Trang bị kỹ năng sinh tồn cho người dân trong mưa bão

(Baohatinh.vn) - Nhằm giảm thiểu thiệt hại, nâng cao khả năng ứng phó với thiên tai, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Tĩnh đã tăng cường công tác tập huấn kiến thức, kỹ năng sinh tồn cho người dân trong mưa bão.

Tại các xã Hương Phố và Hương Đô, gần 420 học viên là cán bộ, hội viên, tình nguyện viên và người dân đã được cán bộ Hội Chữ thập đỏ tỉnh cung cấp những kiến thức quan trọng, trang bị kỹ năng cần thiết như: phòng ngừa, ứng phó, thích ứng với biến đổi khí hậu; sơ cấp cứu ban đầu trong cộng đồng; hướng dẫn sử dụng gói lọc nước, bảo quản nguồn nước sạch và vệ sinh môi trường sau thiên tai…

Cán bộ Hội Chữ thập đỏ tỉnh hướng dẫn người dân xã Hương Phố cách bảo quản nguồn nước và xử lý môi trường sau thiên tai.

Cán bộ Hội Chữ thập đỏ tỉnh hướng dẫn người dân xã Hương Phố cách bảo quản nguồn nước và xử lý môi trường sau thiên tai.

Với phương thức “cầm tay chỉ việc”, sử dụng hình ảnh trực quan sinh động, các buổi tập huấn đã thu hút sự tham gia, tương tác tích cực của người dân.

Ban tổ chức cũng đã cấp phát miễn phí 24.000 gói bột lọc nước từ nguồn cứu trợ của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (trị giá hơn 21 triệu đồng) nhằm giúp người dân địa phương cải thiện chất lượng nguồn nước trong những trường hợp khẩn cấp khi thiên tai xảy ra.

Người dân được trang bị kiến thức, kỹ năng sinh tồn trong thiên tai và cấp phát hóa chất xử lý môi trường.

Người dân được trang bị kiến thức, kỹ năng sinh tồn trong thiên tai và cấp phát hóa chất xử lý môi trường.

Ông Hà Văn Đàn - Bí thư Đảng ủy xã Hương Phố cho biết: “Người dân chúng tôi nằm trong vùng thường xuyên chịu ảnh hưởng của mưa bão, hạn hán… nên những chương trình tập huấn như thế này rất cần thiết, hữu ích, giúp bà con có thêm kiến thức khoa học để xử lý tình huống. Đây là kỹ năng quan trọng để cộng đồng ứng phó, giảm thiểu rủi ro, thiệt hại khi xảy ra thiên tai”.

Từ đầu năm 2025 đến nay, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã tổ chức 14 lớp tập huấn tại các xã ven biển, miền núi thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai với hơn 1.500 người tham gia.

Các thùng hàng gia đình với đầy đủ đồ dùng, lương thực đảm bảo nhu cầu sinh hoạt thiết yếu trong thời gian bị cô lập do thiên tai được Hội Chữ thập đỏ tỉnh cấp phát đến người dân vùng có nhiều nguy cơ.

Các thùng hàng gia đình với đầy đủ đồ dùng, lương thực đảm bảo nhu cầu sinh hoạt thiết yếu trong thời gian bị cô lập do thiên tai được Hội Chữ thập đỏ tỉnh cấp phát đến người dân vùng có nhiều nguy cơ.

Chương trình tập huấn với các nội dung thực tế, hữu ích, ưu tiên kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu, xử lý nước sạch và vệ sinh môi trường; gắn với phương châm “4 tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện, vật tư tại chỗ; hậu cần tại chỗ) để giúp cán bộ, người dân địa phương phát huy tối đa khả năng ứng phó ban đầu trong trường hợp khẩn cấp.

Cùng với đó, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã hỗ trợ 400 thùng hàng gia đình (đảm bảo nhu cầu sinh hoạt thiết yếu trong thời gian bị cô lập do thiên tai); cấp phát 110 áo phao, hàng chục nghìn gói bột xử lý nước.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh rà soát lại các trang thiết bị phòng chống thiên tai để chủ động trong những tình huống khẩn cấp.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh rà soát lại các trang thiết bị phòng chống thiên tai để chủ động trong những tình huống khẩn cấp.

Đồng thời, phối hợp chính quyền cơ sở thường xuyên kiểm tra, rà soát trang thiết bị đã cấp phát, đẩy mạnh tuyên truyền liên tục trước, trong và sau mùa mưa bão, tạo dựng mạng lưới an toàn cộng đồng rộng khắp.

Ông Đặng Thế Quy - người dân xã Thiên Cầm chia sẻ: “Sinh sống ở vùng ven biển, thường xuyên chịu ảnh hưởng của mưa bão, nên khi được tham gia các lớp tập huấn ứng phó với thiên tai do Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức, người dân đã biết cách sơ cứu vết thương, lọc nước sạch và giữ an toàn cho bản thân, cộng đồng. Khi mùa mưa bão đến, chúng tôi cũng cảm thấy yên tâm, chủ động hơn trong phòng tránh”.

bqbht_br_z7041874224007-de570d6f6c7a3f133d5e1ca4047c6f60-1.jpg
bqbht_br_z7041874204789-77850507bf7fbd078c6d6f5349ca37cc-1.jpg
Hướng dẫn những kỹ năng sơ, cấp cứu ban đầu cho người dân xã Thiên Cầm.

Bà Trần Thị Hải Việt - Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh cho biết: “Thiên tai diễn biến ngày càng phức tạp, với nhiều loại hình như: sét đánh, động đất, sóng thần, cháy rừng, hạn hán…, nếu người dân chỉ dựa vào kinh nghiệm thì rất khó ứng phó hiệu quả. Vì vậy, việc tập huấn, cập nhật kiến thức, kỹ năng mới là hết sức cần thiết, giúp người dân nâng cao năng lực thích ứng. Đây cũng là một trong những nội dung trọng tâm của chương trình công tác, được chúng tôi triển khai theo phương châm “Chủ động - kịp thời - hiệu quả - an toàn”. Qua đó, lan tỏa tinh thần chủ động phòng ngừa, góp phần giảm thiểu rủi ro và thích ứng an toàn với biến đổi khí hậu”.

Với sự chủ động trong công tác chuẩn bị cùng những kiến thức và kỹ năng được trang bị kịp thời, cán bộ, hội viên và người dân Hà Tĩnh vững vàng hơn khi gặp mưa bão, góp phần xây dựng cộng đồng an toàn, thích ứng linh hoạt với mọi tình huống thiên tai.

Chủ đề ỨNG PHÓ MƯA BÃO

Đọc thêm

Trọn nghĩa tri ân người có công Hà Tĩnh

Trọn nghĩa tri ân người có công Hà Tĩnh

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, trong khi nhiều gia đình sum họp thì cán bộ, nhân viên Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh vẫn tận tâm chăm sóc đại biểu điều dưỡng tập trung.
Quy mô mới, động lực mới từ những khu dân cư sau sáp nhập

Quy mô mới, động lực mới từ những khu dân cư sau sáp nhập

Sau sắp xếp, sáp nhập, Hà Tĩnh giảm hơn một nửa số thôn, tổ dân phố (TDP), mở ra những khu dân cư có quy mô lớn hơn. Khi tổ chức mới từng bước ổn định, nguồn lực được tập trung, sức dân được khơi dậy, những động lực phát triển mới cũng dần hình thành từ cơ sở.
Tết Độc lập và những ca trực thầm lặng

Tết Độc lập và những ca trực thầm lặng

Tết Độc lập là dịp để mỗi gia đình sum vầy, tận hưởng những phút giây nghỉ lễ. Nhưng tại nhiều cơ quan, đơn vị ở Hà Tĩnh, những ca trực vẫn âm thầm nối dài, bảo đảm công việc không gián đoạn, để mỗi người dân được vui lễ an toàn, trọn vẹn.
Phụ huynh Hà Tĩnh đầu tư cho con học ngoại ngữ từ sớm

Phụ huynh Hà Tĩnh đầu tư cho con học ngoại ngữ từ sớm

Từ mong muốn con phát âm chuẩn, mạnh dạn giao tiếp đến chuẩn bị nền tảng cho quá trình học tập sau này, nhiều gia đình Hà Tĩnh sẵn sàng dành thêm thời gian, chi phí để trẻ có môi trường thực hành ngoại ngữ thường xuyên.
Sống khoẻ cùng BHT: Suy thận mạn, mối nguy từ những dấu hiệu dễ bỏ qua

Live Sống khoẻ cùng BHT: Suy thận mạn, mối nguy từ những dấu hiệu dễ bỏ qua

Theo thống kê của Bộ Y tế, Việt Nam có hơn 10 triệu người mắc bệnh thận mạn. Vậy nguyên nhân dẫn đến suy thận mạn, cách điều trị để làm chậm diễn tiến của bệnh như thế nào, nội dung này sẽ được Bác sĩ Chuyên khoa I Phan Thị Thảo Ngân, Khoa Thận - Tiết niệu - Cơ - Xương - Khớp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tư vấn trong chương trình Sống khoẻ cùng BHT.
Tiếp sức chuyên môn cho y tế cơ sở ở Hà Tĩnh

Tiếp sức chuyên môn cho y tế cơ sở ở Hà Tĩnh

Từ khám bệnh, hội chẩn đến chuyển giao kỹ thuật, các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đang góp phần đưa dịch vụ y tế chuyên sâu đến gần người dân Hà Tĩnh, đồng thời nâng cao năng lực cho tuyến y tế cơ sở.
Đồng hành cùng sinh viên bằng những "vé xe 0 đồng"

Đồng hành cùng sinh viên bằng những "vé xe 0 đồng"

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 cũng là thời điểm hàng nghìn sinh viên chuẩn bị lên đường bắt đầu chặng đường mới của việc học tập. Với nhiều bạn trẻ Hà Tĩnh, hành trình ấy thêm phần thuận lợi nhờ những "vé xe 0 đồng" của Nhà xe Châu Tịnh.
[Infographic] Mức phạt vi phạm quy định bảo vệ trẻ em trên mạng là bao nhiêu?

[Infographic] Mức phạt vi phạm quy định bảo vệ trẻ em trên mạng là bao nhiêu?

Cá nhân có hành vi vi phạm quy định về bảo vệ trẻ em trên không gian mạng có thể bị phạt tới 100 triệu đồng. Các hành vi như đăng tải nội dung bạo lực liên quan đến trẻ em; xúc phạm danh dự, nhân phẩm; kích động, lôi kéo, dụ dỗ trẻ em chia sẻ thông tin gây nguy hại đều có thể bị xử phạt. Vậy, từng hành vi vi phạm sẽ bị xử lý như thế nào?
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!