Hà Tĩnh sắp nắng nóng diện rộng sau giai đoạn chuyển mùa

(Baohatinh.vn) - Dự báo thời tiết hôm nay, khu vực Hà Tĩnh nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Diễn biến thời tiết hôm nay các khu vực trên cả nước

Theo dự báo thời tiết, sáng sớm nay miền Bắc và miền Trung có sương mù, một vài nơi ở miền núi có mưa. Đến trưa chiều trời tạnh ráo, hửng nắng.

Đến chiều tối nhiều nơi ở Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa dông do sự kết hợp giữa sóng lạnh yếu từ phía Bắc di chuyển xuống và vùng hội tụ gió Tây Nam ở trên cao. Vùng mưa rộng đến khu vực Quảng Ngãi. Trong đó vùng mưa ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ có những điểm mưa vừa, mưa to đi kèm theo nguy cơ lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

108d2162748t7806l4-117d1173218t42330l0.jpg
Thời tiết Hà Tĩnh thời gian tới có lúc lên đến 40 độ C

Theo dự báo thời tiết, từ ngày 1-3/4, Bắc Bộ khả năng nắng nóng diện rộng. Đây sẽ là đợt nắng nóng diện rộng đầu tiên trong năm xảy ra tại miền Bắc.

Theo bảng nhiệt độ 10 ngày được cập nhật trên website của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, trong các ngày 1-3/4, thời tiết Hà Nội ít mây, nắng nóng, nhiệt độ cao nhất tăng lên ngưỡng 35 độ C, trong đó ngày 2/4 lên 36 độ C. Bắc và Trung Trung Bộ, từ 30/3 trời nắng, có nơi nắng nóng. Từ 31/3-3/4, khu vực này có thể xảy ra nắng nóng diện rộng.

z5291586687212_63ea45b8b93bb006ff23c42db3bc847f.jpg
Theo dự báo thời tiết, Hà Tĩnh sắp đón đợt nắng nóng diện rộng

Cơ quan khí tượng cho biết miền Bắc đang trong thời điểm giao mùa, trạng thái giữa nóng và lạnh, nắng và mưa thay đổi liên tục, có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe người dân. Giai đoạn tới, khu vực chỉ còn ghi nhận một số đợt không khí lạnh cường độ yếu, ít khả năng xuất hiện đợt rét sâu và kéo dài.

Với khu vực phía Nam, dự báo có khả năng xảy ra mưa trái mùa ở Tây Nguyên, phía Bắc miền Đông và bán đảo Cà Mau. Gió giật mạnh, lốc sét có thể đi kèm trong cơn dông. Tuy nhiên đây là những cơn mưa vàng sau những ngày nắng nóng.

Mưa xuất hiện vào chiều tối nhưng buổi trưa vẫn có những điểm nắng nóng 35-37 độ như: Gia Nghĩa, Đồng Phú, Biên Hòa, Tây Ninh, TP Hồ Chí Minh, Châu Đốc, Vĩnh Long.

Thời tiết các khu vực trên cả nước

Thời tiết phía Tây Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; trưa chiều trời nắng; đêm có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23 độ, có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Thời tiết phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; chiều tối và đêm có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 26-29 độ.

130d5071919t4103l2-108d6222406t7692l5-1.jpg
Ảnh minh họa

Thời tiết từ Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng; chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: Phía bắc 28-31 độ, phía nam 31-34 độ.

Thời tiết từ Đà Nẵng – Bình Thuận: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi; riêng phía Bắc chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3.Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ.

Thời tiết khu vực Tây Nguyên: Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Thời tiết khu vực Nam Bộ: Có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 34-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Chủ đề Dự báo thời tiết Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast