tục rà soát người về trên địa bàn là nhiệm vụ cấp bách hiện nay.

Bên cạnh đó, bộ đội biên phòng phối hợp với các lực lượng tiếp tục bám biên cương, tuần tra, kiểm soát ngăn người nhập cảnh trái phép. Các cấp, ngành, đoàn thể tuyên truyền, vận động Nhân dân trong những ngày tết hạn chế đi lại, tụ tập, giữ khoảng cách và thực hiện nghiêm các quy định phòng dịch, nhất là đeo khẩu trang nơi công cộng.

Chủ động ứng phó với tình huống dịch bệnh xảy ra trên địa bàn, Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị trong toàn ngành có phương án thường trực, dự trữ cơ số thuốc, dịch truyền, vật tư, hóa chất, bố trí giường bệnh, phương tiện cấp cứu và cấp cứu ngoại viện để sẵn sàng đáp ứng công tác thu dung, điều trị và cách ly người bệnh theo đúng các hướng dẫn hiện hành về phòng chống dịch.

Bệnh viện Đa khoa khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đã hoàn tất công tác chuẩn bị các điều kiện để tiếp nhận điều trị ca bệnh dương tính mức độ nhẹ; Bệnh viện Đa khoa tỉnh sẵn sàng tiếp nhận điều trị ca bệnh dương tính mức độ nặng.

Hà Tĩnh quyết liệt phòng dịch để Nhân dân đón tết an toàn, vui tươi

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh sẵn sàng các điều kiện để xét nghiệm khi có yêu cầu.

Bác sỹ Nguyễn Chí Thanh - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Tĩnh cho biết: “Toàn bộ lực lượng chống dịch của CDC sẽ không nghỉ tết. 5 đội cơ động phòng, chống dịch luôn ở trong tâm thế sẵn sàng lên đường để truy vết khi có trường hợp nghi ngờ về trên địa bàn. Trung tâm cũng đã chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để đáp ứng lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 trên diện rộng trong cộng đồng lẫn trong khu cách ly tập trung”.

Bám sát nhiệm vụ, giữ vững thế trận phòng chống dịch Covid-19 cũng là tâm thế chung của tất cả các lực lượng chức năng và địa phương trong tết cổ truyền năm nay. Cả hệ thống từ tỉnh đến cơ sở đang ráo riết, quyết liệt, vào cuộc đồng bộ ngăn chặn dịch xâm nhập để người dân được đón tết vui tươi, an toàn; tạo đà cho một năm mới ổn định, bình an, hạnh phúc.

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Đưa y dược cổ truyền phát triển đúng tầm

Đưa y dược cổ truyền phát triển đúng tầm

Phó Thủ tướng Lê Thành Long nhấn mạnh vai trò của y dược cổ truyền, một bộ phận quan trọng của nền y học Việt Nam, với tứ chẩn (vọng, văn, vấn, thiết – 4 phương pháp khám bệnh cơ bản trong y học cổ truyền).
11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh

11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 12 và Điểm a Điều 22 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (Luật số: 51/2024/QH15 ngày 27 tháng 11 năm 2024), 11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh kể từ 1/7/2025.
Nở rộ tình trạng spa, thẩm mỹ viện không phép

Nở rộ tình trạng spa, thẩm mỹ viện không phép

Trên địa bàn thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) thời gian qua, tình trạng các spa, thẩm mỹ viện hoạt động thẩm mỹ xâm lấn không phép mọc lên tràn lan. Điều này tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người dân khi sử dụng dịch vụ làm đẹp.
Sống khỏe cùng BHT: Dấu hiệu nhận biết bệnh suy tim, cách phòng tránh

Sống khỏe cùng BHT: Dấu hiệu nhận biết bệnh suy tim, cách phòng tránh

Suy tim là bệnh lý nguy hiểm, có tỉ lệ mắc cao và khó điều trị dứt điểm. Đặc biệt là trong những ngày nắng nóng, bệnh suy tim càng trở nên nguy hiểm hơn. Các dấu hiệu nhận biết, cách điều trị và phòng tránh? Bác sĩ Trần Văn Cường - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Thức ăn chế biến sẵn - tiện lợi có đi liền tiềm ẩn rủi ro?

Thức ăn chế biến sẵn - tiện lợi có đi liền tiềm ẩn rủi ro?

Nhiều năm trở lại đây, thực phẩm chế biến sẵn được tiêu thụ ngày càng nhiều bởi sự tiện lợi, giá cả phải chăng và khẩu vị tương đối phù hợp với nhiều người dân Hà Tĩnh. Song, đằng sau sự tiện lợi đó liệu có tiềm ẩn những rủi ro về an toàn thực phẩm.
Ẩn họa từ đồ ăn gắn mác "nội địa Trung"

Ẩn họa từ đồ ăn gắn mác "nội địa Trung"

Đồ ăn vặt “nội địa Trung” xuất hiện ngày càng phổ biến ở các chợ mạng, quầy tạp hóa tại Hà Tĩnh nhưng phần lớn không có tem nhãn phụ bằng tiếng Việt, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại sức khỏe.
Sống khỏe cùng BHT: Khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ nhỏ

Sống khỏe cùng BHT: Khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ nhỏ

Trẻ bị rối loạn ngôn ngữ sẽ gặp khó khăn trong giao tiếp bằng lời nói, bày tỏ ý tưởng, cảm xúc với người xung quanh. Vậy đâu là các dấu hiệu nhận biết? Cách khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ ra sao? Bác sĩ Bùi Thị Tiến - Phòng khám Âm ngữ trị liệu, Khoa Y học cổ truyền – Phục hồi chức năng (Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh) sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.